TIN NÓNG: TRIỆT PHÁ MẠNG LƯỚI PHÁT TÁN TUYÊN TRUYỀN NAZI Ở CHÂU ÂU
Trang rbb24.de đưa tin nóng sáng 11.3: Cảnh sát Đức đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan nhà xuất bản cực hữu “Der Schelm” – hàng nghìn khách hàng trên toàn thế giới bị phát hiện
Một chiến dịch truy quét quy mô lớn đã được triển khai trên khắp châu Âu nhằm vào mạng lưới phát tán tài liệu tuyên truyền cực hữu. Từ sáng thứ Tư, cảnh sát Đức đã tiến hành hàng loạt cuộc khám xét tại nhiều bang và cả ở nước ngoài, nhắm vào những người bị nghi điều hành nhà xuất bản cực hữu Der Schelm.
Theo cơ quan công tố Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, mạng lưới này bị cáo buộc in ấn và phát tán các ấn phẩm kích động thù hằn chủng tộc và tuyên truyền tư tưởng Quốc xã trong nhiều năm.
- Hàng loạt cuộc khám xét tại nhiều quốc gia
Tại Đức, cảnh sát đã khám xét 8 địa điểm ở các bang như Brandenburg, Baden-Württemberg, Saxony, Bavaria và North Rhine-Westphalia.
Các cuộc khám xét cũng được thực hiện tại một nhà in ở Ba Lan và kho hàng cùng văn phòng tại Tây Ban Nha, được cho là liên quan đến một phần mạng lưới vận hành của nhà xuất bản.
Tổng cộng sáu người đàn ông và hai phụ nữ bị điều tra với cáo buộc đã sản xuất, lưu trữ và phân phối gần 500 ấn phẩm kích động thù hằn trong giai đoạn 2022–2024. Một chủ nhà in khác bị nghi hỗ trợ in ấn.
- Ông trùm nhà xuất bản điều hành từ Moscow
Nhân vật trung tâm của vụ án là Adrian P., một phần tử cực hữu đến từ Leipzig. Người này đã bỏ trốn sang Moscow nhiều năm trước và hiện đang bị truy nã quốc tế.
Theo điều tra, dù sống ở Nga, ông ta vẫn điều hành hoạt động xuất bản và phân phối từ xa. Nỗ lực yêu cầu dẫn độ trước đây đã thất bại. Trên kênh Telegram của mình, Adrian P. thậm chí còn ca ngợi Tổng thống Vladimir Putin.
- Hơn 11.000 khách hàng trên toàn thế giới
Cuộc điều tra kéo dài hai năm của đài Rundfunk Berlin-Brandenburg cho thấy nhà xuất bản Der Schelm đã phát hành khoảng 100 bản tái bản các sách bài Do Thái và tuyên truyền Quốc xã từ thời Đức Quốc xã, cùng nhiều ấn phẩm mang nội dung phân biệt chủng tộc và tôn vinh bạo lực.
Danh sách khách hàng của họ lên tới hơn 11.000 người trên toàn thế giới. Đáng chú ý, không chỉ có các phần tử tân phát xít mà còn có doanh nhân, bác sĩ, luật sư, giáo viên, cảnh sát, mục sư, thợ thủ công và nhân viên cứu hỏa – những người tưởng chừng thuộc “tầng lớp trung lưu” của xã hội.
Một số khách hàng còn liên quan đến các tổ chức cực hữu như Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) hay Der III. Weg.
- Sách cấm và nguy cơ phạm tội
Nhiều cuốn sách do nhà xuất bản này phát hành nằm trong danh sách cấm của Trung tâm Liên bang Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên trước nội dung độc hại. Những ấn phẩm này chỉ được phép sử dụng cho mục đích nghiên cứu trong thư viện và không được quảng bá hay bán công khai.
Theo luật Đức, mua một cuốn sách chưa hẳn là phạm pháp. Tuy nhiên, những người đặt mua với số lượng lớn có thể bị điều tra nếu có dấu hiệu phát tán hoặc truyền bá tư tưởng thù hận. Trong một trường hợp trước đó, một bác sĩ ở Bavaria đã bị phạt 3.000 euro vì mua hàng loạt tài liệu phủ nhận Holocaust để phát tán.
- Mạng lưới tài chính và vận chuyển tinh vi
Để che giấu dòng tiền, Adrian P. được cho là đã thiết lập hệ thống tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia, từ Đức, Estonia, Litva đến Tây Ban Nha và Anh. Khách hàng khi chuyển tiền còn được yêu cầu không ghi bất kỳ thông tin nào liên quan đến “Der Schelm”.
Các cuốn sách sau khi in được bọc trong lớp màng đen và gửi qua các dịch vụ chuyển phát thông thường để tránh bị phát hiện.
- Nỗ lực lần thứ hai của cơ quan tư pháp
Đây được xem là nỗ lực thứ hai của cơ quan tư pháp Đức nhằm triệt phá hoàn toàn mạng lưới này. Trước đó, năm 2024, Oberlandesgericht Dresden đã kết án ba thành viên của mạng lưới vì tham gia một tổ chức tội phạm cực hữu.
Các cuộc khám xét mới nhất được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ toàn bộ hệ thống sản xuất – phân phối – tài chính đứng sau một trong những mạng lưới phát tán tuyên truyền tân Quốc xã lớn nhất tại châu Âu hiện nay.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de
ĐỨC: Vì sao ngân khố thất thu hàng trăm triệu euro từ thuế thừa kế?
04/03/2026 | 15:14
BERLIN: Tai nạn giao thông tăng, nhưng số người bị thương nặng và tử vong giảm mạnh
04/03/2026 | 14:58
TIN NÓNG BERLIN: Berlin mở chiến dịch truy quét gian lận thuế quy mô lớn – 400 cảnh sát tham gia
04/03/2026 | 10:23
ĐỨC: Thủ tướng Friedrich Merz trả lời phỏng vấn tại chương trình tagesthemen của Đài ARD
04/03/2026 | 09:53
SỐC: Giá xăng tại Đức vượt mốc 2 Euro/lít vì chiến sự Iran
03/03/2026 | 23:46
ĐỨC: Chính phủ Đức đã công bố kế hoạch tổ chức các chuyến bay đưa công dân mắc kẹt tại Trung Đông về nước
03/03/2026 | 22:47
TIN SỐC BERLIN: Bàng hoàng trước cái chết của bé trai 4 tuổi có nguồn gốc Việt Nam - “Thật quá đau lòng”
03/03/2026 | 18:44
BERLIN ĐỨC: Hàng loạt vụ việc nghiêm trọng – Cháy garage có người tử vong, cảnh sát liên tiếp căng mình xử lý
03/03/2026 | 18:00

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *