
Trái cây của Việt Nam được thế giới quan tâm tại Hội chợ Fruit Logistca Berlin 2025

9:00 sáng ngày 06.02:2025, Hội chợ trái cây (rau, củ, quả) Fruit logistica Berlin 2025 đã mở cửa và chào đón khách tham quan thương mại từ khắp nơi trên thế giới. Hội chợ thương mại hàng đầu về trái cây toàn cầu diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2 năm 2025 tại Berlin.
Với hơn 2.600 đơn vị triển lãm đến từ hơn 90 quốc gia và lãnh thổ trong đó có 10 doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt tại Hội chợ lớn nhất trên toàn cầu. Sự kiện này mang đến cơ hội độc đáo để khám phá những đổi mới, tạo dựng các mối quan hệ có giá trị và hưởng lợi từ chương trình sự kiện đa dạng, cung cấp những hiểu biết thú vị và động lực có giá trị cho sự phát triển tương lai của ngành trái cây. Fruit Logistca Berlin 2025 ghi nhận số lượng tham gia kỷ lục và cung cấp một nền tảng độc đáo cho sự phát triển của ngành
Trong khuôn khổ chương trình của Hội chợ năm nay, ông Oren Lavi, Tổng giám đốc Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực; ông Yakov Poleg là Phó Tổng giám đốc cấp cao về Ngoại thương và Hợp tác quốc tế tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) của Israel cùng phái đoàn đã tới thăm và đánh giá cao trái cây Việt Nam. Trưởng đoàn Israel Oren Lavi cùng một số tùy tùng sau khi thưởng thức nước trái dừa tươi đều thích thú với sản phẩm của Việt Nam mang tới Hội chợ lần này. Hai bên đã trao đổi thông tin liên lạc và sẽ có những hợp tác cụ thể hơn trong tương lai.
Fruit Logistca Berlin 2025, Israel quốc gia có sự hiện diện mạnh mẽ về máy móc và công nghệ, tăng đáng kể 20% so với những năm trước đây.
Gian hàng Việt Nam tại Halle 26 trang trí bắt mắt so với nhiều năm trước. 10 doanh nghiệp của ta giới thiệu nhiều chủng loại, trong đó có thanh long, sầu riêng, mít, dừa tươi, bưởi da xanh, trái roi đỏ (miền Nam gọi là trái mận), chanh leo, chôm chôm…Đặc biệt, các nhân viên tiếp thị lúc nào cũng ân cần, niềm nở mời khách thưởng thức sản phẩm của công ty mình, gây ấn tượng mạnh với khách thăm quan. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam người chịu trách nhiệm chính tại gian hàng Việt Nam Fruit Logistica Berlin 2025.
Vẫn biết, trái cây, rau củ quả của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường châu Âu rất khó khăn do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vẫn đọng lại trên bề mặt rau quả. Đây cũng là thách thức lớn nhất với ngành trái cây và một số mặt hàng khác của Việt Nam. Hy vọng, các cơ quan chức năng trong đó có ông Trần Văn Công - Tham tán Nông nghiệp, Phái đoàn Việt Nam tại EU trong tương lai sẽ tư vấn, có những biện pháp cụ thể để rau, củ, quả của Việt Nam sẽ có tại nhiều siêu thị trên toàn khối châu Âu.
Fruit Logistca Berlin 2025 cho thấy, các sản phẩm phong phú và đa dạng được các quốc gia và vùng lãnh thổ giới thiệu đem lại nguồn lợi cức kỳ to lớn cho người sản xuất và người tiêu dùng. Nhà sản xuất tiếp thị được sản phẩm đem đến nhiều lợi ích, đặc biệt là Vitamin cho người tiêu dùng.
Bài, phóng sự ảnh: CTV nhà báo Quang Chí (từ Berlin) - Ảnh bìa: Ông Đặng Phúc Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội rau quả của Việt Nam đứng thứ 2 phải qua cùng phái đoàn của Israel


Thúc đẩy hợp tác địa phương, cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CH Séc
28/02/2025 | 18:29
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *