TỔNG KẾT MỘT SỐ TIN TỨC TỐI 4.11.2021
1 - DỊCH BỆNH BERLIN TĂNG CAO: Trang Bz-berlin.de đua tin: Viện Robert Koch (RKI) báo cáo, Thêm 1.525 ca nhiễm Corona mới ở Berlin - Tỷ lệ nhiễm trong 7 ngày đã tăng lên là 165,5/100.000 dân.
Tình hình mắc nhiễm CORONA ở các Quận:
Tất cả các Quận ở Berlin (ngoại trừ Reinickendorf) đều báo cáo số liệu mới vào thứ Năm hôm nay: Có 205 trường hợp nhiễm mới ở Neukölln + Tempelhof-Schöneberg (+161) + Spandau (+159) + Mitte (+156) + Pankow (+147) + Marzahn-Hellersdorf (+138) + ở Friedrichshain-Kreuzberg (+95).
Tất cả các quận đã vượt quá mốc 100: Neukölln (204,7) - Các điểm nóng khác là Mitte (194,1) - Spandau (184,2), Reinickendorf (179,0) Tempelhof-Schöneberg (168,5) - Lichtenberg (166,1) - Pankow (158,1) - Treptow-Köpenick (157,1) - Charlottenburg-Wilmersdorf (152,7) (Tất cả các quận khác là từ 100 tăng lên 150).
** MỌI NGƯỜI CẦN CHÚ Ý: Tuyệt đối không được chủ quan và nên tuân thủ tốt các biện pháp phòng ngừa y như trước đây. Thực hiện đeo khẩu trang, xịt khuẩn và hạn chế tiếp xúc.
2 - TRUNG TÂM SONY CENTER PHẢI SỬA CHỮA NÊN DEUTSCHE BAHN (DB Cty đường sắt Đức) SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG.
Trang Morgenpost.de đưa tin 4.11: Sau 21 năm khai trương Trung tâm Sony ở Potsdamer Platz, chủ sở hữu, Tập đoàn Oxford Properties, đã công bố đầu tư hơn 200 triệu euro vào việc hiện đại hóa quần thể bảy tòa nhà.
Ngoài cụm rạp bị bỏ trống, các khu vực ngoài trời và Kaisersaal lịch sử, tháp đường sắt bằng kính nói riêng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong quá trình cải tạo theo kế hoạch nói trên, khoảng 800 nhân viên của Cty DB (Đường sắt Đức) sẽ phải di chuyển ra khỏi tòa tháp chậm nhất là giữa năm sau. Họ sẽ chuyển đến các văn phòng khác trong một năm rưỡi trước khi có thể quay lại tòa nhà cao tầng đã được nâng cấp về mặt kỹ thuật với ý tưởng phòng mới./.
3 - HÀNH KHÁCH THAM GIA GIAO THÔNG UBANH CHÚ Ý:
Các địa điểm xây dựng mới cho tàu điện ngầm Berlin: Tuyến tầu điện ngầm U7 ở Berlin đang được cải tạo, xây dựng.
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) đang tiến hành xây dựng một số tuyến tàu điện ngầm vào tháng 11, đó là lý do tại sao hành khách sẽ gặp phải những bất cập ngoài mong đợi trong việc di chuyển, đi lại của mình.
Cụ thể: Các tuyến U6 và U7 sẽ bị ảnh hưởng.
Công việc trên tuyến U5 bắt đầu vào tháng 10 vẫn đang tiếp tục. Việc đổi mới ba điểm giữa các ga Platz der Luftbrücke và Alt-Tempelhof đã bắt đầu vào thứ Năm, như BVG đã thông báo.
Các vách ngăn cũng đang được đại tu ở đó. Tuyến đường sẽ tiếp tục thi công cho đến hết ngày 14/11. Chỉ có một đường ray dành cho giao thông ngầm, đó là lý do tại sao các chuyến tàu U6 chỉ đưa đón giữa hai nhà ga cứ sau mỗi 12 phút.
Tuy nhiên, trên các tuyến khác, giao thông vẫn sẽ chạy theo kế hoạch.
Công việc xây dựng ga tàu điện ngầm tại ga Bismarckstrasse đang bước vào giai đoạn mới - Ga tàu điện ngầm Bismarckstraße là một dự án dài hạn của BVG - công việc đã được tiến hành từ năm 2013 để sửa chữa điểm giao cắt của tuyến U2 và U7.
Theo BVG, dự án hiện đang bước vào giai đoạn tiếp theo: Sau khi ba lối thoát hiểm, tường, trần và lớp phủ trên các bệ đã được làm mới, tiền đình hiện đang tiếp tục.
Đây là lớp sơn mới. "Ngoài ra, ba thang máy sẽ được đổi mới và một hệ thống hướng dẫn cho người mù sẽ được lắp đặt":
Do đó, từ Thứ Hai tới, ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 11, các chuyến tàu U7 theo hướng Rathaus Spandau sẽ chạy qua ga tàu điện ngầm Bismarckstraße mà không dừng lại.
Ngay sau đó, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, điều tương tự cũng được áp dụng ở chiều ngược lại, tức là trên đường đến Rudow.
Về tổng thể, nhà ga ngầm dự kiến sẽ được xây dựng đến cuối năm 2022.
Tuyến U5 sẽ đóng cửa cho đến ngày 22 tháng 11, và đoạn giữa vườn thú và Kaulsdorf-Nord đã bị ảnh hưởng từ giữa tháng 10. Lý do là các đường ray, đường ray điện, tà vẹt sẽ được làm mới giữa các ga Biesdorf-Süd và Tierpark. Tại ga U-Wuhletal, các tà vẹt bằng gỗ hiện có cũng sẽ phải được thay thế và cải tạo các bệ.
Với tất cả các lý do nêu trên, việc đi lại bằng tàu điện ngầm đang bị hạn chế sang đến cả những năm sau 2022.
4 - BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÀ MỘT THÁCH THỨC TOÀN CẦU
"Cách sống của chúng ta đang bị đe dọa" - Biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu, nhưng các biện pháp mà nhiều quốc gia thực hiện cho đến nay hầu như không đủ. Trong các chủ đề trong ngày, nhà nghiên cứu khí hậu Levermann kêu gọi các nghĩa vụ chặt chẽ hơn và khuyến nghị liên quan đến khu vực tư nhân.
Nhà nghiên cứu khí hậu ông Anders Levermann tin rằng, cộng đồng toàn cầu phải đạt được sự trung lập về khí hậu nhanh hơn so với nhiều kế hoạch quốc gia hiện đang dự tính. Nhà vật lý và nhà khoa học khí hậu từ Viện Nghiên cứu Khí hậu Potsdam cho biết trong các chủ đề hàng ngày: “Chúng tôi cần những cam kết tự nguyện chặt chẽ hơn nhiều từ phía các bang liên bang. "Thật vậy, cách sống của chúng ta đang bị đe dọa”!
Ông Levermann kêu gọi thực hiện chính sách “không phát thải” trong 20 năm đối với các nước giàu như Đức hoặc Mỹ và trong những năm tiếp theo đối với các nước nghèo hơn. Để đạt được mục tiêu này, có khả năng các cường quốc như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc sẽ đoàn kết và tạo ra một mức giá carbon chung, ông Levermann nói.
Nhà nghiên cứu khí hậu cũng cho biết: “Bởi vì mức giá tối thiểu ngày càng tăng, và sau đó là chính sách không phát thải cho đến năm 2040 - đó sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ và mạnh mẽ”.
Levermann cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tagesthemen, giá CO2 chung sẽ cho phép nền kinh tế giải quyết được vấn đề. "Điều quan trọng là chúng ta thảo luận khi nào quốc gia nào sẽ đạt đến mức không phát thải. Bởi vì đó là nơi sức mạnh kinh tế nằm. Khi bạn nói với nền kinh tế: Đây là tương lai, đây là quá khứ - thì họ muốn tham gia vào nó càng nhanh càng tốt thì tương lai. "
Theo ông Levermann, khí thải CO2 giống như vi nhựa. "Những gì bạn đưa vào bầu khí quyển thực tế sẽ ở đó mãi mãi, NÓ sẽ làm tăng nhiệt độ của hành tinh." Khi than, dầu và khí đốt tiếp tục được đốt cháy, nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Giờ đây, các nước công nghiệp phát triển phải chứng tỏ rằng họ có ý nghĩa kinh doanh: "Không còn công nghệ trung gian nữa, mà chỉ có những công nghệ thực sự có thể đưa chúng ta về con số 0". Levermann nói rõ, biến đổi khí hậu không phải là vấn đề của người nghèo mà là vấn đề của toàn thế giới. Thời tiết khắc nghiệt sẽ gia tăng, vì lũ lụt trong này đã xuất hiện. Nhà khoa học cho biết: “Biến đổi khí hậu đang ngày càng đến gần rồi. Hãy cùng nhau có ý thức, chung sức và đồng lòng bảo vệ hành tinh này của chúng ta khi còn kịp”.
5 - ĐA SỐ NGƯỜI ĐỨC ỦNG HỘ VIỆC TIÊM CHỦNG BẮT BUỘC
Theo trang ndr.de đưa tin: Theo khảo sát thực tế của ARD từ tháng 8, thậm chí không một nửa số người Đức lên tiếng ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc chống lại vi rút corona. Bây giờ 57% đã bỏ phiếu cho nó. Thậm chí, có một mối quan tâm đặc biệt lớn về trẻ em và người già chưa được tiêm chủng.
Với sự gia tăng số lượng các ca nhiễm, đại dịch CORONA lại đang tiếp tục nóng lên trong chương trình nghị sự chính trị. Người dân không quá lo sợ về việc lây nhiễm cho bản thân: chỉ 1/4 hiện đang lo lắng trong bối cảnh này.
Thay vào đó, đó là về trẻ em và người già: 57% lo lắng rằng trẻ em chưa được chủng ngừa có thể bị nhiễm virút.
Và 62% lo sợ rằng những người lớn tuổi sẽ bị bệnh nặng với Corona. Một con số tương tự (57%) lo sợ rằng do nhiễm trùng, cuộc sống công cộng có thể bị hạn chế trở lại trong những tuần tới.
58% lo lắng rằng hệ thống y tế ở Đức chỉ có thể đạt đến giới hạn của nó.
Cho nên “phòng bệnh hơn chữa bệnh” vẫn là thượng sách./.
Nguồn: CTV Đặng Tuấn biên dịch từ báo Đức
TIN BERLIN BÀ CON CẦN BIẾT: Những quy định về Đốt Pháo đêm Giao thừa 31.12
11/12/2025 | 11:37
TIN S.Ố.C BERLIN: Cảnh sát bắt một thanh niên trẻ bị truy tố vì tấn công bằng dao
11/12/2025 | 01:01
BERLIN Cảnh báo: Thunfisch-Carpaccio của Lidl có thể chứa vi khuẩn nguy hiểm
11/12/2025 | 00:18
CẢNH SÁT BERLIN: Đã bắt giữ 8 nghi phạm sau vụ đâm dao chết người tại Humboldt-Forum
09/12/2025 | 23:50
ĐỨC: Taxi và Uber công bố dữ liệu người dùng toàn quốc, trong đó có Berlin
09/12/2025 | 22:23
TIN N.ÓNG BERLIN SÁNG 9.12.2025: Những vụ việc xảy ra ngày càng nhiều
09/12/2025 | 12:56

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *