TIN NÓNG BERLIN: ĐẠI RAZZIA ĐƯỜNG DÂY NGHI ÉP PHỤ NỮ VIỆT BÁN DÂM
Trang bz-berlin.de đưa tin sốc đêm 3.9: Khoảng 400 cảnh sát đồng loạt khám xét tại 8 quận của Berlin, điều tra 18 nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến đường dây buôn người và cưỡng ép ít nhất 11 phụ nữ Việt Nam làm mại dâm.
Ngày 3.9.2026, một chiến dịch truy quét quy mô lớn đã được cảnh sát Berlin tiến hành tại 8 quận, nhằm vào một đường dây bị nghi ngờ tổ chức buôn người và cưỡng ép mại dâm.
Theo cơ quan công tố, 18 người bị tình nghi, gồm 11 nam giới từ 23–57 tuổi và 7 phụ nữ từ 26–66 tuổi. Những người này được cho là đã đưa các phụ nữ Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Đức vào các căn hộ ở Berlin, sau đó ép buộc họ bán dâm. Tiền thuê nhà và tiền thu được từ hoạt động mại dâm được cho là chảy vào túi những kẻ tổ chức.
THU GIỮ 43.000 EURO VÀ NHIỀU TANG VẬT
Trong các cuộc khám xét tại Pankow, Reinickendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Neukölln, Steglitz-Zehlendorf, Lichtenberg và Marzahn-Hellersdorf, lực lượng điều tra đã thu giữ khoảng 43.000 euro, nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu, tài liệu tài chính và hơn 20 hộ chiếu.
Cảnh sát cũng phát hiện một số vũ khí, trong đó có găng tay sắt, dùi cui điện dạng gập và pháo hoa trái phép.
MỘT NGHI PHẠM CHỐNG ĐỐI KHI BỊ BẮT
Trong số 18 người bị điều tra, cảnh sát gặp 10 người tại các địa điểm khám xét, trong đó có một nghi phạm chính 33 tuổi. Người này chống cự khi bị bắt khiến một cảnh sát bị thương nhẹ.
Tổng cộng 12 người được lấy dấu vân tay và thực hiện các thủ tục nhận dạng. Trong đó, 8 người được xác định đang ở Đức không hợp pháp và được bàn giao cho Cơ quan Quản lý Di trú Berlin.
Sau khi hoàn tất các biện pháp điều tra, tất cả những người bị kiểm tra đều được cho tại ngoại. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và các chứng cứ thu giữ đang được phân tích.
LỜI CẢNH BÁO ĐẾN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC
Vụ việc một lần nữa cho thấy những người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc cư trú không hợp pháp có thể trở thành đối tượng bị các đường dây tội phạm lợi dụng, bóc lột và khống chế.
Bà con, đặc biệt là phụ nữ và người mới sang Đức, cần hết sức cảnh giác trước những lời mời “việc nhẹ, thu nhập cao”, “bao ăn ở”, “không cần giấy tờ” hoặc những công việc không rõ ràng. Đừng vì sợ bị trục xuất, sợ mất việc hay sợ người môi giới mà im lặng trước hành vi cưỡng ép, đe dọa hoặc bóc lột. Ở Đức, nạn nhân của buôn người và cưỡng ép có quyền được bảo vệ và hỗ trợ.
- Hiểu luật – sống đúng pháp luật – biết tìm đến cơ quan chức năng khi gặp nguy hiểm chính là cách tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.
P/s: Viet-bao.de luôn cập nhật những Thông tin hữu ích mới nhất để bà con hiểu luật Đức, chủ động phòng tránh và hội nhập an toàn, mời bà con bấm vào Theo Dõi FB Quynh Nga Pham, cùng giúp nhau ở nơi quê hương thứ hai. (Cầu mong bà con bình an - Nước Đức và thế giới hòa bình)
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo bz-berlin.de 3.9.2026
KHÍ HẬU NGÀY CÀNG KHẮC NGHIỆT: Các thành phố Đức kêu gọi đầu tư hàng tỷ euro để chống nắng nóng cực đoan
30/07/2026 | 10:48
PHÁT HIỆN "BÃI RÁC XE HƠI" LỚN NHẤT BERLIN: 56 Ô TÔ BỎ HOANG NẰM "CHỄM CHỆ" TRONG KHU RỪNG SPANDAU
29/07/2026 | 21:33
MỰC NƯỚC SÔNG RHINE VÀ DANUBE XUỐNG MỨC BÁO ĐỘNG: Nắng hạn kéo dài đe dọa giao thông thủy và nền kinh tế Đức
29/07/2026 | 19:09
NẮNG NÓNG ĐỈNH ĐIỂM BAO TRÙM ĐỨC: Nhiều nơi sắp chạm ngưỡng 39°C, cảnh báo giông bão nguy hiểm
29/07/2026 | 18:32
TIN NÓNG: Berlin & Brandenburg - Hàng loạt vụ việc an ninh, bạo lực và tai nạn gây chú ý
28/07/2026 | 22:28
BERLIN: Sau vụ tấn công CSD: Thị trưởng kêu gọi đeo vòng giám sát điện tử cho đối tượng nguy hiểm – nhưng luật đã đề ra từ đầu năm
28/07/2026 | 21:10

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *