THỦ TƯỚNG ĐỨC TỐ TÌNH BÁO NGA HACK EMAIL
Thủ tướng Đức Merkel cho biết bà đã bị các tin tặc được cho là đến từ cơ quan tình báo quân sự Nga hack tài khoản năm 2015.
Phát biểu trước quốc hội hôm 13.5.2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã xác nhận thông tin từ tạp chí Der Spiegel gần đây, trong đó nói rằng tình báo Nga đứng sau một cuộc tấn công mạng năm 2015, khiến tài khoản email của bà bị xâm phạm.
"Tôi phải thành thật rằng điều này làm tôi rất đau đớn. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, nhưng mặt khác, có bằng chứng xác thực rằng các lực lượng Nga đang làm việc này", Merkel nói.
Cuộc tấn công của tin tặc năm 2015 đã nhằm vào hệ thống máy tính nội bộ của quốc hội Đức, trong đó một số tài khoản email của Thủ tướng Merkel đã bị xâm phạm.
Cảnh sát hình sự và cơ quan an ninh mạng liên bang Đức đã tái dựng một phần vụ tấn công, phát hiện hai hộp thư thuộc văn phòng cử tri của Thủ tướng bị nhắm mục tiêu. Tin tặc được cho là đã sao chép toàn bộ email năm 2012-2015 trong hai hộp thư trên sang một máy tính khác.
Sự việc năm 2015 không phải là lần duy nhất chính phủ Đức nghi ngờ tin tặc Nga đứng sau các vụ tấn công. Khi mạng lưới công nghệ thông tin quốc gia bị tấn công vào năm 2018, Đức cũng đưa ra nhiều báo cáo đổ lỗi cho Nga đã cố gắng xâm nhập.
Nga trước đây luôn phủ nhận đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào quốc hội Đức. Tuy nhiên, Moskva hiện chưa bình luận về cáo buộc của Thủ tướng Merkel.
Tình báo quân sự Nga cũng từng bị nghi tấn công email của Ủy ban Quốc gia Đảng dân chủ Mỹ và John Podesta, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống Hillary Clinton hồi tháng 3/2016. Chính quyền cựu tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2016 áp đặt lệnh trừng phạt bốn sĩ quan cao cấp của GRU với cáo buộc tham gia vụ tấn công.
Nguồn: vnexpress.net - Ngọc Ánh (Theo Fox News)
TIN ĐỨC: Liên minh cầm quyền cải tổ luật sưởi ấm: Bãi bỏ quy định 65% năng lượng tái tạo
24/02/2026 | 20:52
TIN NÓNG ĐỨC: Đình công giao thông công cộng trên toàn quốc - Cuối tuần không xe buýt, không tàu điện
24/02/2026 | 11:48
BERLIN TÊ LIỆT 48 GIỜ: BVG tiếp tục đình công, người dân lại đối mặt với cuối tuần không xe buýt, tàu điện
24/02/2026 | 11:04
BERLIN 23.2.2026: Hàng loạt vụ việc an ninh gây lo ngại
24/02/2026 | 00:01
BERLIN: “Tai nạn thang cuốn” ở Ga Trung tâm - Khi sự đình trệ trở thành bình thường
23/02/2026 | 23:45
ĐỨC: Một số điện thoại 112 – muôn vàn vấn đề
23/02/2026 | 12:12
ĐỨC: Các bác sĩ bảo hiểm y tế muốn cắt bỏ các dịch vụ tự nguyện để tiết kiệm gần 1 tỷ euro mỗi năm
23/02/2026 | 11:39

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *