ĐỨC: Quốc hội Đức chuẩn bị thông qua cải cách trợ cấp thất nghiệp: Tạm biệt “Bürgergeld”, chào “Grundsicherung”
Trang tagesschau.de đưa tin sáng 5.3.2026: Hôm nay, Bundestag – Quốc hội Liên bang Đức – sẽ bỏ phiếu thông qua một cải cách quan trọng đối với chính sách trợ cấp xã hội. Theo kế hoạch của liên minh cầm quyền giữa Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), chương trình trợ cấp thất nghiệp Bürgergeld sẽ được thay thế bằng hệ thống mới mang tên “Grundsicherung” từ mùa hè năm 2026.
Không chỉ đổi tên, chính sách mới còn siết chặt các quy định đối với người nhận trợ cấp. Những người từ chối hợp tác với trung tâm việc làm có thể bị cắt giảm trợ cấp mạnh hơn so với trước đây. Theo Jens Spahn, chính trị gia của phe bảo thủ, hệ thống “Grundsicherung” sẽ tạo ra sự công bằng: người thực sự cần sẽ được hỗ trợ, còn những ai có khả năng làm việc phải có trách nhiệm tham gia thị trường lao động.
Đối với Đảng SPD, việc từ bỏ Bürgergeld không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây từng là cải cách xã hội trọng tâm của chính phủ liên minh “đèn giao thông” trước đây. Tuy vậy, lãnh đạo nhóm nghị sĩ SPD Matthias Miersch cho rằng thỏa thuận hiện tại là một sự cân bằng mà các bên trong liên minh có thể chấp nhận.
Một điểm thay đổi quan trọng là “ưu tiên giới thiệu việc làm” (Vermittlungsvorrang) sẽ được khôi phục. Điều này có nghĩa là đưa người thất nghiệp vào việc làm càng nhanh càng tốt được ưu tiên hơn so với việc đào tạo dài hạn.
Cải cách này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đại diện Đảng Xanh Đức, Britta Haßelmann, cảnh báo rằng việc cắt giảm trợ cấp quá mạnh có thể khiến người dân mất nhà và mất nguồn sống, điều mà bà cho rằng có thể không phù hợp với phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức.
Trong khi đó, lãnh đạo Alternative für Deutschland, Tino Chrupalla, lại chỉ trích cải cách chỉ là “thay nhãn đổi tên”, bởi số tiền tiết kiệm dự kiến chỉ khoảng 850 triệu euro, thấp hơn nhiều so với những cam kết trước đây.
Về phía Đảng Cánh tả Đức, lãnh đạo nghị viện Sören Pellmann cho rằng chính phủ không chống thất nghiệp mà đang chống lại người thất nghiệp, đồng thời kêu gọi tăng nhân sự cho các trung tâm việc làm, mở rộng việc làm được hỗ trợ và xóa bỏ các biện pháp trừng phạt đối với người nhận trợ cấp.
Dù có nhiều tranh cãi, dự luật cải cách nhiều khả năng vẫn sẽ được thông qua nhờ phiếu ủng hộ của CDU/CSU và SPD. Sau khi Quốc hội thông qua, dự luật còn phải được Bundesrat phê chuẩn. Nếu mọi thủ tục hoàn tất, hệ thống “Grundsicherung” dự kiến sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 5.3.2026
ĐỨC: Các bác sĩ bảo hiểm y tế muốn cắt bỏ các dịch vụ tự nguyện để tiết kiệm gần 1 tỷ euro mỗi năm
23/02/2026 | 11:39
TIN BERLIN: Gần một nửa thang cuốn tại Ga Trung tâm đã hoạt động trở lại
22/02/2026 | 22:07
TIN SỐC BERLIN: Xe buýt BVG tông vào cây sau va chạm, 12 người bị thương – một trường hợp nguy kịch
22/02/2026 | 21:34
BERLIN: Hàng loạt vụ việc nghiêm trọng – tấn công kỳ thị, cướp có súng, tai nạn chết người và hỏa hoạn lớn
22/02/2026 | 17:05
THƯ MỜI DỰ BUỔI RA MẮT SÁCH ´XUYÊN QUA MỌI CHIẾN TUYẾN´
22/02/2026 | 16:37
BERLIN: Quận Treptow-Köpenick mở chiến dịch tư vấn tiêm chủng cho người cao tuổi, giảm tải cho bác sĩ gia đình
22/02/2026 | 11:17
ĐỨC: Phí phát thanh – truyền hình công cộng dự kiến tăng thêm 28 cent từ năm 2027
22/02/2026 | 10:45
HANNOVER ĐỨC: Thiếu niên 17 tuổi đâm trọng thương người đàn ông tại trạm tàu điện
22/02/2026 | 01:40

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *