NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ KHOAN TỪ TRẦN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/06/2023 | 00:33
Chuyên mục: Tin buồn
0 bình luận
NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ KHOAN TỪ TRẦN

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan từ trần lúc 7h05 ngày 21/6 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 86 tuổi.

Theo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan từ trần sau thời gian lâm bệnh do tuổi cao, sức yếu, được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan sẽ được thông báo sau.

Ông Vũ Khoan quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội; là Ủy viên Trung ương từ khóa 7 đến 9; Bí thư Trung ương Đảng khóa 9; đại biểu Quốc hội khóa 11, 12.

Ông khởi đầu sự nghiệp ở phòng phiên dịch tại Bộ Ngoại giao, nhiệm vụ dịch cho lãnh đạo bộ, vụ, phục vụ các đoàn. "Tôi trưởng thành vì đã được giao những công việc khó và đòi hỏi cao", ông từng chia sẻ.

Năm 1990, ông Vũ Khoan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 7 năm 1991. Năm 1998, ông được phân công làm Thứ trưởng thứ nhất phụ trách quan hệ với các nước ở châu Á - Thái Bình Dương, quan hệ với ASEAN, ASEM, APEC, công tác nghiên cứu, hợp tác kinh tế, lãnh sự, pháp luật, báo chí, đào tạo.

Năm 2000, ông được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền; tháng 1/2000 được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại; tháng 8/2002 được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng, phụ trách kinh tế đối ngoại; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 8 năm 1996, ông Vũ Khoan tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đảng lần thứ 9 (năm 2001), ông tiếp tục được bầu vào Trung ương, được bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 6/2006, được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng vì lý do sức khỏe. Năm 2007, ông nghỉ hưu tại Hà Nội.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu: Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, hàm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Ông Vũ Khoan được Chính phủ các nước trao tặng: Huân chương Hữu nghị các dân tộc (Liên Xô cũ), Huân chương Tự do hạng nhất (Lào), Huân chương Mặt trời mọc (Nhật Bản).

Nguồn: vnexpress.net - Viết Tuân - Ảnh bìa VGP: Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >