PHẦN ĐỜI CÒN LẠI NÊN THẾ NÀO?
BBT xin chia sẻ bài "Phần đời còn lại nên thế nào" cùng đạo hữu đã từng đi quá nửa đường đời do nhà báo Nguyễn Thái Hà Sưu tầm và bổ sung tới quý độc giả.
Ta đều thấy vạn vật đổi thay là tất yếu theo triết lý Phật pháp: “sinh, trụ, di, diệt”, “thành, trụ, hoại không.”. Vậy ước mơ bất tử mọi chuyện tốt lành cũng là không tưởng. Và, kiếp người tuân thủ quy luật muôn đời của tạo hoá: “sinh, trưởng, lão, tử”.
Đã đến lúc ai đó cần tĩnh hơn - nhìn lại nhiều hệ giá tri sống - bảo trọng năng lượng tích cực để không sống hoài, sống phí… một kiếp Người.
1. Học chữ “buông”
Buông lo, Buông nghĩ, Buông u buồn
Buông tâm bận rộn chuyện nhân thế
Buông tham, sân, si; hận càng buông.
2. Học chữ “yêu”
Yêu hoa, Yêu cỏ, Yêu nắng chiều
Yêu đời, Yêu mình, Yêu mọi thứ
Đừng để tâm hồn ta cô liêu.
3. Sống tuỳ duyên
Tính toán sinh thêm lắm muộn phiền
Mọi chuyện vui buồn tùy số phận
Giữ Tâm - Thân - Trí được bình yên.
4. Học chữ “an”
An cư, an lạc, thân an nhàn
An nhiên, an phận, tâm bình thản
Mặc đời không ít những gian nan.
5. Sống vui là chính
Giữ cho đôi môi những nụ cười
Học cách bình tâm và chấp nhận
Mong đời những giây phút thảnh thơi.
THIÊN ĐƯỜNG & ĐỊA NGỤC
20/07/2018 | 17:51
CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN HẠNH PHÚC
20/07/2018 | 04:53
ĐỪNG DỄ DÀNG MỞ CỬA TRÁI TIM
17/07/2018 | 16:15
3 ĐIỀU CHA MẸ NÊN DẠY CON TỪ NHỎ, NÊN HỌC
13/07/2018 | 03:33
ĐỌC HỌC LỜI HAY Ý ĐẸP ĐỂ SỐNG TỐT
04/07/2018 | 18:48
HÃY THA THỨ
26/06/2018 | 04:20
ĐỌC, HỌC LỜI HAY Ý ĐẸP ĐỂ SỐNG TỐT, LÀM ĐẸP CHO ĐỜI
08/06/2018 | 18:54
ĐƠN GIẢN VÀ PHỨC TẠP
16/05/2018 | 05:16

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *