TIN ĐỨC: Liên minh cầm quyền cải tổ luật sưởi ấm: Bãi bỏ quy định 65% năng lượng tái tạo
Trang tagesschau.de đưa tin tối 24.2.2026: Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, hai đảng trong liên minh cầm quyền Đức là Liên minh CDU/CSU (Union) và SPD đã đạt được thỏa thuận cải tổ Luật Năng lượng Tòa nhà (Gebäudeenergiegesetz). Điểm thay đổi quan trọng nhất: bãi bỏ quy định buộc hệ thống sưởi mới phải sử dụng tối thiểu 65% năng lượng tái tạo.
Chủ nhà được “mở rộng quyền lựa chọn”
Theo thỏa thuận mới, trong tương lai, khi lắp đặt hệ thống sưởi mới, người dân không chỉ được chọn bơm nhiệt (Wärmepumpe), sưởi ấm khu vực (Fernwärme) hay các mô hình lai, mà vẫn có thể lắp đặt riêng lẻ hệ thống sưởi dùng khí đốt hoặc dầu.
Liên minh cho rằng quyết định này tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm cá nhân của chủ nhà, bởi họ là người hiểu rõ nhất điều gì phù hợp với điều kiện kỹ thuật và tài chính của mình.
Từ 2029: Khí đốt và dầu phải “xanh hóa” dần
Tuy nhiên, điều kiện kèm theo là kể từ ngày 1/1/2029, các hệ thống sưởi chạy bằng khí đốt hoặc dầu phải sử dụng tỷ lệ ngày càng tăng nhiên liệu trung hòa CO₂.
Cụ thể: Từ năm 2029, tối thiểu 10% nhiên liệu phải là khí sinh học (Biomethan) hoặc nhiên liệu tổng hợp thân thiện môi trường. Tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng theo ba giai đoạn, được quy định bằng luật trong thời gian tới. Điều đó đồng nghĩa người tiêu dùng phải lựa chọn nhà cung cấp và gói cước năng lượng bảo đảm tỷ lệ “nhiên liệu xanh” theo yêu cầu. Hiện nay, một số nhà cung cấp đã có các gói khí đốt hoặc dầu có pha trộn thành phần sinh học.
Đáng chú ý, phần nhiên liệu thân thiện khí hậu này sẽ không phải chịu thuế CO₂, nhằm giảm bớt chi phí phát sinh cho người dân.
Đánh giá lại vào năm 2030
Chính phủ nhấn mạnh các mục tiêu của Luật Bảo vệ Khí hậu vẫn giữ nguyên hiệu lực. Nếu đến năm 2030, qua đánh giá cho thấy lĩnh vực xây dựng không đạt mục tiêu giảm phát thải, nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách.
Bên cạnh đó, liên minh cũng dự kiến ban hành quy định bảo vệ người thuê nhà, nhằm tránh tình trạng chủ nhà lắp đặt hệ thống sưởi kém hiệu quả nhưng đẩy chi phí phụ thu sang người thuê.
Hỗ trợ tài chính tiếp tục đến ít nhất 2029
Chương trình hỗ trợ cải tạo năng lượng cho nhà ở và lắp đặt bơm nhiệt theo khuôn khổ “Hỗ trợ Liên bang cho Công trình Hiệu quả Năng lượng (BEG)” sẽ được duy trì ít nhất đến năm 2029. Việc mở rộng hệ thống sưởi ấm khu vực cũng sẽ được thúc đẩy theo hướng thân thiện hơn với người tiêu dùng.
Mới chỉ là thỏa thuận nguyên tắc
Hiện tại, các nội dung trên mới dừng ở mức văn bản khung. Dự luật cụ thể về Luật Hiện đại hóa Công trình sẽ được hoàn thiện và dự kiến trình Quốc hội vào mùa xuân năm nay.
Cuộc đàm phán giữa hai đảng đã kéo dài và nhiều lần rơi vào bế tắc. Sự bất định khiến ngành năng lượng và người dân chờ đợi suốt nhiều tháng. Cuối cùng, lãnh đạo hai khối nghị viện đã trực tiếp thương lượng để đạt được thỏa hiệp.
Với quyết định lần này, chính phủ Đức đang tìm cách cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ khí hậu và thực tế kinh tế của người dân – một bài toán không dễ dàng trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng đầy thách thức hiện nay.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de
GIÁ DÖNER Ở BERLIN BẤT NGỜ HẠ NHIỆT
08/03/2026 | 23:18
BERLIN – HÀNG CHỤC NGHÌN NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
08/03/2026 | 23:03
Người qua đường phát hiện nạn nhân bị đâm dao ở Berlin-Reinickendorf, chưa bắt được nghi phạm
08/03/2026 | 00:31
Nghi vấn CĐV Union Berlin cướp đồ thiếu niên Hertha tại Berlin
08/03/2026 | 00:13
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Hàng loạt cuộc biểu tình và sự kiện diễn ra tại Berlin và Brandenburg
07/03/2026 | 08:50

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *