LỜI CẢM TẠ SAU ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL.2570 TẠI CHÙA ĐỒNG TÂM TP ERFURT
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Trong niềm tịnh lạc của mùa Vu Lan báo hiếu, trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2026, Lễ An Vị Phật và Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, PL.2570 đã được trang nghiêm cử hành tại chùa Đồng Tâm, thành phố Erfurt, CHLB Đức.
Nhờ sự gia hộ của Tam bảo, sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni và sự đồng tâm hộ trì của quý Phật tử, bà con kiều bào cùng quý vị khách quý, Đại lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và viên mãn.
Một mùa Vu Lan nữa đi qua, nhưng những bước chân tìm về mái chùa, những lời kinh tiếng niệm, những đóa hoa dâng lên Tam Bảo, và những ngọn nến lung linh trong đêm An Vị Phật vẫn còn để lại trong lòng chúng ta một niềm xúc động sâu đậm, là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn của lòng hiếu kính, tình thương và sự biết ơn.
VIET-BAO.DE: KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA ĐỒNG TÂM ERFURT (Mời xem ảnh trên FB Quynh Nga Pham)
ALBUM: Kính mừng Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Chùa Đồng Tâm Erfurt CHLB Đức (Mời xem ảnh trên trang Viet-bao.de)
Ban Tổ chức và Đạo tràng Đồng Tâm thành kính tri ân sự quang lâm, chứng minh và chủ trì của:
- Hòa thượng Thích Huyền Diệu – Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Quốc tế tại Lumbini (Nepal); Viện chủ Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini (Lâm Tỳ Ni), Nepal.
- Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trụ trì chùa Đồng Tâm.
- Thượng tọa Thích Hạnh Bảo – Viện chủ Tu viện Liên Tâm, Phần Lan.
- Thượng tọa Thích Minh Châu – Trụ trì chùa Thanh Liên, Thanh Trì, Hà Nội.
- Thượng tọa Thích Huê Nghiêm – Trụ trì chùa Giác Châu, TP. Hồ Chí Minh.
- Thượng tọa Thích Thông Đạt – Trụ trì chùa Phúc Lâm, Potsdam, Đức quốc.
- Đại đức Thích Nguyên Thành cùng Tăng chúng chùa Phúc Lâm, Potsdam.
- Đại đức Thích Minh Tông cùng Tăng chúng chùa Đồng Đắc, Kim Sơn, Ninh Bình.
- Đại đức Thích Phúc Thiện- Tăng chúng chùa Đồng Tâm.
- Đại đức Thích Quảng Chánh – Trụ trì chùa Quan Âm, Praha, CH Séc.
- Đại đức Thích Thiện Tâm – Tăng chúng chùa Quan Âm, CH Séc.
- Đại đức Thích Đồng Duyên – Tu viện An Tích Hương, Đức quốc.
- Đại đức Thích Đồng Trình – Viện trưởng Tu viện An Tích Hương, Đức quốc.
- Ni sư Thích Nữ Chân Hóa Nghiêm, thành phố Leipzig, Đức quốc.
- Đặc biệt, xin tri ân cư sĩ Bích Ngọc – Trưởng Đạo tràng Đồng Tâm, người đã bền bỉ vun bồi duyên lành, kết nối cộng đồng Phật tử xa quê cùng hướng về Tam bảo, góp phần xây dựng chùa Đồng Tâm trở thành một mái nhà tâm linh ấm áp của người Việt nơi đất khách.
Một trong những khoảnh khắc để lại dấu ấn sâu đậm nhất của Đại lễ là nghi thức nhiễu Phật trong ánh nến vào đêm 22 tháng 8.
Hàng trăm ngọn nến được các Thiện nam, Tín nữ nâng trong những đôi tay tạo thành một vòng ánh sáng quanh chánh điện và vườn Lộc Uyển. Từng bước chân chậm rãi, từng câu niệm Phật hòa trong ánh sáng lung linh, cùng hướng về một lời nguyện chung: "Quốc thái dân an – chúng sanh an lạc – thế giới hòa bình."
Ngọn nến mong manh có thể tỏa sáng một khoảng không gian, một niệm thiện tuy nhỏ bé nhưng nếu được gìn giữ và nuôi dưỡng có thể soi sáng cả một đời người. Ánh sáng ấy là biểu tượng của trí tuệ Phật pháp, của hành trình chuyển hóa vô minh thành tỉnh thức, khổ đau thành hiểu biết và hận thù thành từ bi. Ánh nến rồi sẽ tắt, nhưng ánh sáng từ bi đã được thắp lên trong tâm mỗi người vẫn tiếp tục tỏa lan.
Ban Tổ chức trân trọng cảm tạ sự hiện diện và thiện tình của quý vị đại diện chính quyền, các cơ quan chuyên môn và những người đã đồng hành cùng chùa Đồng Tâm:
- Bà Tiến sĩ Daphne Weber – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cánh Tả (Die Linke).
- Bà Claudia Saager Wenzel – Đại diện từ văn phòng ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức.
- Bà Anita Pietch – Ủy viên Hội đồng thành phố Erfurt.
- Ông Sebastian Hartleb – Quận trưởng Gisperleben/Erfurt.
- Bà Annette Brausse – Chánh Văn phòng Phòng Xây dựng, thành phố Erfurt.
- Ông Schlegel Björn – Kỹ sư trưởng phụ trách công trình xây dựng chùa Đồng Tâm.
- Ông Matthias Tesko – Kiến trúc sư.
- Ông Latsch Achim – Kiến trúc sư.
- Ông Thomas Reichenbach – Phụ trách hạng mục làm mái chùa Đồng Tâm.
- Công ty Weiß – Giàn giáo xây dựng.
- Ông Beyrich – Giám sát viên Phòng Kiến trúc Xây dựng thành phố Erfurt.
- Ông Alush – Kỹ sư trưởng phụ trách hạng mục xây dựng nền móng chùa Đồng Tâm.
- Bà Kerstin Stoy – Phòng Môi trường thành phố Erfurt.
- Ông Michael Kalausch – An ninh khu vực Erfurt Nord.
- Cháu Anh Tuấn - Người kết nối các kỹ sư xây dựng, các nhà thầu vật tư xây dựng.
Sự quan tâm và thiện chí của quý vị là một nhịp cầu đẹp giữa cộng đồng người Việt với quê hương thứ hai, đồng thời góp phần để chùa Đồng Tâm từng bước trở thành một không gian văn hóa, tâm linh tại Erfurt.
Ban Tổ chức cũng xin trân trọng cảm tạ sự hiện diện của:
- Anh Ngạc Minh Kha/ Đức Trí – Đại diện Đạo tràng Pháp Hoa, thành phố Erfurt.
- Phật tử Diệu Lý – Đại diện Niệm Phật Đường Bi Trí Dũng, thành phố Erfurt.
- Các Đạo tràng Chân Thiện Tâm (Rostock, Đức quốc), Bồ Đề Tâm (Potsdam, Đức quốc), Vô Lượng Tâm (Most, CH Séc), An Tích Hương (Adorf, Vogtland, Đức quốc).
- Anh Bùi Hữu Trung – Chủ tịch Hội Người Việt Nam thành phố Erfurt.
- Chị Trần Minh Hằng – Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam thành phố Erfurt.
- Anh Hoàng Quang Bình - Đại diện Trung tâm Thương mại châu Á Erfurt.
Cùng đông đảo Phật tử và bà con kiều bào từ Berlin, Leipzig, Halle, Magdeburg, Merseburg, Cottbus, Frankfurt, Nürnberg, Fürth, München, Schweinfurt, Stuttgart..., từ CH Séc và nhiều nơi khác đã không quản ngại đường xa, thu xếp công việc, hội tụ về chùa Đồng Tâm. Mỗi người đến từ một phương, nhưng cùng gặp nhau nơi một mái chùa. Đó chính là vẻ đẹp của tinh thần hòa hợp, hộ trì Tam bảo và gìn giữ văn hóa tâm linh dân tộc nơi xa xứ.
Một Đại lễ trang nghiêm không chỉ được làm nên bởi những nghi thức trên chính điện, mà còn bởi biết bao con người âm thầm đứng phía sau.
- Xin tri ân các Doanh nghiệp, các Hội đoàn, các nhà hảo tâm, các gia đình... đã luôn sát cánh trợ duyên cô Bích Ngọc nói riêng, Đạo tràng Đồng Tâm nói chung - cả vật chất, tài lực lẫn tinh thần- trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt.
- Xin thành kính tri ân tổ hậu cần, những chị em đã thức khuya dậy sớm, lặng lẽ bên gian bếp để lo chu toàn từng bữa ăn chay, từng chén trà, ly nước cho đại chúng. Từng chiếc bánh, tô bún, mâm cơm thanh đạm đều chứa đựng công sức và tình thương.
- Đặc biệt, xin tri ân chị Huệ Thai Hoa cùng các em, các cháu đến từ thành phố Most, CH Séc; chị Thuy Nguyen, thành phố Mariánské Lázně, CH Séc, đã đảm trách những món ăn chính phục vụ đại chúng trong suốt hai ngày Đại lễ, những mâm cỗ chay vừa thanh tịnh, đẹp mắt vừa chu đáo, ngon lành, thể hiện tấm lòng cúng dường Tam bảo.
- Xin cảm ơn các cháu trong đoàn dâng sinh những mầm non của đạo tràng Đồng Tâm đã tự tin, trang nghiêm dâng hoa cúng dường Tam bảo và chư Tôn đức. Những đôi tay nhỏ nâng từng đóa hoa, những ánh mắt trong veo trước bàn Phật chính là hình ảnh đẹp về sự tiếp nối của Phật pháp trên quê hương thứ hai.
- Xin tri ân tổ phóng viên, đặc biệt nữ nhà báo Phạm Quỳnh Nga – Tổng Biên tập viet-bao.de/Berlin và nhiếp ảnh gia Ngô Long Pha Thủy Tiên (Freital bei Dresden), đã ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ của Đại lễ.
Trân trọng cảm tạ các ca sĩ đã đem lời ca tiếng hát dâng cúng dường Tam bảo:
- Cháu Hiển Nhi (Leipzig), Đỗ Thu Hà (Magdeburg), Trịnh Thu Hương – Đắc Tuấn (Praha), Hoàng Lan (Rostock).
Những giai điệu Phật giáo vang lên giữa không gian Đại lễ đã tô điểm phong phú chương trình, đưa tâm người lắng xuống, trở về với sự an tĩnh và niềm tin thiện lành.
Trên hết, Ban Tổ chức thành tâm cảm tạ toàn thể thiện nam, tín nữ, quý cô bác, anh chị em, các cháu và quý bà con kiều bào xa gần đã dành thời gian về tham dự Đại lễ.
Có người đi hàng trăm cây số. Có người thu xếp công việc gia đình. Có người chỉ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ trở về. Nhưng tất cả những bước chân ấy đều góp phần làm nên một mùa Vu Lan ấm áp tại chùa Đồng Tâm.
Giữa lòng châu Âu, mỗi lần người Việt cùng nhau trở về mái chùa là một lần ký ức quê hương được đánh thức; mỗi nén hương dâng lên Tam Bảo, mỗi lời kinh tụng niệm, mỗi đóa hoa Vu Lan là một cách gìn giữ cội nguồn văn hóa và đạo lý hiếu kính của dân tộc.
Xin được cúi đầu tri ân tất cả những tấm lòng đã góp sức, góp công, góp vật chất, thời gian và cả những tình cảm âm thầm để Đại lễ được thành tựu.
Kính nguyện chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, mãi là những bậc thuyền sư đưa người hữu duyên qua bến mê về nẻo giác.
Kính chúc toàn thể quý Phật tử, quý bà con kiều bào luôn được thân tâm an lạc, sức khỏe viên mãn, gia đình hòa thuận, đời sống bình an và mọi thiện nguyện đều được thành tựu.
Nguyện đem công đức của Đại lễ này hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ; cha mẹ quá vãng được nương nhờ Phật lực, siêu sinh về cảnh giới an lành; cửu huyền thất tổ, chư hương linh và tất cả chúng sanh đều được lợi lạc.
Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, chiến tranh và khổ đau sớm lắng xuống, bệnh tật và tai ương được tiêu trừ; những ai đang lầm đường lạc lối sớm gặp được ánh sáng Chính pháp, biết quay về với tình thương và sự tỉnh thức.
Dẫu sống xa quê hương, mỗi người con Việt vẫn có thể giữ gìn cội nguồn bằng chính đời sống thiện lành của mình. Và với người con Phật, điều quý giá nhất không phải là mang theo được bao nhiêu từ quê nhà, mà là giữ được một tâm biết ơn, một lòng từ bi và một ngọn đèn trí tuệ trong chính mình.
Xin hồi hướng tất cả công đức của Đại lễ An Vị Phật và Vu Lan Báo Hiếu PL.2570 đến khắp pháp giới chúng sanh.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Bích Ngọc
Trưởng Đạo tràng Đồng Tâm – Erfurt, CHLB Đức.
THƯ CHÚC MỪNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM WESTSACHSEN TẠI CHLB ĐỨC
28/04/2026 | 11:29
Lời cảm tạ của gia đình sau lễ tang ông Luong Anh Dũng
28/04/2026 | 10:59
Cuộc hội ngộ nghĩa tình của đội Bauzug - 38 năm một chặng đường nơi xứ người
27/04/2026 | 20:35
TÒA ÁN ĐỨC: Kiểm soát biên giới bị tuyên là trái luật
27/04/2026 | 17:44
Hội thảo Du học nghề và Hợp tác lao động lành nghề Đức – Việt diễn ra thành công tại Berlin
23/04/2026 | 00:26
LỜI TRI ÂN SAU DIỄN ĐÀN THÁNH MẪU – VIÊN MÃN TRONG DUYÊN LÀNH HỘI TỤ TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM ERFURT
21/04/2026 | 00:38
DIỄN ĐÀN ĐẠO MẪU, LAN TỎA VĂN HÓA HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM ERFURT CHLB ĐỨC
21/04/2026 | 00:20
Trường Đại học CMC ký kết hợp tác với Steinbeis University – Schools of Next Practices (Đức)
18/04/2026 | 10:34

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *