Nhiệt độ tại Maroc lần đầu vượt 50 độ C

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/08/2023 | 09:28
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
Nhiệt độ tại Maroc lần đầu vượt 50 độ C

Ngày 13/8, cơ quan khí tượng Maroc cho biết nhiệt độ ở nước này lần đầu tiên đạt kỷ lục hơn 50 độ C trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi đang trải qua đợt nóng thiêu đốt.

Theo cơ quan khí tượng Maroc, mức nhiệt 50,4 độ C, cao nhất trong lịch sử nước này, được ghi nhận tại trạm khí tượng ở thành phố Agadir, ven biển phía Nam.

Trước đó, ngày 13/7 nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở Maroc là 49,9 độ C tại thành phố Smara, tây Sahara. Dự báo nhiệt độ trong những ngày tới sẽ giảm nhẹ tại khu vực phía bắc của Bắc Phi.

Maroc đang trải qua hàng loạt đợt nóng trong mùa hè với nhiệt độ kỷ lục. Giới chức khí tượng cho biết đợt nóng lần này là do luồng không khí nóng và khô từ phía nam, làm nhiệt độ tăng đáng kể, vượt qua ngưỡng trung bình hằng tháng từ 5-13 độ C.

Đợt nóng đã gây ra các vụ cháy rừng trong những ngày gần đây ở miền bắc, gần Tangier và xa hơn về phía đông ở tỉnh Taza, gây thiệt hại các khu rừng, nhưng không gây thương vong.

Ngày 8/8, Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho biết tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái đất, vượt 0,33 độ C so với kỷ lục hồi tháng 7/2019. Riêng tại Maroc, tháng qua là tháng 7 nóng thứ tư kể từ năm 1961.

Nguồn: Nhandan.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >