TIN ĐẶC BIỆT TẠI ĐỨC: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Berlin vì Hòa Bình, các bên đã đi đến kết luận tích cực.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/12/2025 | 21:14
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN ĐẶC BIỆT TẠI ĐỨC: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Berlin vì Hòa Bình, các bên đã đi đến kết luận tích cực.

Trang morgenpost.de cập nhật đưa tin lúc 19 giờ tối nay, 15.10.2025: Tại Berlin, các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu tích cực thảo luận.

Tham dự có đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner – con rể của Tổng thống Trump, cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau hơn năm giờ đàm phán, các bên đã đi đến kết luận tích cực.

Merz công bố thành lập lực lượng hòa bình đa quốc gia cho Ukraine

1 - Châu Âu đồng ý triển khai lực lượng hòa bình cho Ukraine

Các nước châu Âu, trong đó có Đức, đã chính thức cam kết cử một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu để bảo đảm an ninh cho Ukraine. Lực lượng này sẽ hỗ trợ tái thiết quân đội Ukraine, bảo vệ không phận và đảm bảo an toàn trên biển, kể cả trong nội bộ Ukraine. Các quốc gia tham gia sẽ có nghĩa vụ pháp lý hỗ trợ Ukraine trong trường hợp bị tấn công, qua các biện pháp quân sự, tình báo, ngoại giao hoặc kinh tế. Ukraine dự kiến duy trì lực lượng quân sự mạnh 800.000 binh sĩ để phòng thủ và răn đe xung đột. Tuy nhiên, khả năng Nga chấp thuận kế hoạch này vẫn còn bỏ ngỏ, khi Tổng thống Putin đã phản đối việc triển khai quân NATO trong Ukraine và yêu cầu giảm quy mô quân đội Ukraine.

2 - Merz và Zelensky ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng 

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong sản xuất vũ khí, đặc biệt là drone, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine. Đức sẽ học hỏi từ kinh nghiệm Ukraine trong phòng chống drone và sản xuất vũ khí hiện đại. 

3 - Merz khen ngợi cam kết an ninh của Mỹ

Chancellor Đức Friedrich Merz hoan nghênh các cam kết của Mỹ về bảo đảm an ninh cho Ukraine, gọi đó là bước tiến quan trọng. Ông cho biết, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khả năng ngừng bắn đã trở nên khả thi, và kêu gọi Nga đừng gây thêm thiệt hại cho Ukraine trong dịp lễ Giáng sinh.

4 - Trump dự kiến liên lạc với Zelensky và các lãnh đạo châu Âu

Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán tại Berlin, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định sẽ gọi điện thoại cho Zelensky và các lãnh đạo châu Âu để tham gia vào quá trình hòa bình.  

CÁC DIỄN BIẾN KHÁC

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đã kết thúc, với nhiều tiến triển tích cực, trong đó có kế hoạch 20 điểm liên quan đến hòa bình và hợp tác kinh tế. Ukraine và Mỹ đã thảo luận trong gần tám giờ, nhưng Nga không tham gia. Zelensky sẽ gặp Thủ tướng Đức Merz, và tối cùng ngày dự kiến tham dự hội nghị cấp cao châu Âu với các lãnh đạo Pháp, Anh.

1 - Pháp triển khai hợp tác quốc phòng với Ukraine và các diễn biến mới trong xung đột Nga-Ukraine

Chính phủ Đức dự kiến mở rộng hợp tác quốc phòng với Ukraine qua kế hoạch gồm 10 điểm, nhằm tăng cường liên kết trong lĩnh vực vũ khí và công nghệ quân sự. Các điểm chính bao gồm việc thiết lập văn phòng liên lạc của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tại Berlin, tăng cường hoạt động của cán bộ quân sự tại đại sứ quán Đức ở Kyiv, và thúc đẩy sản xuất drone chiến đấu do Ukraine tự phát triển tại Đức. Ngoài ra, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong nghiên cứu và sản xuất vũ khí, cùng với việc tăng cường mua sắm chung qua các đối tác châu Âu và tích hợp Ukraine vào thị trường quốc phòng EU. Chính phủ Đức cũng xem xét sử dụng các bảo đảm đầu tư để thúc đẩy các doanh nghiệp quốc phòng Đức tham gia vào Ukraine, đồng thời khai thác dữ liệu chiến trường để nâng cao huấn luyện và chiến lược quân sự.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Mỹ diễn ra, phía Nga đã thể hiện rõ lập trường cứng rắn. Tư lệnh Kremlin, ông Yuri Ushakov, cảnh báo rằng Nga sẽ phản đối mạnh mẽ bất kỳ thay đổi nào về các yêu cầu lãnh thổ, đặc biệt là việc công nhận Crimea, Luhansk và Donetsk là của Nga, cũng như giữ nguyên các giới hạn về các vùng chiến sự. Nga còn nhấn mạnh cần các đảm bảo an ninh để bảo vệ các thỏa thuận, đồng thời không quan tâm đến việc xem xét lại quan điểm của châu Âu về hòa bình.

Tại Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức gặp gỡ Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và tham gia các cuộc hội đàm quan trọng về tình hình chiến sự và tiến trình hòa bình. Trong khi đó, phía Nga khẳng định rằng việc Ukraine từ bỏ tư cách thành viên NATO là điều kiện then chốt trong các cuộc đàm phán, đồng thời tiếp tục yêu cầu Kyiv nhường lại các vùng lãnh thổ tranh chấp. Nga cũng đánh giá cao nỗ lực của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy chấm dứt chiến tranh, trong khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine vẫn chưa được Nga cập nhật đầy đủ.
Chính phủ Đức hy vọng tiến triển trong ngoại giao Ukraine

Chính phủ Đức kỳ vọng các cuộc đàm phán tại Berlin về Ukraine sẽ tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Hiện tại, các nỗ lực này đang dao động lớn, chính phủ mong muốn giảm thiểu những biến động này và tìm ra một lối đi để tiến tới đàm phán nghiêm túc, đặc biệt với Nga. Đức cũng kỳ vọng Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian, giúp làm rõ lập trường châu Âu trong vấn đề Ukraine, đồng thời mời Mỹ tham dự bữa tối tại văn phòng thủ tướng cùng các lãnh đạo châu Âu và NATO, dù chưa rõ liệu phía Mỹ có chấp nhận hay không.

2 - Mỹ duy trì yêu cầu rút quân khỏi Donbass

Trong cuộc họp tại Berlin, các đại diện Mỹ tiếp tục thúc giục Ukraine từ bỏ vùng Donbass, một khu vực chiến lược phía đông Ukraine, dù đây là vấn đề gây tranh cãi trong các kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Đặc biệt, vùng này chỉ bị Nga chiếm một phần, khiến Ukraine phản đối mạnh mẽ.

3 - An ninh tại Berlin tăng cao trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky

Với sự có mặt của 3.600 cảnh sát từ khắp nước, chính quyền Đức đã tăng cường bảo vệ chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky tại Berlin. Các biện pháp an ninh được nâng lên mức cao nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho các cuộc gặp gỡ quan trọng liên quan đến hòa bình Ukraine.

4 - Ukraine – Mỹ: Đàm phán nghiêm túc chưa từng có

Sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa Zelensky và đoàn Mỹ tại Berlin, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Wadephul nhận định các cuộc thảo luận đang diễn ra rất nghiêm túc, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Ông nhấn mạnh quyết tâm của phương Tây trong việc duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine và mong muốn chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt.

5 - Giao thông tại Berlin bị ảnh hưởng do chuyến thăm của Zelensky

Trong ngày, các tuyến xe buýt và đường phố quanh khu vực chính phủ Berlin sẽ có nhiều hạn chế, do chuyến thăm của Zelensky. Các tuyến xe buýt 100 và 187 sẽ bị điều chỉnh, trong khi một số trạm dừng của tuyến U5 tạm thời không hoạt động. Ngoài ra, đường A113 cũng sẽ tạm thời bị phong tỏa từ trưa để đảm bảo an ninh.

Tóm lại, các diễn biến về ngoại giao, an ninh và giao thông tại Berlin đều phản ánh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán về hòa bình Ukraine, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đức và các đồng minh trong việc thúc đẩy tiến trình hòa giải và bảo vệ an ninh khu vực.

P/s: Mong lắm tin ngừng giao tranh để bà con được sống trong Hòa Bình

Nguồn: Viet-bao.de thep PV Cún Berlin lược dịch từ tagesspiegel

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >