TIN NÓNG NƯỚC ĐỨC: Bundestag thông qua “Đạo luật về việc trục xuất và hồi hương”

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/01/2024 | 16:58
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN NÓNG NƯỚC ĐỨC: Bundestag thông qua “Đạo luật về việc trục xuất và hồi hương”

Ngày 18/1, Quốc hội Đức đã thông qua các quy định hạn chế mới đối với người xin tị nạn, hợp thức hóa quy trình trục xuất trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng người xin tị nạn gia tăng mạnh.

Trước tình trạng quá tải của các thành phố trực thuộc trung ương, Thủ tướng Olaf Scholz đã kêu gọi trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối “trên quy mô lớn” vào mùa thu. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser sau đó đã trình bày một dự luật “cải thiện việc hồi hương”. Bundestag hiện đã thông qua luật. Nancy Faeser SPD bộ trưởng bộ nội vụ là người đã "chốt hạ" được luật này.

Đạo luật đã được thông qua lúc 19h ngày 18.01.2024.

Viet-bao.de biên tập bài dịch dưới đây của Đào Quang Vinh Berlin tới quý bà con:

Bundestag đđã thông qua chương trình nghị sự về vấn đề thắt chặt quy chế để có thể đơn giản trục xuất được người tỵ nạn không có quyền ở lại. Bà con lưu ý, đọc và chia sẻ:

Sẽ có nhiều thay đổi bất lợi với nhiều người tỵ nạn:

- Hạn bắt giam chờ trục xuất sẽ được đến 28 ngày thay vì 14 ngày như trước đây. ngoại trừ trẻ vị thành niên và gia đình có trẻ vị thành niên

- Chính quyền được phép khám nhà, căn hộ của đối tượng bị trục xuất mà không cần quyết định của tòa án.

- Người bị trục xuất sẽ chỉ được luật sư chỉ định bảo vệ nếu trước đó họ chưa có sự hỗ trợ của luật sư nào.

- Việc trục xuất sẽ không cần phải thông báo trước. 

- Những nhân tố có liên quan đến việc đưa người nhất là liên quan đến buôn trẻ em hoặc có hành vi trốn chính quyền sẽ có thể sẽ bị phạt ở mức tù nặng hơn hoặc dễ trục xuất hơn

- Những hành vi phạm tội liên quan đến quyền con người, băng đảng tội phạm, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và bài Do thái, chính quyền cũng sẽ dễ được trục xuất hơn.

Riêng điều cuối cả nhà cũng nên chú ý nhé:

Dù vấn đề bài Do thái không rõ rệt trong cộng đồng Việt, tuy nhiên để bị quy vào "tội" cũng khá nhanh đó. Và nếu theo quy định mới thì ai có hành vi này có thể sẽ gặp khó khăn để được vào quốc tịch Đức. Bởi luật nhập tịch Đức mới nếu được thông qua sẽ gắn điều khoản nước Đức "besonderes Verhältnis zu Israel hat" vào những điều phải chấp nhận để được vào quốc tịch Đức.

Chính quyền có thể từ chối đơn của ai đó xin vào quốc tịch Đức, nếu họ có bằng chứng người này ở đâu đó có phát biểu, comment... Kỳ thị người đồng tính, người thiểu số và nhất là kỳ thị người Do thái cũng như phủ nhận họa diệt chủng Shoah của Đức-phát-xít...

Và điều này đừng tưởng khó xảy ra. Việc công sở lục lọi FB thì cả nhà biết rồi và mình thấy nhiều người Việt phát biểu khá là "vô tư lự" về các vấn đề này đó.

Vậy nên quý anh chị em cộng đồng Việt nên chú ý nhé, commen, viết gì lên FB phải cẩn thận!

P/s: PV TTX VN Luyến Viên đưa tin:

- Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser khẳng định quy định mới là cơ sở để Đức đẩy nhanh việc hồi hương những người không được cấp quy chế tị nạn, giải phóng nguồn lực để phục vụ những người cần nơi tạm trú nhất. Quy định mới, với các biện pháp cứng rắn, trao thêm quyền hạn cho cảnh sát trong việc truy tìm người được yêu cầu rời khỏi Đức và xác định danh tính người di cư. Quy định cũng tăng thời gian tối đa giam giữ người tị nạn trước khi trục xuất từ 10 ngày hiện nay lên 28 ngày nhằm tạo điều kiện cho cơ quan chức năng có thêm thời gian thực hiện trục xuất.

Chính phủ Đức ước tính mỗi năm nước này sẽ có thêm 600 trường hợp bị trục xuất sau khi thực hiện quy định mới. Bộ trưởng Nancy Faeser cho biết trong năm 2023, với việc thực hiện chặt chẽ hơn chính sách hiện tại, Đức đã tăng 27% số yêu cầu trục xuất, đưa số lượng người xin tị nạn phải hồi hương lên 16.430 người. Lượng người di cư - chủ yếu từ Syria và Afghanistan - đến Đức tăng cao trong những tháng gần đây đã gây sức ép đối với chính quyền địa phương và làm dấy lên tranh luận gay gắt về nhập cư ở quốc gia châu Âu này.

Viet-bao.de 23 giờ 59 phút, 18.1.2024 

Nguồn Viet-bao.de lược dịch biên tập tagesschau.de và Đào Quang Vinh 

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >