SỐC: Giá xăng tại Đức vượt mốc 2 Euro/lít vì chiến sự Iran
Trang bz-berlin.de đưa tin tối 3.3.2026: Một cú sốc mới giáng xuống người lái xe tại Đức: giá xăng tại nhiều nơi trên toàn quốc đã vượt ngưỡng 2 Euro mỗi lít đối với E5 và E10. Nguyên nhân được cho là do căng thẳng chiến sự liên quan đến Iran và việc phong tỏa eo biển Hormus – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Từ Chủ nhật, dòng chảy dầu qua khu vực này gần như bị đình trệ.
Tại một trạm xăng ở Berlin-Nikolassee, giá diesel lên tới 2,34 Euro/lít; xăng E5 vọt lên 2,45 Euro và E10 đạt 2,39 Euro. Nhiều nơi khác cũng tiệm cận hoặc vượt mốc 2 Euro, chỉ một số cây xăng tư nhân còn giữ giá thấp hơn.
- Mức giá cao nhất kể từ chiến sự Ukraine
Theo ADAC, lần gần nhất giá xăng E5 vượt 2 Euro là vào thời điểm bùng nổ chiến sự Ukraine. E10 và diesel cũng từng vượt “mốc tâm lý” này vào cuối năm 2022. Hiện giá dầu thô trên thị trường thế giới ở mức khoảng 85 USD/thùng.
Tuy nhiên, ông Michael Haberland, Chủ tịch Câu lạc bộ ô tô “Mobil in Deutschland”, cho rằng mức tăng hiện nay mang tính “phản ứng hoảng loạn”, bởi nguồn cung chưa thể tác động nhanh đến giá bán lẻ như vậy. Ông nhận định giá xăng tại các trạm hiện đã tách rời khỏi diễn biến thực tế của giá dầu thô.
- Chính phủ cân nhắc tái áp dụng “phanh giá xăng”
Trước áp lực từ người dân, ông Haberland kêu gọi Chính phủ Đức xem xét khôi phục cơ chế “phanh giá xăng” hoặc tạm ngừng thuế CO₂ để giảm bớt gánh nặng.
Từ liên minh cầm quyền CDU–SPD cũng xuất hiện tín hiệu sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết. Đại diện CDU cho biết không loại trừ khả năng áp dụng biện pháp hạ nhiệt giá nhiên liệu và sẽ tiếp tục tham vấn với đối tác trong chính phủ. Phía SPD cũng chỉ trích việc tăng giá quá sớm, cho rằng phần lớn nhiên liệu hiện bán ra được nhập với giá dầu thấp hơn trước đó.
Giữa bối cảnh địa chính trị bất ổn, người tiêu dùng Đức thêm một lần đối mặt với nỗi lo chi phí sinh hoạt leo thang – và câu hỏi đặt ra là liệu “phanh giá xăng” có sớm được kích hoạt trở lại hay không.
Nguồn: Viet-bao.de theo bz-berlin.de
“DANH SÁCH COESFELD” GÂY CHẤN ĐỘNG: 6.800 NGƯỜI PHẢI RỜI ĐỨC BỊ KIỂM TRA, PHÁT HIỆN KHOẢNG 12.000 VỤ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
02/09/2026 | 23:57
EURO SẮP CÓ “DIỆN MẠO” MỚI – NGƯỜI DÂN CÓ THỂ BỎ PHIẾU CHỌN MẪU TIỀN
02/09/2026 | 22:21
VOLKSWAGEN CĂNG THẲNG: TƯƠNG LAI NHIỀU NHÀ MÁY VÀ HÀNG CHỤC NGHÌN VIỆC LÀM ĐANG BẤP BÊNH
02/09/2026 | 22:05
SÂN BAY BER ĐỨC BÁO ĐỘNG: NHIỀU DRONE XUẤT HIỆN, NHƯNG KHẢ NĂNG ĐỐI PHÓ VẪN HẠN CHẾ
02/09/2026 | 10:36
BẦU CỬ SACHSEN-ANHALT: NẾU AfD LÊN NẮM QUYỀN, ĐIỀU GÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI?
01/09/2026 | 21:12
ĐỨC: CHÍNH PHỦ CHO RẰNG NGA ĐỨNG SAU VỤ TẤN CÔNG BẰNG DRONE TẠI SÂN BAY LEIPZIG/HALLE
01/09/2026 | 21:06

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *