TRẤN ÁP PHÁT NGÔN THÙ HẬN TRÊN MẠNG: Cảnh sát đồng loạt khám xét, Berlin có 5 trường hợp
Trang morgenpost.de vừa đưa tin sáng 26.2.2026: Cảnh sát Đức đã tiến hành chiến dịch trên toàn quốc nhằm truy quét các hành vi kích động thù hận và cực đoan trên mạng xã hội. Tại Berlin, năm người đã bị khám xét nhà trong sáng thứ Tư.
Theo thông báo của Bundeskriminalamt (BKA), các biện pháp được triển khai sau khi nhiều bài đăng trên mạng xã hội bị đánh giá là có dấu hiệu hình sự qua nhiều vòng thẩm định. Nội dung bị cáo buộc bao gồm kích động thù ghét người nước ngoài, hạ nhục người khác và cổ súy bạo lực.
Khám xét nhà, thu giữ điện thoại
Các nghi phạm bị triệu tập hoặc bị khám xét nơi ở, phương tiện và một số địa điểm liên quan. Dữ liệu trên điện thoại thông minh đã được thu giữ làm bằng chứng.
Tại Berlin, năm lệnh khám xét được thực hiện tại các quận Treptow-Köpenick, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf và Reinickendorf. Các nghi phạm có độ tuổi từ 19 đến 61. Khoảng 50 cảnh sát đã tham gia chiến dịch từ 6 giờ đến 10 giờ sáng.
- Có 140 cuộc điều tra trên toàn quốc
BKA điều phối chiến dịch liên quan tới khoảng 140 hồ sơ điều tra trên khắp các bang. Các hành vi bị xử lý bao gồm: kích động thù hận (Volksverhetzung), xúc phạm, cổ vũ hoặc tán thưởng tội phạm, cũng như sử dụng biểu tượng của các tổ chức chống Hiến pháp hoặc khủng bố.
Ví dụ điển hình là việc đăng tải hình ảnh nhiều người giơ tay chào kiểu Hitler bên cạnh cờ chữ thập ngoặc.
Khoảng một nửa số vụ việc thuộc nhóm tội phạm có động cơ chính trị cực hữu. Phần còn lại liên quan tới cực tả, động cơ tôn giáo hoặc ý thức hệ nước ngoài. Riêng tại Berlin, theo cảnh sát thành phố, tất cả các vụ việc đều thuộc diện cực hữu.
- Thông điệp răn đe: Tội phạm mạng không phải “vô hình”
Theo BKA, chiến dịch không chỉ nhằm thu thập chứng cứ mà còn để cảnh tỉnh các đối tượng – trong đó có người từng nhiều lần đăng nội dung tương tự – rằng hành vi phạm pháp trên mạng cũng sẽ phải chịu hậu quả ngoài đời thực.
Cơ quan chức năng kêu gọi người dân chủ động báo cáo và tố giác các nội dung thù hận.
- Chiến dịch lần này cho thấy Đức đang siết chặt kiểm soát không gian mạng – nơi lời nói có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo morgenpost.de
TIN S.Ố.C BERLIN: Thiếu niên 15 tuổi bỏ trốn sau vụ tấn công bằng dao tại trường học ở Wedding
26/02/2026 | 12:05
SAU MÙA ĐÔNG KÉO DÀI: Phấn hoa lại “tấn công” Berlin
26/02/2026 | 10:58
ĐỨC: trước nguy cơ đình công đường sắt từ Chủ nhật
26/02/2026 | 10:09

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *