TIN NÓNG ĐỨC: Người hưu trí tại Südwestfalen bị lừa hàng triệu euro bằng “cuộc gọi gây sốc”

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/02/2026 | 22:03
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN NÓNG ĐỨC: Người hưu trí tại Südwestfalen bị lừa hàng triệu euro bằng “cuộc gọi gây sốc”

Một người đàn ông tại vùng Südwestfalen đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại với thủ đoạn tinh vi. Bằng chiêu trò “cuộc gọi gây sốc”, các đối tượng đã chiếm đoạt trang sức, đồng hồ, tiền mặt và vàng với tổng giá trị lên tới nhiều triệu euro.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào đầu tháng Hai, các đối tượng đã gọi điện cho nạn nhân, giả danh cơ quan chức năng và thông báo rằng con gái ông vừa gây ra một vụ tai nạn giao thông chết người, trong đó một phụ nữ mang thai thiệt mạng.

Những kẻ lừa đảo còn dựng lên câu chuyện rằng người phụ nữ này là con gái của một nhà ngoại giao Serbia. Để “giải quyết yêu cầu bồi thường” từ phía gia đình nhà ngoại giao, chúng yêu cầu nạn nhân phải nộp tiền và tài sản có giá trị.

- Thủ đoạn lừa đảo trắng trợn

Cảnh sát hiện đang điều tra cách thức các đối tượng có được số điện thoại riêng của nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông nhận cuộc gọi đầu tiên vào ngày 3/2. Việc giao tiền được thực hiện tại một địa điểm bí mật. Ngày hôm sau, nạn nhân tiếp tục bàn giao thêm các tài sản giá trị, trong đó có vàng.

- Nạn nhân được cho là một tỷ phú

Báo Bild là đơn vị đầu tiên đưa tin rằng nạn nhân là một doanh nhân và tỷ phú đến từ bang Nordrhein-Westfalen. Cảnh sát cũng xác nhận người này sinh sống tại vùng Südwestfalen.

Tuy nhiên, cả phía doanh nghiệp liên quan lẫn cơ quan điều tra đều từ chối cung cấp thêm chi tiết cho đài WDR với lý do vụ việc đang trong quá trình điều tra.

- “Cuộc gọi gây sốc” – vấn nạn nghiêm trọng

Theo Cơ quan Hình sự Liên bang Đức (BKA), riêng trong năm 2024, thiệt hại do các vụ “cuộc gọi gây sốc” trên toàn nước Đức đã lên tới gần 12 triệu euro. Gần như mỗi ngày đều có người cao tuổi trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo này.

- Giới chức tiếp tục cảnh báo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần hết sức cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cảnh sát, công tố viên hay luật sư, yêu cầu chuyển tiền hoặc giao nộp tài sản trong tình huống khẩn cấp.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo wdr.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >