TIN Y HỌC ĐẶC BIỆT TẠI BERLIN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI ĐƯỢC CHỮA KHỎI HIV LÀ NHÂN VIÊN CHARITÉ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/10/2026 | 21:39
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN Y HỌC ĐẶC BIỆT TẠI BERLIN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI ĐƯỢC CHỮA KHỎI HIV LÀ NHÂN VIÊN CHARITÉ

Sau nhiều năm âm thầm đối diện với HIV và ung thư máu, Thomas Kahlert, 62 tuổi, trở thành một trong số rất ít người trên thế giới được xác nhận đã khỏi HIV. Câu chuyện của ông mở thêm hy vọng cho nghiên cứu y học, nhưng phương pháp điều trị này hiện chưa thể áp dụng rộng rãi.

Ngày 14.10.2026, báo Berliner Morgenpost đưa tin Thomas Kahlert, người đã làm việc tại Bệnh viện Đại học Charité ở Berlin suốt 38 năm, lần đầu công khai câu chuyện của mình.

Ông được chẩn đoán nhiễm HIV năm 2009. Đến năm 2015, ông tiếp tục mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy – một dạng ung thư máu nguy hiểm. Để điều trị ung thư, ông phải trải qua hóa trị và ghép tế bào gốc từ một người hiến tặng khỏe mạnh.

Sau ca ghép, các xét nghiệm không còn phát hiện virus HIV hoặc tế bào ung thư. Năm 2018, ông ngừng điều trị thuốc kháng virus; trong nhiều năm theo dõi tiếp theo, virus vẫn không xuất hiện trở lại. Các bác sĩ vì vậy xác định ông đã khỏi HIV.

Điều đặc biệt là người hiến tặng không có khả năng miễn dịch hoàn toàn với HIV theo cơ chế di truyền thường được ghi nhận trong những trường hợp chữa khỏi trước đây. Kết quả này giúp các nhà khoa học hiểu thêm về cách hệ miễn dịch có thể loại bỏ những tế bào nhiễm virus.

- Hy vọng mới cho hàng triệu người sống chung với HIV

Theo thông tin được công bố tại Berlin, trên thế giới hiện mới có khoảng 13 người được xem là đã khỏi HIV. Tuy nhiên, ghép tế bào gốc là phương pháp có rủi ro cao, thường chỉ được cân nhắc khi người bệnh đồng thời mắc một số bệnh ung thư nghiêm trọng. Vì vậy, đây không phải phương pháp điều trị thông thường dành cho người nhiễm HIV.

Ngày 14.10.2026, Charité cũng khai trương trung tâm nghiên cứu chữa khỏi HIV mang tên BeCURE, với mục tiêu phát triển những phương pháp an toàn và có thể áp dụng rộng rãi hơn, như liệu pháp miễn dịch, kháng thể và công nghệ gene, tế bào.

Hiện nay, thuốc kháng virus có thể kiểm soát HIV rất hiệu quả, giúp nhiều người sống khỏe mạnh và có cuộc sống gần như bình thường. Tuy nhiên, phần lớn người bệnh vẫn cần dùng thuốc suốt đời; tự ý ngừng điều trị có thể khiến virus hoạt động trở lại chỉ sau vài tuần.

Câu chuyện của Thomas Kahlert mang đến hy vọng lớn cho khoa học và những người đang sống chung với HIV. Nhưng thông điệp quan trọng vẫn là: HIV không đồng nghĩa với dấu chấm hết. Phát hiện sớm, điều trị đúng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ là những yếu tố thiết yếu để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch Theo Berliner Morgenpost và thông tin từ Charité, ngày 14.10.2026.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >