RIAVITA: Vì sao khám sức khỏe tổng quát tốt nhưng chỉ 4 tháng sau lại phát hiện ung thư đại tràng?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/05/2026 | 21:24
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
RIAVITA: Vì sao khám sức khỏe tổng quát tốt nhưng chỉ 4 tháng sau lại phát hiện ung thư đại tràng?

Một trường hợp vừa được chia sẻ từ một gia đình Việt kiều tại Thụy Điển đã đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả của các gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư hiện nay.

Kết quả tầm soát hoàn toàn bình thường - nhưng 4 tháng sau phát hiện khối u lớn.

Bốn tháng trước, trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan, hai vợ chồng đã thực hiện gói tầm soát ung thư chuyên sâu tại một bệnh viện tư nhân quốc tế. Kết quả khi đó rất khả quan: các chỉ số đều bình thường, không có dấu hiệu cảnh báo.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, người chồng xuất hiện triệu chứng táo bón kéo dài. Khi đến bác sĩ gia đình tại Thụy Điển và được chỉ định chụp chiếu, bác sĩ phát hiện một khối u lớn ở đại tràng. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được đánh giá xem khối u đã di căn hay chưa.

Gia đình không khỏi bàng hoàng: Vì sao mới 4 tháng trước mọi thứ đều bình thường? Liệu bệnh viện tại Thái Lan có bỏ sót hay tắc trách?

6211646c-f74c-4668-a4f4-f29bbec6226d1779305529.jfif

Ung thư đại tràng: quá trình âm thầm kéo dài nhiều năm

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), để một polyp tuyến tiến triển thành ung thư đại tràng thường cần 5-10 năm. Điều này cho thấy khối u không thể hình thành chỉ trong vài tháng.

Vậy vì sao tầm soát trước đó không phát hiện?

Có hai khả năng phổ biến:

1. Xét nghiệm máu không đủ để phát hiện sớm: Các dấu ấn ung thư như CEA chỉ tăng khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Nếu gói khám chỉ gồm siêu âm bụng và xét nghiệm máu, việc bỏ sót tổn thương ở đại tràng là điều có thể xảy ra.

2. Không thực hiện nội soi đại tràng: Nội soi ống mềm là phương pháp duy nhất giúp quan sát trực tiếp niêm mạc đại tràng và phát hiện polyp nhỏ. Nếu không nội soi, các tổn thương ở vị trí khuất rất dễ bị bỏ qua.

Vì sao khối u có thể phát triển nhanh bất thường?

Khi tìm hiểu sâu hơn, gia đình cho biết bệnh nhân từng mắc Covid-19. Đây có thể là yếu tố góp phần làm bệnh tiến triển nhanh hơn.

Nhiều nghiên cứu quốc tế đăng trên các tạp chí như The Lancet và Frontiers in Oncology ghi nhận xu hướng ung thư tiến triển nhanh hơn ở một số người sau khi nhiễm virus.

Tại sao vi-rút lại có khả năng đẩy nhanh tốc độ của tế bào ung thư?

1. Hội chứng viêm hệ thống và tăng sinh mạch máu: Nhiễm virus nặng hoặc kéo dài gây ra tình trạng viêm mạch máu mãn tính. Tế bào ung thư cần máu để sống, và tình trạng viêm này vô tình kích thích quá trình tăng sinh mạch máu mới (Angiogenesis), cấp "lương thực" cho khối u lớn lên với tốc độ chóng mặt.

2. Sự suy kiệt của "Đội quân miễn dịch": Bình thường, cơ thể chúng ta luôn xuất hiện các tế bào lỗi (tiền ung thư). Hệ miễn dịch, cụ thể là tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK) và tế bào T độc (Cytotoxic T cells)  sẽ ngay lập tức nhận diện và tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, sau khi cơ thể dốc toàn lực chiến đấu với virus, hệ miễn dịch rơi vào trạng thái rối loạn và kiệt quệ (Immune Exhaustion). Khi các "chốt chặn" NK và T suy giảm chức năng, tế bào ung thư sẽ dễ dàng lẩn trốn và phát triển nhanh.

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ gia đình trước làn sóng này?

Câu chuyện của bệnh nhân ở Thụy Điển là một lời cảnh tỉnh đắt giá: Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là cần thiết, nhưng trong bối cảnh hiện tại, chúng ta cần một chiến lược bảo vệ cơ thể chủ động và sâu hơn ở cấp độ tế bào:

Tái cấu trúc và củng cố hệ miễn dịch: Miễn dịch khỏe thì tế bào ung thư không có cơ hội lẩn trốn. Cần duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục điều độ, hạn chế bia rượu và bổ sung các hoạt chất giúp kích hoạt tế bào NK và lympho T (như Polysaccharides từ các dòng nấm dược liệu như Linh chi, Đông trùng hạ thảo, kết hợp các vi chất thiết yếu như Vitamin C, D và Kẽm).

- Chiến lược kháng viêm và hạ gốc tự do dứt điểm: Gốc tự do và viêm mãn tính là môi trường ưa thích của ung thư. Hãy làm sạch môi trường nội bào bằng chế độ ăn giàu Flavonoid (từ các loại rau củ quả màu sắc đậm), trà thảo mộc chống viêm và các hoạt chất chống oxy hóa mạnh để cắt đứt nguồn dinh dưỡng nuôi u.

- Tăng cường sửa chữa lỗi DNA và kích hoạt tế bào gốc nội sinh: Để cơ thể tự chữa lành, chúng ta cần thúc đẩy quá trình thay thế các tế bào già cỗi, lỗi hỏng bằng các tế bào mới khỏe mạnh thông qua việc tối ưu hóa chu trình tái sinh tế bào.

- Thay đổi tư duy tầm soát: Đừng chỉ dựa vào xét nghiệm máu hay siêu âm bề mặt. Với ung thư  đại tràng, nếu có yếu tố nguy cơ hoặc bước sang tuổi trung niên, hãy thực hiện nội soi đại trực tràng ống mềm theo đúng chỉ định chuyên khoa để cắt bỏ các polyp ngay từ khi chúng chưa có cơ hội biến chứng.

Sức khỏe không phải là một kết quả bất biến, nó là một đồ thị biến thiên từng ngày dưới tác động của môi trường, của ăn uống, lối sống và Gen có sẵn. 

Bảo vệ cơ thể từ gốc rễ tế bào chính là cách duy nhất để chúng ta không phải thốt lên hai chữ "giá như".

Nguồn: Tiến sĩ Phạm Trường Sơn (RIAVITA Pharma Ltd.) 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan