Hội nghị tại Potsdam kêu gọi tăng cường sức mạnh cho nền khoa học Đức
Trang rbb24.de vừa đưa tin tối 9.7: Trước những áp lực ngày càng gia tăng từ các cuộc tấn công chính trị, tư tưởng cực đoan và nguy cơ can thiệp vào nghiên cứu, các nhà khoa học cùng giới chức Đức kêu gọi xây dựng một hệ thống khoa học vững vàng, độc lập và có khả năng chống chịu tốt hơn, bảo vệ tự do khoa học trước những thách thức mới.
Tại hội nghị với chủ đề “Khả năng chống chịu của hệ thống khoa học Đức – Cùng chung trách nhiệm” diễn ra ở Potsdam, đại diện Chính phủ liên bang, các bang, trường đại học và tổ chức nghiên cứu đã thảo luận về những biện pháp bảo vệ nền khoa học trước các mối đe dọa mới.
Bộ trưởng Nghiên cứu Liên bang Đức Dorothee Bär cảnh báo rằng tự do khoa học đang phải đối mặt với nhiều sức ép. Theo bà, các lực lượng cực đoan đang đặt câu hỏi về những nguyên tắc cơ bản của khoa học tự do, trong khi nguy cơ gián điệp trong lĩnh vực nghiên cứu cũng cần được đặc biệt quan tâm.
Giáo sư luật học Frauke Brosius-Gersdorf thuộc Đại học Potsdam chia sẻ rằng nhiều nhà khoa học từng phải đối mặt với những lời công kích, bôi nhọ và đe dọa. Bà nhấn mạnh cộng đồng khoa học cần được bảo vệ và hỗ trợ để có thể tiếp tục nghiên cứu một cách độc lập, không bị sợ hãi hay áp lực chính trị chi phối.
Các chuyên gia khẳng định một nền khoa học mạnh không chỉ nằm ở khả năng đổi mới sáng tạo, mà còn ở sự tự do trao đổi tri thức, tinh thần cởi mở và khả năng đứng vững trước những biến động của xã hội. Bảo vệ khoa học cũng chính là bảo vệ nền dân chủ và tương lai của đất nước.
Hội nghị tại Potsdam gửi đi một thông điệp rõ ràng: tri thức cần được bảo vệ, sự thật khoa học cần được tôn trọng, và tự do nghiên cứu là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ và nhân văn.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de 9.7.2026
Berlin: Quận Mitte đổi hướng cải tạo khu dân cư – Thay cọc chắn đường bằng giải pháp mềm, dung hòa mọi lợi ích
17/07/2026 | 18:21
THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ THỜI TIẾT 17.7.2026: Nguy cơ giông bão mạnh và mưa lớn
17/07/2026 | 08:34
Berlin tái hiện khu phố cổ hơn 800 năm tuổi: Molkenmarkt chuẩn bị “hồi sinh”
17/07/2026 | 07:59
Đức dự kiến thu 650 triệu euro mỗi năm từ thuế đồ uống có đường
17/07/2026 | 07:49
Bí ẩn “học viên Việt Nam mất tích” ở Berlin: Sự thật cuối cùng đã được làm sáng tỏ
16/07/2026 | 21:31
THÔNG BÁO: Berlin đưa vào hoạt động tàu điện “siêu dài” Urbanliner trên tuyến M4 – Bước tiến mới của giao thông công cộng
15/07/2026 | 12:56
THÔNG BÁO: Chi phí viện dưỡng lão tại Đức tiếp tục tăng mạnh – Người cao tuổi đối mặt gánh nặng tài chính
15/07/2026 | 11:39

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *