QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG MERKEL VÀ CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH CORONA NGÀY 29.9

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/09/2020 | 22:55
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG MERKEL VÀ CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH CORONA NGÀY 29.9

Thủ tướng Liên bang và những người đứng đầu chính phủ quyết định sau cuộc họp báo vào chiều nay, Ngày 29 tháng 9 năm 2020:

Điều gì đã được quyết định: 

Những công dân cung cấp thông tin sai lệch về bản thân trong một nhà hàng hoặc các nhà trọ khác phải bị phạt tối thiểu 50 euro. Bộ trưởng, chủ tịch các bang liên bang quyết định theo thông tin từ cơ quan báo chí Đức. Các bang liên bang chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể - thông qua những thay đổi tương ứng trong các quy định và danh mục tiền phạt của Corona. Ở Berlin, điều này đã được thực hiện kiểm tra trong hai tuần vừa qua: 

- Chủ nhà hàng, chủ nhà phạm luật, sẽ bị phạt tới đến 5000 euro, khách tham dự bị phạt  từ 50 đến 500 euro  (điều này luôn phụ thuộc vào mức độ vi phạm)

- Lễ kỷ niệm tại các phòng công cộng hoặc phòng thuê chỉ nên giới hạn tối đa 50 người tham gia. Điều này áp dụng nếu có hơn 35 ca nhiễm mới trên 100.000 dân xảy ra trong một quận trong vòng bảy ngày. Vì vậy, trong các phòng riêng không nên có quy định về số lượng người tham gia. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo không nên tổ chức một buổi lễ với hơn 25 người tham gia trong phòng riêng.

- Đặc biệt, số lượng người tham gia nên được giới hạn tối đa 25 người trong các phòng công cộng hoặc phòng thuê. 

- Trong các phòng riêng, không nên tổ chức lễ kỷ niệm với hơn mười người tham gia trong trường hợp này. Có thể có ngoại lệ cho các lễ kỷ niệm đã đăng ký với các kế hoạch vệ sinh được bộ y tế phê duyệt.

*** Tăng cường kiểm soát và phạt nặng những trường hợp vi phạm!!!

Cho đến nay, Đức đã trải qua cuộc khủng hoảng dịnh bệnh nhờ sự đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia liên bang và với chính phủ liên bang được quản lý tốt. Sau đó bộ ba chiến lược về khoảng cách và các biện pháp vệ sinh được áp dụng chung, một chế độ kiểm tra và theo dõi nhất quán cũng như một phản ứng có mục tiêu về các sự kiện bùng phát đặc biệt đã tự chứng minh. Đặc biệt có những hướng dẫn chung để đối phó với sự lây nhiễm theo vùng.

Các sự kiện và điểm nóng lây nhiễm có thể so sánh trên toàn quốc, nhưng theo khu vực quy trình điều chỉnh để chống lại sự lây lan không kiểm soát của vi rút Sars-CoV-2 cho phép. Vì vậy, số ca nhiễm mới ở Đức có thể rất cao trong một thời gian dài, chủ yếu là do các sự kiện du lịch vào thời gian nghỉ. 

Thủ tướng và những người đứng đầu chính phủ, người đứng đầu các tiểu bang cảm ơn công dân đã ủng hộ, thực hiện tốt điều lệnh, cùng chính quyền ngăn dịch bệnh.

Tuy nhiên, thật không may, kinh nghiệm gần đây cũng cho thấy rằng một số hành vi của các cá nhân hướng tới sự phát triển của một Đức nội tại mới, có thể góp phần vào quá trình lây nhiễm. Nhìn chung, số lượng tăng hàng ngày báo cáo các ca nhiễm mới với SARS-CoV-2 kể từ cuối tháng 7 ở Đức cũng như các quốc gia châu Âu, số trường hợp nhiễm bệnh đã cao hơn mức ở cuối tháng 3 năm 2020.

Hiện tại, nhiệt độ giảm, mùa thu và mùa đông đã tới, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận về mùa cúm sắp xảy ra,  trong lĩnh vực giải trí và lễ kỷ niệm riêng tư, thực hiện đảm bảo giãn cách, vệ sinh và khẩu trang, bởi đây chính là những nguyên nhân đáng kể cho nhiễm trùng khu vực…

Nguồn tin: Bundesregierung - bpaq.de/fb_Netiquette

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >