Hàng nghìn thanh niên Đức xuống đường phản đối nghĩa vụ quân sự vào đúng ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến II

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/05/2026 | 21:37
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Hàng nghìn thanh niên Đức xuống đường phản đối nghĩa vụ quân sự vào đúng ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến II

Trang tagesschau.de đưa tin: Hôm nay, tối 8.5 – đúng dịp kỷ niệm 81 năm chấm dứt Thế chiến II và giải phóng nước Đức khỏi chủ nghĩa Quốc xã, hàng nghìn học sinh, thanh niên tại nhiều thành phố trên khắp nước Đức đã đồng loạt xuống đường phản đối kế hoạch khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Dưới khẩu hiệu “Đình công học đường chống nghĩa vụ quân sự”, các cuộc biểu tình diễn ra tại hàng chục thành phố lớn như Berlin, Hamburg hay Cottbus. Tại Hamburg, cảnh sát ghi nhận khoảng 2.300 người tham gia, trong khi ban tổ chức cho biết con số lên tới 6.000. Ở Berlin, đoàn biểu tình xuất phát từ Cổng Brandenburg tiến về trụ sở đảng CDU, mang theo những tấm biểu ngữ với thông điệp đầy cảm xúc như: “Giáo dục thay vì bom đạn”.

Nhiều học sinh cho rằng việc nước Đức ngày càng đẩy mạnh tranh luận về quân sự hóa vào đúng ngày tưởng niệm chiến tranh là một tín hiệu đáng lo ngại. Với họ, ngày 8/5 không chỉ là ký ức lịch sử đau thương, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ tương lai không có chiến tranh.

Các hoạt động phản đối được tổ chức chủ yếu bởi hội học sinh và các sáng kiến thanh niên trên toàn quốc. Đây cũng không phải lần đầu giới trẻ Đức thể hiện lập trường mạnh mẽ. Từ đầu tháng 3 năm nay, theo ban tổ chức, đã có khoảng 50.000 thanh niên tại gần 150 thành phố tham gia các cuộc “đình công học đường” phản đối nghĩa vụ quân sự và mọi hình thức phục vụ bắt buộc.

Trong khi đó, Chính phủ Đức vẫn tỏ ra lạc quan với mô hình “nghĩa vụ quân sự tự nguyện” mới. Luật nghĩa vụ quân sự mới đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo đó, tất cả nam thanh niên sinh từ năm 2008 trở đi sẽ phải tham gia quy trình kiểm tra và đánh giá khả năng phục vụ quân đội. Mỗi công dân nam 18 tuổi sẽ nhận được thư từ Bộ Quốc phòng để khảo sát mức độ sẵn sàng tham gia ít nhất 6 tháng phục vụ tự nguyện. Nam giới bắt buộc phải phản hồi, trong khi nữ giới được quyền lựa chọn.

Chính phủ Đức cho biết mục tiêu hiện nay là tuyển đủ quân số thông qua hình thức tự nguyện. Tuy nhiên, nếu không đạt được số lượng cần thiết, Quốc hội Đức có thể xem xét tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong tương lai.

Từ đầu năm đến nay, hơn 200.000 thư khảo sát đã được gửi đi. Bộ Quốc phòng cho biết khoảng 86% nam thanh niên đã phản hồi đúng hạn – một tỷ lệ mà cơ quan này đánh giá là “rất tích cực”, dù trước đó truyền thông từng đưa tin tỷ lệ chỉ khoảng 72%.

Những người không phản hồi sau hai lần nhắc nhở có thể bị xử phạt hành chính lên tới 250 euro. Theo Bộ Quốc phòng, việc điền biểu mẫu chỉ mất từ 4 đến 8 phút. Song song đó, Đức cũng đang xây dựng một cơ sở dữ liệu mới nhằm lưu trữ thông tin cá nhân và kết quả khám tuyển trong tương lai.

Dự kiến từ giữa năm 2027, quân đội Đức sẽ triển khai hệ thống khám tuyển trên toàn quốc với 24 trung tâm kiểm tra năng lực quân sự. Mục tiêu dài hạn của Berlin là nâng quân số thường trực lên 260.000 binh sĩ cùng khoảng 200.000 quân dự bị vào năm 2035. Hiện quân đội Đức có khoảng 186.000 quân nhân đang phục vụ.

Giữa những biến động an ninh tại châu Âu, cuộc tranh luận về nghĩa vụ quân sự ở Đức đang trở thành đề tài nóng bỏng, phản chiếu nỗi giằng co giữa nhu cầu tăng cường quốc phòng và khát vọng gìn giữ hòa bình của một thế hệ trẻ lớn lên sau chiến tranh.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 8.5.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >