TIN NÓNG: Đức siết chặt ngăn chặn “nhận cha giả” để trục lợi quyền cư trú và phúc lợi xã hội

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/06/2026 | 00:45
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN NÓNG: Đức siết chặt ngăn chặn “nhận cha giả” để trục lợi quyền cư trú và phúc lợi xã hội

Trang tagesschau.de đưa tin cực nóng: Quốc hội Đức đã thông qua một đạo luật mới nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn tình trạng “nhận cha giả” – một hình thức lạm dụng pháp luật để tạo điều kiện cho người nước ngoài có được quyền cư trú và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội tại Đức.

- Khi việc nhận cha trở thành công cụ hợp thức hóa cư trú

Trong thực tế, các trường hợp được gọi là “nhận cha giả” thường xảy ra khi một người đàn ông mang quốc tịch Đức hoặc có quyền cư trú vĩnh viễn tại Đức đứng ra thừa nhận là cha của một đứa trẻ nước ngoài dù giữa họ không có quan hệ huyết thống.

Thông qua việc công nhận quan hệ cha con này, đứa trẻ có thể được nhập quốc tịch Đức. Từ đó, người mẹ mang quốc tịch nước thứ ba cũng có cơ hội được cấp hoặc củng cố quyền cư trú tại Đức thông qua diện đoàn tụ gia đình. Đồng thời, cả mẹ và con có thể được hưởng các khoản trợ cấp xã hội và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Theo Chính phủ Liên bang Đức, nhiều trường hợp lạm dụng như vậy hiện vẫn chưa bị phát hiện kịp thời. Vì thế, luật mới được ban hành nhằm ngăn chặn những trường hợp công nhận quan hệ cha con chỉ nhằm mục đích thu lợi về mặt cư trú và phúc lợi xã hội.

- Phải có sự đồng ý của cơ quan quản lý người nước ngoài

Điểm quan trọng nhất của đạo luật là trong tương lai, việc công nhận quan hệ cha con sẽ phải được Cơ quan Quản lý Người nước ngoài chấp thuận nếu giữa các bên tồn tại cái gọi là “sự chênh lệch về quyền cư trú”.

Điều này có nghĩa là người đàn ông nhận con có quốc tịch Đức hoặc quyền cư trú lâu dài, trong khi người mẹ hoặc đứa trẻ chỉ có tình trạng cư trú tạm thời, ví dụ như giấy dung thứ lưu trú (Duldung).

Nếu không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng, việc công nhận cha con sẽ không có hiệu lực pháp lý. Điều đó đồng nghĩa quan hệ cha con không được thừa nhận về mặt dân sự và cũng không tạo ra bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến cư trú.

- Hủy bỏ sự chấp thuận nếu có gian dối hoặc hối lộ

Luật mới cũng quy định rõ: Sự chấp thuận của cơ quan quản lý người nước ngoài sẽ bị thu hồi nếu được đạt được thông qua hối lộ, đe dọa hoặc cố ý cung cấp thông tin sai sự thật.

Trong tương lai, những ai khai báo sai hoặc che giấu thông tin nhằm đạt được sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Dễ dàng phát hiện hành vi lạm dụng hơn

Để hỗ trợ các cơ quan chức năng nhận diện các trường hợp gian lận, luật mới đưa ra nhiều dấu hiệu pháp lý giúp đánh giá khả năng có hay không hành vi lạm dụng.

Các tiêu chí này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của các cơ quan hành chính trong quá trình xử lý hồ sơ. Một số dấu hiệu có thể cho thấy khả năng lạm dụng, trong khi những dấu hiệu khác lại chứng minh quan hệ cha con là thực sự và hợp pháp.

- Tăng nghĩa vụ hợp tác của các bên liên quan

Luật cũng siết chặt nghĩa vụ hợp tác của những người tham gia thủ tục công nhận cha con.

Theo đó, các bên phải cung cấp đầy đủ thông tin, giải trình các tình tiết liên quan và xuất trình các giấy tờ chứng minh cần thiết. Nếu cố tình không hợp tác hoặc nhiều lần từ chối cung cấp thông tin trong thời gian dài, cơ quan quản lý người nước ngoài có thể từ chối cấp sự chấp thuận cần thiết.

- Một số trường hợp được miễn yêu cầu chấp thuận

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều cần sự đồng ý của cơ quan quản lý người nước ngoài.

Yêu cầu này sẽ được miễn nếu người nhận con thực sự là cha ruột của đứa trẻ, việc lạm dụng có thể được loại trừ hoàn toàn và cơ quan hộ tịch có thể xác minh điều đó bằng các biện pháp đơn giản.

Ngoài ra, sự chấp thuận cũng không cần thiết nếu giữa người cha và đứa trẻ đã tồn tại mối quan hệ gia đình – xã hội thực sự hoặc người cha đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và chịu trách nhiệm đối với đứa trẻ.

- Bảo vệ sự công bằng của hệ thống pháp luật

Với đạo luật mới, Chính phủ Đức mong muốn bảo vệ tính minh bạch và công bằng của hệ thống nhập cư, ngăn chặn việc lợi dụng quy định nhân đạo và đoàn tụ gia đình để đạt được lợi ích cư trú trái với mục đích của pháp luật.

Đồng thời, luật vẫn bảo đảm quyền lợi cho những gia đình có quan hệ cha con thực sự, qua đó duy trì sự cân bằng giữa tính nhân văn và yêu cầu thực thi pháp luật một cách nghiêm minh.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 12.6.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan