Hội đồng Kinh tế CDU kêu gọi giảm thuế và cắt giảm mạnh phúc lợi xã hội
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/02/2026 | 23:53
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Trang tagesschau.de đưa tin: Trong bối cảnh kinh tế Đức tiếp tục trì trệ, số người thất nghiệp vượt mốc 3 triệu và chưa có dấu hiệu phục hồi, Hội đồng Kinh tế của CDU đã gia tăng sức ép lên chính phủ liên bang, kêu gọi một chương trình cải cách toàn diện nhằm “giải phóng các động lực tăng trưởng”.
Theo báo Bild am Sonntag, tổ chức đại diện cho giới doanh nghiệp này đề xuất một “Chương trình nghị sự cho người lao động”, trọng tâm là giảm mạnh thuế và hạn chế chi phí an sinh xã hội thông qua việc cắt bỏ nhiều chế độ hiện hành.
Tổng Thư ký Hội đồng Kinh tế CDU, ông Wolfgang Steiger, cho rằng hơn ba triệu người thất nghiệp là “tín hiệu không thể bỏ qua”, buộc chính sách phải hành động quyết liệt để khôi phục niềm tin vào cơ hội thăng tiến và tăng trưởng kinh tế. Ông cũng chỉ trích chi phí bảo hiểm xã hội tại Đức đang tăng quá nhanh, trở thành gánh nặng đặc thù của quốc gia này.
Về chính sách thuế, Hội đồng Kinh tế đề xuất:
- Tăng đáng kể mức miễn thuế cơ bản
- Lùi thời điểm áp dụng thuế suất cao nhất
- Áp dụng tự động điều chỉnh thuế theo lạm phát
- Xóa bỏ hoàn toàn phụ thu đoàn kết (Solidaritätszuschlag), kể cả với người thu nhập cao
- Giảm thuế doanh nghiệp xuống 25%
Ở chiều ngược lại, nhiều chế độ an sinh xã hội bị đề xuất cắt giảm, bao gồm:
- Lương hưu cho bà mẹ (Mütterrente)
- Quyền nghỉ hưu sớm không bị trừ lương cho người đóng bảo hiểm lâu năm
- Lương hưu cơ bản (Grundrente)
Ngoài ra, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được đề xuất rút ngắn còn tối đa một năm, thay vì lên tới hai năm như hiện nay. Nhiều chương trình thị trường lao động và quy mô của Cơ quan Việc làm Liên bang cũng bị đề nghị thu hẹp.
Đáng chú ý, Hội đồng Kinh tế còn đề xuất loại bỏ chi phí nha khoa khỏi danh mục chi trả của bảo hiểm y tế công, cho rằng các dịch vụ này có thể được bảo hiểm tư nhân. Tai nạn trên đường đi làm cũng nên bị loại khỏi bảo hiểm tai nạn bắt buộc. Trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn, bảo hiểm bổ sung tư nhân được khuyến khích đóng vai trò lớn hơn.
Bên cạnh đó, tổ chức này kêu gọi chính phủ giảm chi phí năng lượng và xóa bỏ hoàn toàn thuế chuyển nhượng bất động sản đối với người mua căn nhà đầu tiên để ở.
Hội đồng Kinh tế nhấn mạnh rằng họ không phải là một bộ phận của CDU, mà là một tổ chức vận động hành lang độc lập, đại diện cho tiếng nói của kinh tế thị trường xã hội, với thành viên là các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực và quy mô khác nhau.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ tagesschau.de
Tin liên quan
TRANH CÃI LỚN TẠI ĐỨC: E-Fuels có cứu được xe động cơ đốt trong?
30/01/2026 | 12:58
ĐỨC: Cân nhắc tăng thuế thuốc lá để “cứu” quỹ bảo hiểm y tế công
30/01/2026 | 12:34
TIN BERLIN: Cảnh sát bắt giữ một người sử dụng khí hydro, phát hiện trồng cần sa và có vũ khí
30/01/2026 | 12:22
VERDI ĐÌNH CÔNG VÀO THỨ HAI TỚI: Dịch vụ xe điện ở Berlin sẽ bị ảnh hưởng
30/01/2026 | 12:14
Thủ tướng Đức gửi thông điệp về sự tự chủ của châu Âu
29/01/2026 | 23:41
DHL & CẢNH SÁT ĐỨC CẢNH BÁO: Xuất hiện thẻ thông báo bưu kiện giả mạo
29/01/2026 | 21:26
TIN BERLIN: Phong tỏa tuyến RE1 từ thứ Năm: Người đi làm cần biết những gì?
29/01/2026 | 20:42

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *