TIN NÓNG: Đức cấm tổ chức Hồi giáo cực đoan “Muslim Interaktiv”, nhiều điểm tại Berlin bị khám xét
Trang berliner-zeitung.de đưa tin nóng: Chính phủ Đức vừa tiến hành chiến dịch quy mô nhằm ngăn chặn các nhóm Hồi giáo cực đoan kêu gọi thành lập “Nhà nước Hồi giáo” tại nước này.
Sáng thứ Tư, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt (CSU) đã ra lệnh cấm hoạt động của tổ chức “Muslim Interaktiv”, một nhóm Hồi giáo có trụ sở tại Đức, bị cáo buộc tuyên truyền tư tưởng cực đoan và hướng tới mục tiêu biến Đức thành một “vương quốc Hồi giáo” (Caliphate).
Cùng thời điểm, cảnh sát Đức đã tiến hành khám xét tổng cộng 12 địa điểm tại Berlin, Hamburg và bang Hessen, trong đó có khu Gropiusstadt thuộc quận Neukölln (Berlin) – nơi một số nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị nghi liên quan đến tổ chức này.
“Muslim Interaktiv” chủ yếu hoạt động thông qua mạng xã hội, hướng đến giới trẻ Hồi giáo với nội dung kêu gọi thống nhất thế giới Hồi giáo dưới luật Sharia. Tổ chức này có liên hệ tư tưởng với “Hizb ut-Tahrir”, một phong trào Hồi giáo cực đoan bị cấm tại Đức từ năm 2003 do kêu gọi thiết lập một nhà nước Hồi giáo toàn cầu và tiêu diệt Israel bằng thánh chiến (Jihad).
Hiện cơ quan chức năng Đức vẫn đang tiếp tục điều tra đối với hai nhóm khác là “Generation Islam” và “Realität Islam”, bị nghi cùng chia sẻ đường lối cực đoan tương tự.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo berliner-zeitung.de 5.11.2025
TIN VUI: Người Đức sẽ bay lên Mặt Trăng
28/11/2025 | 00:43
TIN S.Ố.C BERLIN: Bắt giữ người đàn ông say rượu bắn súng vào hành khách tại Hauptbahnhof
27/11/2025 | 23:37
BÀ CON C.H.Ú Ý: Bạo lực tại các nhà ga Berlin đang gia tăng đáng báo động
26/11/2025 | 23:34
Quân đội Đức triển khai máy bay không người lái tấn công
26/11/2025 | 23:16
Mưa lũ nghiêm trọng càn quét nhiều nước Đông Nam Á
26/11/2025 | 11:36
QUẢNG TRƯỜNG BERLIN MANG TÊN MARGOT FRIEDLÄNDER: Người nữ Do thái sống sót trong trại thế chiến thứ 2
26/11/2025 | 00:10

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *