Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng gặp gỡ cộng đồng trí thức người Việt tại CHLB Đức, thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo.
Ngày 22/3/2026, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã có buổi gặp mặt với các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt - Đức (VGI Network), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (VInEU), cùng đại diện cộng đồng trí thức, doanh nhân và kiều bào tại Đức.
Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành đã báo cáo với Phó Thủ tướng về những kết quả nổi bật trong công tác của Đại sứ quán thời gian qua, đặc biệt là việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Đức và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở CHLB Đức. Đại sứ nhấn mạnh quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong việc tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đồng thời góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển toàn diện, sâu rộng.

Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành đã báo cáo với Phó Thủ tướng...
Đại diện Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt - Đức (VGI) và Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Thính cùng các thành viên đã giới thiệu về tình hình hoạt động của Mạng lưới, nhấn mạnh một số dự án tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo trong y tế, chuyển đổi số dịch vụ công, công nghệ xây dựng và đường sắt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: VGP/Minh Ngọc
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được gặp gỡ cộng đồng trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Đức và châu Âu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế có quy mô lớn trên thế giới, với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, trước những mục tiêu phát triển đầy tham vọng mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về mô hình tăng trưởng. Theo Phó Thủ tướng, bài học kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển cho thấy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được xác định là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có các mạng lưới như VGI và VInEU, trong việc kết nối tri thức, chuyển giao công nghệ và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.

Định hướng này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định rõ tầm nhìn đến năm 2045: đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có năng lực cạnh tranh cao, làm chủ nhiều công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.
Nghị quyết 57 đề ra các đột phá chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng khoa học công nghệ đồng bộ và thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế.
Song song với đó, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc xây dựng các cơ chế ưu đãi đặc thù, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế sâu rộng, tận dụng nguồn lực tri thức toàn cầu, nhất là từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Một điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là việc xác định 11 nhóm công nghệ chiến lược cùng 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ, công nghệ sinh học và năng lượng mới. Đây được xem là nền tảng để Việt Nam bứt phá trong chuỗi giá trị toàn cầu trong những thập niên tới.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và các cơ quan liên quan trong việc hình thành và phát triển các mạng lưới đổi mới sáng tạo, bước đầu kết nối được nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Đồng thời, đề nghị các mạng lưới tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước để triển khai các dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: cần huy động tối đa mọi nguồn lực, kết nối trí tuệ của người Việt Nam trong và ngoài nước, biến tiềm năng thành những kết quả cụ thể, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và phát triển của đất nước.
Khép lại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng, theo dõi và kỳ vọng vào những đóng góp của cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài, đồng thời cam kết tiếp tục kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để các chuyên gia phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và thành viên đoàn công tác chụp ảnh cùng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức - Ảnh VGP/Minh Ngọc
Nguồn: Ban Chấp hành, Ban Truyền thông Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức
Huy động mọi nguồn lực, chắt chiu mọi cơ hội để đóng góp vào tăng trưởng
23/03/2026 | 15:22
KHỦNG HOẢNG NHIÊN LIỆU ĐE DỌA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
17/03/2026 | 11:07
Festival phở 2026: Hoàn thiện hồ sơ đưa phở Việt trở thành di sản thế giới
15/03/2026 | 21:55
80 năm Quốc hội Việt Nam qua góc nhìn của một trí thức kiều bào tại Đức
15/03/2026 | 20:16
Các hãng hàng không hủy nhiều chuyến bay giữa Việt Nam với Trung Đông
02/03/2026 | 00:08
Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Đức tặng quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn
23/02/2026 | 11:08

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *