Nữ Thượng nghị sĩ Berlin vắng mặt nhiều nhất: Tranh cãi về trách nhiệm trước nghị viện
Trang rbb24.de đưa tin 24.3: Tỷ lệ tham dự thấp kỷ lục của Thượng nghị sĩ Nội vụ Berlin làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ cả đối lập lẫn trong liên minh cầm quyền – đặt ra câu hỏi về trách nhiệm chính trị và sự tôn trọng nghị viện.
Theo số liệu từ Nghị viện Berlin, Thượng nghị sĩ Nội vụ Iris Spranger (SPD) có tỷ lệ tham dự các phiên họp ủy ban thấp nhất trong toàn bộ nội các, chỉ đạt trung bình 36% kể từ khi chính phủ liên minh CDU–SPD nhậm chức (4/2023). Ngay cả tại Ủy ban Nội vụ – lĩnh vực trọng tâm của bà – tỷ lệ tham dự cũng chỉ đạt 52%.
Sự vắng mặt thường xuyên này vấp phải chỉ trích gay gắt. Đại diện phe đối lập cho rằng các phiên họp ủy ban là diễn đàn quan trọng để giám sát và chất vấn chính phủ, đặc biệt với các vấn đề nhạy cảm như hạn chế quyền cơ bản. Một số ý kiến còn gọi đây là hành vi “thiếu tôn trọng nghị viện”.
Đáp lại, bà Spranger tỏ ra bình thản, cho rằng lịch làm việc dày đặc buộc bà phải “ưu tiên”. Bà nhấn mạnh mình chỉ tham dự khi “thực sự cần thiết” và đã có các Quốc vụ khanh đại diện đầy đủ tại các phiên họp.
Tuy nhiên, ngay cả trong liên minh cầm quyền, phát biểu này cũng gây phản ứng. Một số chính trị gia coi đó là dấu hiệu xem nhẹ vai trò của nghị viện. Trong khi đó, các Thượng nghị sĩ khác như Franziska Giffey (92%) hay Christian Gaebler (89%) lại duy trì tỷ lệ tham dự rất cao, nhấn mạnh trách nhiệm giải trình và sự tôn trọng đối với các đại biểu dân cử.
Trong chính trị, sự hiện diện không chỉ là nghĩa vụ – mà còn là cam kết với minh bạch, đối thoại và niềm tin của công chúng.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de 24.3.2026
Berlin gián đoạn giao thông đường sắt trục Đông - Tây từ tháng 6: Hành khách đối mặt nhiều thay đổi lớn
22/04/2026 | 23:22
NATO kỳ vọng Đức giữ vai trò dẫn dắt: Berlin hướng tới xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất châu Âu
22/04/2026 | 23:00
ĐỨC: Kéo dài thời hạn thưởng 1.000 euro đến giữa năm 2027
22/04/2026 | 22:50
TIN S:ỐC BERLIN 22.4: Chuỗi sự cố dồn dập từ sân bay đến đường phố; Thủ đô không bình yên
22/04/2026 | 12:08
ĐỨC: Thủ tướng Friedrich Merz thúc ép cải cách - Liên minh cầm quyền tự cản bước mình
22/04/2026 | 11:21

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *