Quan hệ Việt - Mỹ hướng tới tầm cao mới
Chuyến thăm Việt Nam cuối tuần này của Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa hẹn làm sâu sắc hơn nữa và đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam- Mỹ hướng tới tầm cao mới.
Sau 18 năm bình thường hóa quan hệ (1995), Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện (2013). Kể từ đó, Mỹ đã tích cực dành nguồn lực và ngân sách để giải quyết hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc da cam và tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh cũng như quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Trong đại dịch Covid-19, Mỹ là nước viện trợ vaccine nhiều nhất cho Việt Nam với 40 triệu liều và Việt Nam cũng cung cấp số lượng lớn khẩu trang cho Mỹ khi cả thế giới khan hiếm mặt hàng này.
Trong các vấn đề khu vực và quốc tế, Mỹ ngày càng ủng hộ vị thế, tiếng nói và lập trường của Việt Nam, trong đó có quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.
Trả lời báo chí mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: "Hai bên đang trao đổi các biện pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt - Mỹ theo hướng ổn định, thực chất, lâu dài, hướng tới tầm quan hệ mới khi điều kiện phù hợp, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới".
Việt Nam và Mỹ cũng đã xác định 9 lĩnh vực ưu tiên hợp tác từ chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng tới kinh tế thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế và môi trường, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Cả 9 lĩnh vực đều có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt về kinh tế và thương mại.
Năm 2012, thương mại hai nước mới chỉ đạt 25 tỷ USD, thì tới cuối năm 2022 đã đạt 139 tỷ USD, tăng 5,5 lần. Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Trong hai năm qua, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đều đạt mức kỷ lục trên 100 tỷ USD. Việt Nam đã lọt top 10 đối tác thương mại của Mỹ.
Các doanh nghiệp Mỹ ngày càng chú ý đến thị trường Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng có những doanh nghiệp đầu tư sản xuất ở Mỹ.
Trả lời phỏng vấn VietNamNet, Giáo sư Chính sách công Đại học Harvard Thomas Patterson nhận định chuyến thăm của Tổng thống Biden sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế và biến đổi khí hậu. Theo ông Patterson, trong số những vấn đề này, vấn đề kinh tế là quan trọng nhất. Hoa Kỳ tìm cách tăng cường kết nối kinh tế với Việt Nam và việc tăng cường quan hệ kinh tế là vì lợi ích quốc gia của cả hai nước.
Trong khi đó, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ làm sâu sắc và định hướng quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, trong đó vừa củng cố những lĩnh vực hiện có và đẩy mạnh hợp tác trên các mặt mới, đặc biệt trong kinh tế, thương mại và đầu tư.
Nguồn: Thanh Bình (tổng hợp)
Tổng Bí thư Trung Quốc thăm Việt Nam: Sự kiện quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước
11/12/2023 | 23:27
Hà Nội ô nhiễm không khí nhiều ngày, người dân cứ ra đường là da rộp đỏ: Chuyên gia cảnh báo vấn đề sức khoẻ đáng lo ngại
11/12/2023 | 17:35
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM LẦN THỨ TƯ (NHIỆM KỲ 2023 – 2028) – THÀNH CÔNG RỰC RỠ
06/12/2023 | 01:47
Tin quê hương: Cha mẹ cần làm gì nếu con lỡ ăn phải kẹo lạ?
02/12/2023 | 20:33
Sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí tại Việt Nam
29/11/2023 | 20:30
Việt Nam tích cực, chủ động trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc
28/11/2023 | 17:40
Sách trắng ´Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam´
27/11/2023 | 18:09
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Đức
26/11/2023 | 06:21

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *