TIN „NÓNG“ BERLIN 2.2.2025: CUỘC BIỂU TÌNH LỊCH SỬ VỚI KHOẢNG 160 NGÀN NGƯỜI THAM GIA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/02/2025 | 09:20
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN „NÓNG“ BERLIN 2.2.2025: CUỘC BIỂU TÌNH LỊCH SỬ VỚI KHOẢNG 160 NGÀN NGƯỜI THAM GIA

Theo ước tính, khoảng 160.000 người đã xuống đường vào Chủ nhật và tập trung trước tòa nhà Reichstag Berlin để phản đối chính sách của CDU dưới sự lãnh đạo của Friedrich Merz. Đến giờ kết thúc, biển đèn và tiếng hát trước trụ sở CDU vẫn vang dội… Người dân ở Berlin đã thể hiện quan điểm chống lại chính sách của Friedrich Merz với hàng ngàn khaair hiệu: "Không hợp tác với AfD, ông Merz!" là thông điệp mà tổ chức Campact gửi đi, tổ chức đã kêu gọi "Cuộc nổi dậy của những người đứng đắn" và nhận được sự ủng hộ lớn. Những bài phát biểu của các nhân vật nổi tiếng như Michel Friedman và Nina Chuba đã nhận được nhiều tiếng vỗ tay. Với các biểu ngữ như "Friedrich, hãy nghe mẹ" hoặc các băng rôn có dòng chữ "Bảo vệ quyền tị nạn; chống lại mọi xu hướng cực hữu", người dân đã bày tỏ sự bất mãn của họ về tuần lễ lịch sử tại Quốc hội Đức. Ứng cử viên thủ tướng của Liên minh đã cố gắng thông qua một đạo luật giới hạn di cư và đã chấp nhận cả những tiếng nói từ AfD. Một số chính trị gia có mặt tại cuộc biểu tình vì „vì hành vi của CDU trong việc phối hợp với AfD là một "bước ngoặt". Họ cùng có mối lo sợ về "tình hình như ở Áo", nơi đảng cánh hữu FPÖ có thể nắm quyền lực trong chính phủ. Marietheres Finkelei hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra ở Đức với AfD. Nhưng cô nói: "Merz sẽ không còn lựa chọn nào khác và ông ấy đã cho thấy rằng ông ấy không ngại hợp tác với AfD." Cô bổ sung: "Tôi cảm thấy rùng mình. Người đàn ông này phải ra đi. Ngay bây giờ!". Lúc 18 giờ 47 phút, ở phía sau hàng rào cảnh sát: Những người ủng hộ đang lắng nghe các bài phát biểu cuối cùng – Tại Klingelhöferstraße biến thành một biển ánh sáng: Hàng nghìn người đang chiếu đèn từ điện thoại thông minh của họ vào đêm tối và hát. Buổi tập hợp cuối cùng đang từ từ giải tán. Nhưng vẫn còn hàng nghìn người đứng trên đường. Cuộc biểu tình kết thúc lúc 19 giờ, nhưng mọi người vẫn chưa muốn về nhà.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >