ĐỨC TRANH CÃI VỀ THUẾ ĐỒ UỐNG CÓ ĐƯỜNG: DỰ KIẾN ÁP THUẾ TỪ NĂM 2027
Chính phủ Đức tiếp tục tranh luận gay gắt về kế hoạch đánh thuế đối với đồ uống có đường. Dù việc áp dụng thuế đường về nguyên tắc đã được liên minh cầm quyền thống nhất, dự thảo mới của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Lars Klingbeil (SPD) trình đang vấp phải sự phản đối trong Chính phủ Liên bang.
Theo dự thảo hiện nay, từ 1.7.2027, các loại đồ uống có từ 5 gam đường/100 ml trở lên có thể bị áp thuế. Mức thuế dự kiến được tính theo lượng đường: từ 7 gam đường/100 ml là 32 cent/lít, từ 10 gam là 38 cent/lít. Bộ Tài chính ước tính số thu ngân sách có thể lên tới khoảng 795 triệu euro trong năm đầu tiên.
Một điểm đáng chú ý: Đồ uống không đường hoặc sử dụng chất tạo ngọt sẽ không bị áp thuế đường. Nước ép trái cây và rau nguyên chất, bia không cồn và rượu vang không cồn cũng được loại khỏi dự thảo hiện tại.
Tuy nhiên, dự thảo đang gặp nhiều phản ứng. Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống lo ngại chi phí sản xuất tăng, trong khi một bộ phận CDU/CSU và một số bang cũng phản đối. Công đoàn ngành thực phẩm – nhà hàng – khách sạn còn kêu gọi tổ chức biểu tình trước Bộ Tài chính Liên bang vào ngày 8.10.
Chính phủ cho biết thuế đường không chỉ nhằm tăng nguồn thu, mà còn tạo động lực để các nhà sản xuất giảm lượng đường trong sản phẩm. Tuy nhiên, các bộ ngành vẫn chưa thống nhất về mức thuế, đối tượng chịu thuế và cách thực hiện.
- THÔNG BÁO CHO BÀ CON: Hiện đây mới là dự thảo, chưa phải quy định cuối cùng. Các cuộc đàm phán đang tiếp tục và nội dung có thể còn thay đổi. Vì vậy, bà con không nên hiểu rằng giá tất cả đồ uống có đường sẽ lập tức tăng từ năm 2027. Hãy theo dõi thông tin chính thức để chủ động trong sinh hoạt và chi tiêu.
Nguồn: Viet-bao.de tóm lược và biên tập theo Berliner Morgenpost 1.10.2026 - Tin tức hữu ích, đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại Đức.
TIN NÓNG ĐỨC: Bắt giữ hai nghi phạm làm gián điệp tại bang Bayern
23/04/2026 | 23:37
ĐỨC - Kỷ luật, rèn luyện và ý chí bền bỉ: Hành trình 3 tháng trở thành người lính
23/04/2026 | 11:00
Berlin gián đoạn giao thông đường sắt trục Đông - Tây từ tháng 6: Hành khách đối mặt nhiều thay đổi lớn
22/04/2026 | 23:22
NATO kỳ vọng Đức giữ vai trò dẫn dắt: Berlin hướng tới xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất châu Âu
22/04/2026 | 23:00
ĐỨC: Kéo dài thời hạn thưởng 1.000 euro đến giữa năm 2027
22/04/2026 | 22:50
TIN S:ỐC BERLIN 22.4: Chuỗi sự cố dồn dập từ sân bay đến đường phố; Thủ đô không bình yên
22/04/2026 | 12:08
ĐỨC: Thủ tướng Friedrich Merz thúc ép cải cách - Liên minh cầm quyền tự cản bước mình
22/04/2026 | 11:21

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *