TIN NHANH VIET-BAO.DE - NÓNG: GIA ĐÌNH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HỘ Ở ĐỨC TIẾP TỤC BỊ CHIA CÁCH
Nhiều ý kiến chỉ trích việc tạm dừng đoàn tụ gia đình. Việc Đức tạm dừng đoàn tụ gia đình đối với người được hưởng “bảo hộ bổ sung” (subsidiärer Schutz) đã kéo dài hơn một năm và đang ngày càng gây tranh luận. Theo quy định hiện nay, việc đoàn tụ dự kiến chỉ tự động được khôi phục vào mùa hè 2027, nhưng trong nội bộ liên minh cầm quyền đã xuất hiện những ý kiến muốn kéo dài thời gian tạm dừng.
Trường hợp của gia đình Abdulaziz Hesso, người Syria, cho thấy những khó khăn rất lớn. Ông đang sống tại Đức cùng con gái 10 tuổi, trong khi vợ và hai con trai nhỏ vẫn ở Syria. Con gái ông bị điếc bẩm sinh, mắc nhiều bệnh và đã được phẫu thuật tại Đức. Hiện cháu có thể nghe, học nói tiếng Đức và đi học. Người cha vừa chăm sóc con, vừa học tiếng Đức, nên cho biết rất khó có thể làm việc toàn thời gian để đáp ứng điều kiện đoàn tụ theo diện lao động tay nghề.
Trước khi bị tạm dừng, diện đoàn tụ này vốn đã được giới hạn tối đa 12.000 người/năm, chủ yếu dành cho vợ/chồng và con cái, với sự kiểm tra của cơ quan chức năng Đức. Những người ủng hộ việc tạm dừng cho rằng Đức cần giảm áp lực tiếp nhận người di cư. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu di cư đặt câu hỏi về hiệu quả của biện pháp này và cho rằng chưa có dữ liệu đáng tin cậy chứng minh việc hạn chế đoàn tụ gia đình làm giảm số người tìm đường đến Đức.
Đáng chú ý, hiện ngoại lệ vì hoàn cảnh đặc biệt (Härtefallregelung) là con đường chủ yếu còn lại cho những trường hợp cấp thiết. Tuy nhiên, Tagesschau cho biết Bộ Ngoại giao Đức đã cấp chưa đến 20 thị thực diện đặc biệt, trong khi có hơn 5.000 đơn xin được nộp.
Một vấn đề đặc biệt nhạy cảm là thời gian trẻ em phải xa cha mẹ. Theo hướng dẫn hiện hành được Tagesschau dẫn lại, với trẻ dưới 3 tuổi, thời gian xa cha mẹ lên tới 5 năm có thể được coi là chấp nhận được; với trẻ trên 3 tuổi, con số này có thể lên tới 10 năm. Điều này đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ một số nghị sĩ SPD.
Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng sự chia cách gia đình kéo dài có thể gây căng thẳng, lo âu và làm quá trình hội nhập khó khăn hơn. Khi luôn sống trong tình trạng bất an vì người thân ở xa, người được bảo hộ có thể khó tập trung học tiếng Đức, tìm việc và ổn định cuộc sống tại Đức.
BÀ CON CẦN LƯU Ý
Nếu đang ở Đức theo diện subsidiärer Schutz và có người thân ở nước ngoài, cần phân biệt rõ đoàn tụ gia đình thông thường, đoàn tụ theo diện lao động tay nghề và trường hợp đặc biệt (Härtefall). Quy định và điều kiện của từng diện rất khác nhau.
Không nên tự ý dựa vào thông tin truyền miệng. Khi có nhu cầu đoàn tụ, bà con nên kiểm tra trực tiếp với cơ quan ngoại kiều, cơ quan đại diện Đức có thẩm quyền hoặc tìm tư vấn pháp lý về di trú để biết chính xác trường hợp của mình.
Đoàn tụ gia đình không chỉ là một thủ tục hành chính – phía sau mỗi bộ hồ sơ là những người cha, người mẹ và những đứa trẻ đang mong một ngày được sống cùng nhau.
- P/s: Viet-bao.de luôn cập nhật những Thông tin hữu ích mới nhất để bà con hiểu luật Đức, chủ động phòng tránh và hội nhập an toàn, mời bà con bấm vào "Theo Dõi FB Quynh Nga Pham", cùng giúp nhau ở nơi quê hương thứ hai. (Hãy yêu thương nhau mỗi phút giây để cùng nhau vượt qua những khó khăn - Cầu mong bà con bình an - Nước Đức và thế giới hòa bình).
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de - 17.09.2026.
11/9 – Ngày nước Đức bước vào một kỷ nguyên an ninh mới
11/09/2026 | 13:15
Tập đoàn Đường sắt Đức (DB) áp đặt lệnh cấm uống rượu bia tại hơn 5.400 nhà ga trên toàn quốc
11/09/2026 | 12:56
CẢNH BÁO TẠI BERLIN: Hacker tấn công hệ thống chính quyền, rò rỉ dữ liệu người dân trên Darknet
11/09/2026 | 12:04
GÖRLITZER PARK: ĐÓNG CỬA BAN ĐÊM NHƯNG TỘI PHẠM HẦU NHƯ KHÔNG GIẢM
10/09/2026 | 21:30
BẦU CỬ BERLIN 2026: LINKE DẪN SÁT CDU, CUỘC ĐUA VẪN KHÓ ĐOÁN
10/09/2026 | 21:15
BA TƯỢNG ĐỒNG BỊ ĐÁNH CẮP KHỎI VƯỜN PHÒNG KHÁM: Cảnh sát Berlin kêu gọi người dân cung cấp thông tin
10/09/2026 | 12:04
ĐỨC: THIẾU BÁC SĨ GIA ĐÌNH NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG – CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG CẢ QUYẾT ĐỊNH BẦU CỬ
10/09/2026 | 11:43

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *