HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam “lực bất tòng tâm”

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/08/2023 | 21:24
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam “lực bất tòng tâm”

Không bào chữa sau thất bại 0-7 trước Hà Lan, gửi lời chúc mừng dành cho đối thủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận các học trò của ông đã rất cố gắng, nhưng không thể làm gì hơn trước một đối thủ quá tầm.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung mở lời bằng lời chúc mừng đội tuyển nữ Hà Lan: “Đội bạn đã thi đấu tốt với trình độ đẳng cấp hơn chúng tôi, qua đó giành quyền đi tiếp vào vòng sau”.

Nhà cầm quân 72 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận: “Thực sự là “Lực bất tòng tâm” đối với tuyển nữ Việt Nam, mặc dù chúng ta đã rất quyết tâm nhưng không thỏa lấp được chuyên môn còn hạn chế, đây là một trận thua xứng đáng”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Đạt)

Nhìn lại hành trình đến với World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã chuẩn bị hơn 1 năm cho hành trình này. Liên đoàn Bóng đá Việt nam đã tạo những điều kiện thuận lợi như bố trí các trận đấu giao hữu thi đấu cọ xát, nhờ đó các cầu thủ tiến bộ hơn nhiều, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thỏa lấp năng lực.

Thay mặt toàn đội và ban huấn luyện, ông Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ trong và ngoài nước, kể cả những người nước ngoài đã theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam trong những trận đấu vừa qua.

Về phần mình, tiền vệ Dương Thị Vân chia sẻ sau trận đấu: “Đội tuyển nữ Hà Lan có trình độ vượt trội nhưng chúng tôi đã chơi với tinh thần cao. Tôi và đồng đội rút ra nhiều bài học và sẽ làm tốt hơn ở những giải đấu tiếp theo”.

Trước đối thủ có trình độ vượt trội, cầu thủ sinh năm 1994 cũng như các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực. Các nữ tuyển thủ Việt Nam di chuyển liên tục, tích cực tranh cướp bóng. Những trận đấu ở World Cup nữ 2023 mang đến cho Dương Thị Vân và đồng đội nhiều bài học.

Cầu thủ số 16 của đội tuyển nữ Việt Nam nói: “Được tham gia World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam thực sự tự hào. Trình độ chuyên môn không thể bằng đối thủ nhưng tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam rất cao. Tôi học hỏi được nhiều về lối đá, cách chạy chỗ và dứt điểm của đối thủ. Tôi xin được cảm ơn người hâm mộ đến sân và qua màn ảnh nhỏ cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ quyết tâm và cố gắng cho kết quả tốt hơn”.

Nguồn: Nhandan.vnb - Ảnh bìa Đỗ Đạt: Huấn luyện viên Mai Đức Chung theo sát các học trò từ ngoài đường biên. 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >