TIN NÓNG BERLIN: Học sinh xuống đường đình công phản đối nghĩa vụ quân sự

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/03/2026 | 13:13
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN NÓNG BERLIN: Học sinh xuống đường đình công phản đối nghĩa vụ quân sự

Trang morgenpost.de đưa tin sáng 5.3: Hàng nghìn học sinh tại thủ đô nước Đức đã xuống đường biểu tình trong ngày hôm nay, thứ Năm để phản đối kế hoạch mở rộng nghĩa vụ quân sự và khả năng khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Cuộc biểu tình khiến một số tuyến đường trung tâm Berlin bị hạn chế giao thông trong nhiều giờ.

Theo ban tổ chức, đoàn biểu tình xuất phát từ Potsdamer Platz và di chuyển qua nhiều tuyến phố lớn đến Oranienplatz ở quận Kreuzberg, diễn ra từ 11 giờ đến 14 giờ. Trong thời gian này, người lái ô tô và xe đạp được khuyến cáo nên chuẩn bị thêm thời gian vì có thể xảy ra ùn tắc giao thông. Một số tuyến xe buýt của Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) cũng phải thay đổi lộ trình, trong đó tuyến M41 tạm thời bỏ qua vài điểm dừng.

Cảnh sát cho biết có khoảng 3.000 người tham gia, chủ yếu là học sinh và thanh niên. Trên các biểu ngữ xuất hiện nhiều khẩu hiệu như: “Chết chóc không nằm trong thời khóa biểu”, “Không bao giờ quay lại nghĩa vụ quân sự”, hay “Người giàu muốn chiến tranh, giới trẻ muốn tương lai”.

Nhiều học sinh tham gia cuộc biểu tình bằng cách bỏ tiết học hoặc xin phép nghỉ, biến hoạt động này thành một hình thức “đình công học đường”. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, học sinh Berlin cũng từng tổ chức các cuộc biểu tình tương tự.

- Bối cảnh tranh luận về nghĩa vụ quân sự

Hiện nay, nghĩa vụ quân sự tại Germany vẫn mang tính tự nguyện. Từ đầu năm, tất cả thanh niên 18 tuổi đều nhận được bảng câu hỏi về động lực tham gia quân đội. Nam giới bắt buộc phải trả lời, còn nữ giới có quyền lựa chọn. Tuy nhiên, nếu số người tình nguyện không đủ, khả năng khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc – vốn bị tạm dừng từ năm 2011 – vẫn đang được bàn thảo.

- Tranh cãi chính trị xung quanh quân đội trong trường học

Cùng thời điểm diễn ra cuộc đình công, đảng Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tại Berlin cũng khởi động một sáng kiến thu thập chữ ký nhằm hạn chế quảng bá của quân đội trong trường học. Để đề xuất được đưa ra thảo luận tại nghị viện bang Berlin, sáng kiến này cần ít nhất 20.000 chữ ký ủng hộ.

Đại diện Bundesschülerkonferenz – tổ chức đại diện học sinh toàn quốc – cho rằng nhiều bạn trẻ cảm thấy bị gạt ra ngoài quá trình ra quyết định, vì chính sách về nghĩa vụ quân sự được đưa ra “từ phía chính trị cấp cao” mà chưa tham khảo ý kiến của giới trẻ.

Cuộc biểu tình lần này cho thấy tranh luận về nghĩa vụ quân sự tại Đức đang ngày càng nóng, đặc biệt trong giới học sinh – những người có thể trực tiếp chịu ảnh hưởng từ các quyết định chính sách trong tương lai.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de 5.3.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >