SỐ NGƯỜI CHẾT DO ĐỘNG ĐẤT TẠI THỔ NHĨ KỲ VÀ SYRIA ĐÃ LÊN TỚI HƠN 16.000 NGƯỜI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/02/2023 | 10:20
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
SỐ NGƯỜI CHẾT DO ĐỘNG ĐẤT TẠI THỔ NHĨ KỲ VÀ SYRIA ĐÃ LÊN TỚI HƠN 16.000 NGƯỜI

Trang NTV vừa đưa tin 9.2.2023: Trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vào sáng sớm thứ Hai, 6.2.2023. Ba ngày sau trận động đất kinh hoàng ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, theo báo cáo mới nhất của chính quyền và nhân viên cứu hộ, 12.873 người đã chết ở Thổ Nhĩ Kỳ + Tại Syria, số người chết tăng lên 3.162 = tổng số người chết ở cả hai nước đã lên tới hơn 16.035 người.

Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ ở cả hai quốc gia đang cố gắng hết sức để tìm kiếm những người có thể sống sót trong khi nhiệt độ vẫn ở mức đóng băng, người ta sợ rằng số nạn nhân sẽ tiếp tục tăng.

Trong vài ngày đầu tiên, các sân bay đóng cửa và những con đường phủ đầy tuyết đã khiến đội cứu hộ và hàng viện trợ đến chậm trễ. Ở Syria cũng có tình hình chính trị nhạy cảm. Khu vực thảm họa ở đó được chia thành khu vực do Damascus kiểm soát và khu vực do phiến quân kiểm soát, chỉ có cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa được mở để chuyển hàng viện trợ tới Syria trong nhiều năm.

Việc quản lý khủng hoảng của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chỉ trích nặng nề bởi nhiều người dân ở các vùng bị ảnh hưởng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư thừa nhận "những thiếu sót" trong quản lý khủng hoảng. Tuy nhiên, trong chuyến thăm hai vùng bị ảnh hưởng đặc biệt, ông cũng nói rằng không thể "chuẩn bị sẵn sàng cho một trận động đất như vậy".

Các chiến dịch viện trợ cho các nạn nhân trận động đất hiện đã bắt đầu trên khắp thế giới. EU muốn tổ chức hội nghị các nhà tài trợ cho Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 3. 

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có tới 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi hậu quả của trận động đất.

------------------------------

KÊU GỌI CHUNG TAY QUYÊN GÓP CHO TRẺ EM & NGƯỜI DÂN VÙNG BỊ THẢM HOẠ ĐỘNG ĐẤT TÜRKEI/SYRIEN

Kính thưa bà con, các anh chị và các bạn,

Trận động đất thế kỉ 7,8 độ richter vừa xảy ra tại vùng biên giới Türkei và Syrien ngày thứ hai 06.02.20203 đã gây nên thảm hoạ chưa từng có với khoảng 23 triệu người bị ảnh hưởng. Hơn chục nghìn người đã bị vùi chết sau 2 ngày, con số sẽ còn còn tăng, lực lượng cứu hộ đã quá tải. Trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ lạnh tới -1 độ… họ đang rất cần giúp đỡ khẩn cấp.

Với truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam, Chúng ta hãy chung tay cùng chia sẻ với người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ vùng thiên tai. Hãy trao cho họ chiếc chăn ấm, thực phẩm, thuốc men… khi họ đang cần. Hãy thể hiện tình đoàn kết với người dân Türkei và Syrien.

** Nhận thực phẩm và đồ dùng:

- Nhận thực phẩm khô, thực phẩm ăn liền, đóng hộp, cần tã Pampers. Nơi tiếp nhận: R.807, Halle 8, Dong Xuan Center, Berlin    

** Tài khoản nhận quyên góp:

Nhu Phuong Nguyen
DE35 1001 0010 0632 5331 39
Mục đích chuyển: Türkei/Syrien

*** Mọi đóng góp bằng tiền và hiện vật xin liên lạc với:

- Chị Đỗ Thu Hà: 0172 8832 668
- Chị Nguyễn Mai Phương (PM Bs Mai Thy): +49 152 3736 9999
- Chị Trần Thị Tuyết: 0152 5878 4666
- Lê Tú Anh: 0152 2468 6688 
- Chị Phạm Quỳnh Nga: +49 152 3390 3099

>> Số tiền thu được chúng tôi sẽ mua thực phẩm ăn liền và gửi nhóm doanh nghiệp Türkei tại Berlin đang trực tiếp đưa hàng chục LKW hàng từ Berlin sang Türkei cũng như trao cho nhóm từ thiện Syrien

>> Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin chính xác và liên tục trên trang Viet-bao.de và các trang FB liên quan để quý bà con, các anh chị và các bạn cùng theo dõi.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của quý bà con - Xin chân thành cảm ơn.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >