SỐ CA MẮC COVID-19 TOÀN THẾ GIỚI VƯỢT 168 TRIỆU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/05/2021 | 21:04
Chuyên mục: Nước Đức và Thế giới
0 bình luận
SỐ CA MẮC COVID-19  TOÀN THẾ GIỚI VƯỢT 168 TRIỆU

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 25/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 168.107.326 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.489.658 ca tử vong.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 149.495.836 người. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 604.418 ca tử vong trong tổng số 33.922.998 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 307.703 ca tử vong trong số 26.982.282 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 450.026 ca tử vong trong số 15.661.106 bệnh nhân.

Tính theo tỷ lệ dân số, Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 306 người tử vong. Tiếp đến là CH Séc với 281 người và Bosnia-Herzegovina với 279 người/100.000 dân.

Xét theo khu vực, châu Âu hiện có trên 52,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có trên 1,1 triệu ca tử vong. Tiếp đến là các nước Mỹ Latinh và Caribe, với trên 1 triệu ca tử vong trong trên 31,9 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ có trên 615.800 ca tử vong trong trên 34,5 triệu ca nhiễm. Châu Á ghi nhận trên 452.600 ca tử vong trong trên 34,9 triệu ca nhiễm. Trung Đông có trên 140.700 ca tử vong, châu Phi ghi nhận trên 128.600 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là trên 1.000 người.

Bộ Y tế Lào ngày 25/5 cho biết nước này đã ghi nhận 56 ca nhiễm COVID-19 mới tại 6/18 tỉnh thành trong 24 giờ qua, trong đó có 42 ca trong cộng đồng. Sau vài ngày không ghi nhận bất cứ ca nhiễm nào, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, nơi có đặc khu Tam Giác Vàng, lại trở thành điểm nóng với 17 ca cộng đồng, tiếp đó là thủ đô Viêng Chăn với 15 ca cộng đồng. Sau hơn 1 tháng thực hiện lệnh phong tỏa, việc số tỉnh có người mắc và số ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Lào bất ngờ tăng trở lại cho thấy tình hình dịch vẫn còn phức tạp và khó lường. Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.878 ca mắc COVID-19, trong đó đã chữa khỏi cho 1.180 người và chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 568 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này từ đầu mùa dịch đến nay vượt ngưỡng 26.000 ca. Mặc dù các biện pháp phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh, song nhiều ngày nay, số ca nhiễm mới trong công nhân nhà máy tại một số tỉnh như Kampong Speu, Koh Kong, Takeo, Kampong Chhnang và Svay Rieng vẫn tăng. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, chính quyền các tỉnh đã thông báo về danh tính người nhiễm COVID-19 để những người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người bệnh nắm thông tin, đi làm xét nghiệm và tự cách ly tại nhà 14 ngày.

Malaysia ngày 25/5 ghi nhận thêm 7.289 ca mắc COVID-19 - cao nhất từ đầu dịch đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Đông Nam Á này vượt ngưỡng 7.000 ca. Trước đó, Malaysia có 6 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm theo ngày hơn 6.000 ca. Bộ Y tế Malaysia cảnh báo nếu người dân không tuân thủ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, nước này có thể đối mặt với số ca nhiễm theo ngày lên đến 8.000 ca trong tháng 6 tới. Tính đến nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng 525.889 ca mắc COVID-19, với hơn 2.300 ca tử vong. Hiện Malaysia đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới, buộc chính phủ phải áp dụng biện pháp hạn chế đi lại trên toàn quốc cho tới hết tháng 6 để ngăn chặn virus tiếp tục lây lan. Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ đã nâng cảnh báo về tình hình dịch bệnh tại Malaysia lên mức cao nhất (mức 4) và khuyến nghị du khách tránh tới đây.

Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ có dấu hiệu tích cực khi nước này ghi nhận 196.427 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua - mức thấp nhất theo ngày kể từ khi làn sóng dịch thứ hai bùng phát tại nước này hồi trung tuần tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận 3.511 ca tử vong mới. Cho tới nay, số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ là 26.948.874 ca, trong đó có 307.231 ca tử vong. 

Trong khi đó, Bộ Y tế Bahrain ngày 24/5 cho biết nước này đã ghi nhận 28 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ qua - mức cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bùng phát tại đảo quốc này. Hồi tuần trước, quốc gia vùng Vịnh này đã siết chặt biện pháp chống dịch tại các khu vực công cộng sau khi số ca mắc mới gia tăng mạnh. Theo giới chức Bahrain, việc người dân tụ tập trong tháng lễ Ramadan và dịp lễ Eid của người Hồi giáo là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Hồi đầu tháng 5 này, giới chức Bahrain cho biết sẽ bổ sung thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi vào danh sách đối tượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Giới chức y tế bang Victoria (Australia) xác nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và công bố một loạt các hạn chế mới đối với vùng đô thị Melbourne. Cụ thể, từ 6 giờ chiều 25/5, tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên ở bang đều phải đeo khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng trong nhà; mỗi gia đình trong khu vực đô thị Melbourne không được tiếp quá 5 người khách tại cùng thời điểm và mỗi địa điểm công cộng không được tập trung quá 30 người. Các hạn chế trên có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 4/6, trong khi các trường học, công sở, quán rượu, quán cà phê và nhà hàng vẫn có thể mở cửa. Trước động thái trên, New Zealand đã tạm dừng quyết định du lịch miễn cách ly với bang Victoria từ 19h59 ngày 25/5 (giờ địa phương) và bước đầu kéo dài 72 giờ trong khi chờ đánh giá thêm. 

Cũng trong ngày 25/5, Áo đã quyết định cấm các chuyến bay trực tiếp và các chuyến thăm của du khách từ Anh vì tại Anh đã xuất hiện nhiều ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ. Trước đó, đêm 24/5, Áo đã đưa Anh vào danh sách "các nước có xuất hiện biến thể của virus", cùng với Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Người đi từ các nước trong danh sách này sẽ chỉ được nhập cảnh với số lượng hạn chế. Bộ Y tế Áo ra tuyên bố nêu rõ: "Chỉ những công dân Áo và những người sống tại Áo thường xuyên mới được nhập cảnh". Ngoài ra, cho phép nhập cảnh với lý do nhân đạo hoặc các chuyến thăm vì lợi ích quốc gia. Quy định về nhập cư có hiệu lực từ ngày 25/5 nhưng lệnh cấm các chuyến bay trực tiếp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 tới. Trước Áo, Đức cũng đã có quyết định tương tự từ ngày 21/5.

Liên quan vaccine phòng bệnh COVID-19, Moderna khẳng định vaccine mRNA-1273 của hãng này có hiệu quả đối với trẻ em từ 12-17 tuổi và không đặt ra vấn đề mới hoặc nghiêm trọng nào về sự an toàn trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng. Thông báo trên mở ra khả năng vaccine này sẽ được cấp phép tiêm cho trẻ em ở độ tuổi đến trường từ tháng 7. 

Hiện vaccine của Moderna đã được cấp phép sử dụng đối với người từ 18 tuổi trở lên. Hãng cho biết đầu tháng 6 tới sẽ trình kết quả thử nghiệm lên Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và các cơ quan quản lý khác để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp. FDA cần khoảng 1 tháng để đánh giá, tương tự nghiên cứu của hãng Pfizer/BioNtech, và đã cho phép sử dụng vaccine của hãng này cho độ tuổi từ 12-15 tuổi vào ngày 10/5. Nếu hồ sơ của Moderna được xử lý với thời gian như vậy, vaccine của hãng sẽ được cấp phép sử dụng từ đầu tháng 7 tới. Việc mở rộng việc tiêm vaccine cho độ tuổi từ 12-18 có thể cho phép các trường học và trại hè ở Mỹ được nới lỏng các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của CDC.

Nguồn: Thanh Phương (TTXVN) - Ảnh bìa THX/ TTXVN: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Subang Jaya, Selangor, Malaysia, ngày 23/5/2021.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >