Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó với hoàn lưu bão

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/09/2024 | 16:14
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó với hoàn lưu bão

Sáng 8/9, chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi bão số 3, trên tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn".

Bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông. Cập nhật đến sáng 8/9, bão số 3 làm 9 người thiệt mạng, 187 người bị thương; 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu; 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ; 121.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại; 5.027 ha cây ăn quả bị hư hại; trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi…

Dự báo, từ ngày 8 - 9/9, hoàn lưu sau bão số 3 sẽ gây mưa lớn cho cả khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa trung bình 24 giờ có thể lên tới 100 - 150mm, có nơi có thể trên 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác dự báo, cảnh báo, thông tin; công tác chỉ đạo, chuẩn bị ứng phó; tổ chức ứng trực phòng, chống lụt bão; dự báo tình hình diễn biến tiếp theo và công tác hỗ trợ, huy động sự chung tay hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Người dân huyện Cô Tô (Quảng Ninh) dọn dẹp sau bão. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan có mặt tại điểm cầu Quảng Ninh và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của người dân trong tỉnh; trong đó, toàn tỉnh mất điện, mất thông tin, liên lạc. Tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tổ chức khắc phục hậu quả song gặp nhiều khó khăn.

Do đó, Quảng Ninh cần sự chung tay của các ngành, trước mắt hỗ trợ tỉnh khôi phục được điện, viễn thông; điều tàu hải quân, trực thăng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đối với những người bị mất tích hoặc đang bị mắc kẹt ở các tàu thuyền, công trình ngoài biển. Về lâu dài, phải tính toán, thiết kế các công trình, phương án chống chịu được bão trên cấp 12 để giảm thiểu thiệt hại khi có những cơn bão tương tự đổ bộ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, Hải Phòng là một trong những địa phương trọng điểm bị bão số 3 đổ bộ, song mức thiệt hại không lớn lắm do đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có việc lập Sở chỉ huy tiền phương và Phó Thủ tướng trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác phòng, chống bão; đề nghị ngành Điện lực, Viễn thông hỗ trợ nhân lực, vật tư khắc phục tình trạng mất điện, mất mạng viễn thông trên diện rộng tại thành phố, để triển khai hiệu quả hơn công tác khắc phục hậu quả bão số 3.

Tại khu vực Ngô Gia Tự (quận Hải An), Lạch Tray (Ngô Quyền. Hải Phòng), đường phố vẫn ngập lụt cục bộ khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Minh Thu/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nhờ chủ động triển khai nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên thiệt hại về người, tài sản do bão số 3 trên địa bàn được giảm thiểu. Thiệt hại đáng kể nhất tại thành phố là có hơn 17.000 cây xanh bị gãy, đổ, gây ách tắc giao thông, mất điện cục bộ tại một số quận, huyện, xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng hoạt động của các trạm bơm thoát nước… Đến nay, thành phố đã chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng, người dân triển khai thu dọn cây đổ để đảm bảo giao thông thông suốt; khắc phục sự cố mất điện, đảm bảo điện sinh hoạt, sản xuất bình thường trở lại.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, bão số 3 ảnh hưởng tới hệ thống truyền tải điện, ngành Điện lực phải dừng hoàn toàn hoặc một phần 10 nhà máy điện phía Bắc, ảnh hưởng tới khoảng 1 triệu khách hàng. Ngành Điện đã rà soát, khắc phục sự cố cung ứng điện trở lại phục vụ sản xuất, tiêu dùng, tuy nhiên hiện nay 63% phụ tải vẫn chưa được cấp điện do hạ tầng lưới điện chưa đủ điều kiện.

Về hàng hóa tiêu dùng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, tại một số đô thị, như: Hà Nội, Hải Phòng thiếu hàng hóa cục bộ do tâm lý tích trữ của người dân. Việc cung ứng hàng hóa đã ổn định trở lại…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Tào Đức Thắng cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, Tập đoàn bị mất kết nối tại 8.000/26.000 trạm BTS tại 15 tỉnh, thành phố. Tập đoàn đã huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố, song việc khắc phục có phần khó khăn do lực lượng, phương tiện di chuyển tới các điểm trạm BTS khó khăn về giao thông, cùng với đó nguồn điện cấp cho các trạm BTS.

Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết, do bão số 3 thiệt hại không lớn, trong đó 15% vùng phủ sóng và một số tuyến cáp quang internet. Đến sáng 8/9, cáp quang Internet vẫn còn 2 tỉnh, thành phố có địa phương bị cô lập (Cát Bà - Hải Phòng; Bình Liêu, Ba Chẽ - Quảng Ninh) sẽ khắc phục trong ngày 8/9. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phấn đấu khắc phục hoàn toàn sóng di động và Internet trong khoảng từ 4 - 5 ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau khi các Phó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, đồng thời phòng, chống ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở do hoàn lưu của bão, kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, bão số 3 là cơn bão có cường độ tăng nhanh, mạnh nhất trong vòng 30 năm qua, tăng cấp không theo quy luật, lưu bão lâu, diễn ra trên diện rộng. Trước tình hình đó, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực, quyết liệt phòng, chống bão. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp, bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương có thiệt hại, mất mát về người, tài sản do bão số 3 gây ra.

Thủ tướng biểu dương Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp; cấp ủy, chính quyền các cấp; lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng, các bộ, ngành có liên quan đã tập trung lực lượng cùng các địa phương, nhân dân tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn liên quan đến điện, viễn thông, nước, y tế… thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo cung cấp tốt nhất và khắc phục hậu quả để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn nhân dân, doanh nghiệp đã cơ bản chấp hành chỉ đạo, lãnh đạo của cấp có thẩm quyền; chấp hành các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tự giác tham gia phòng, chống bão, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Thủ tướng cho biết, ngay sau Hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ sẽ xuống tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình xuống các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Hồng; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đi các tỉnh miền núi phía Bắc, các Phó Thủ tướng: Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn sẽ đi các địa phương còn lại để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3.

Chỉ rõ các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động lực lượng; việc tổ chức thực hiện; thông tin, truyền thông; công tác khen thưởng, kỷ luật…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các ngành, địa phương tập trung rà soát số người thiệt mạng, bị thương, mất tích để cứu giúp, hỗ trợ lo hậu sự; rà soát các gia đình bị thiệt hại về vật chất để hỗ trợ, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh nào thiếu thuốc, thiếu nơi chữa bệnh; tập trung khắc phục sự cố về điện, nước, viễn thông và các dịch vụ thiết yếu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất, tiêu dùng; tổ chức thống kê thiệt hại khách quan, chính xác để có phương án xử lý kịp thời; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, sụt lún do hoàn lưu bão gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương để đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động, tích cực để khắc phục hậu quả bão số 3.

Các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng thực hiện nghiêm quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền, hướng dẫn quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn việc khắc phục hậu quả.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục ứng trực để kịp thời ứng cứu, khắc phục hậu quả, nhất là mưa lũ sau bão, đặc biệt là sạt lở, lũ ống, lũ quét, sụt lún… Các cơ quan truyền thông duy trì, cập nhật thường xuyên cho đến khi mưa bão thực sự kết thúc, đặc biệt hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bão lũ cho người dân.

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế, xử lý các nguồn dự phòng về tài chính, vật tư, lương thực…, phục vụ khôi phục sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đời sống người dân; đề xuất hỗ trợ từ Trung ương để xử lý kịp thời, đảm bảo khôi phục nhanh đời sống, sản xuất, xong trước 24 giờ ngày 8/9.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng, trên tinh thần “có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều; có của giúp của, có công giúp công”, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn”.

Nguồn: Viet-bao.de theo Phạm Tiếp (TTXVN)Ảnh bìa Dương Giang/TTXVN: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan