TIN NÓNG BERLIN: Liên minh Đen–Đỏ không đạt đa số

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/01/2026 | 12:12
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TIN NÓNG BERLIN: Liên minh Đen–Đỏ không đạt đa số

Trang morgenpost.de đưa tin sáng 17.1.2026: Theo kết quả khảo sát BerlinTrend mới nhất do viện nghiên cứu infratest dimap thực hiện cho các đài rbb24 Abendschau và rbb88.8, nếu cuộc bầu cử Hạ viện Berlin diễn ra vào Chủ nhật tới, liên minh Đen–Đỏ giữa đảng CDU và SPD sẽ không giành được đa số ghế tại thủ đô nước Đức.

Cụ thể, đảng CDU đạt 22%, không thay đổi so với cuộc khảo sát hồi tháng 11 năm ngoái. Đảng Cánh tả (The Left) tiếp tục giảm 1 điểm phần trăm, xuống còn 18%. Đảng AfD tăng thêm 1 điểm, lên mức 17% – cao nhất từ trước đến nay tại Berlin. Đảng Xanh giữ nguyên ở mức 16%, trong khi SPD tăng nhẹ 1 điểm, đạt 14%. Đảng BSW tiếp tục không vượt qua ngưỡng 5%, thậm chí giảm xuống còn 3%.

Chỉ còn khả năng liên minh ba đảng

Với kết quả này, các liên minh ba đảng gần như là lựa chọn duy nhất để thành lập chính phủ mới tại Berlin. Hai kịch bản đang được nhắc đến gồm liên minh Đen–Xanh–Đỏ giữa CDU, Đảng Xanh và SPD dưới sự lãnh đạo của Thị trưởng đương nhiệm Kai Wegner, hoặc liên minh Đỏ–Xanh–Đỏ gồm The Left, Đảng Xanh và SPD, với bà Elif Eralp (The Left) được xem là ứng cử viên Thị trưởng.

Tuy nhiên, cả CDU lẫn The Left hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố rõ ràng về phương án liên minh sau bầu cử. Trên thực tế, các chính phủ liên minh ba đảng thường đối mặt với nhiều thách thức do khác biệt chính sách, mâu thuẫn nội bộ và cảm giác “bị thiệt thòi” giữa các đối tác.

BSW tiếp tục suy yếu

Sự sụt giảm của đảng BSW được cho là có liên quan đến tình hình chung của liên minh Sahra Wagenknecht trên toàn quốc, đặc biệt sau những khó khăn và thất bại trong các liên minh tại bang Brandenburg. Điều này khiến triển vọng của BSW tại Berlin ngày càng mờ nhạt.

Quản lý khủng hoảng không ảnh hưởng rõ đến xu hướng bỏ phiếu

Đáng chú ý, dù vừa xảy ra sự cố mất điện nghiêm trọng tại khu vực Tây Nam Berlin và công tác quản lý khủng hoảng của chính quyền thành phố bị đánh giá kém, sự kiện này dường như không tác động đáng kể đến ý định bỏ phiếu của cử tri. Các biến động trong tỷ lệ ủng hộ các đảng nhìn chung vẫn nằm trong biên độ sai số thông thường của khảo sát, khoảng 2–3%.

Về mức độ hài lòng với hoạt động của chính quyền Berlin, tỷ lệ người dân cho biết “hài lòng” hoặc “rất hài lòng” đã tăng nhẹ từ 21% lên 24%. Dù chính quyền thành phố tiếp tục bị đánh giá thấp hơn so với nhiều bang khác, nhưng sự bất mãn liên quan đến quản lý khủng hoảng hiện chưa làm thay đổi đáng kể xu hướng lựa chọn đảng phái của cử tri.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >