TRANH CHẤP VỀ MỨC LƯƠNG Ở ĐỨC: Nhiều công đoàn biểu tình
Trang tagesschau.de đưa vừa tin: Từ 27.1, ảnh hưởng của tranh chấp lao động về mức lương trong khu vực dịch vụ công đã bắt đầu thể hiện rõ rệt trên toàn quốc Đức. Hơn 20 bệnh viện đại học đang diễn ra các cuộc đình công cảnh báo. Bắt đầu từ ngày mai, các lĩnh vực khác cũng sẽ tạm ngừng hoạt động.
Các công đoàn muốn tăng cường sức ép trong cuộc tranh chấp về lương trong khu vực dịch vụ công hiện nay thông qua các cuộc đình công cảnh báo trên toàn quốc. Trong tuần này, các lĩnh vực khác nhau sẽ lần lượt tạm ngừng hoạt động, đặc biệt là trong ngành y tế và các cơ sở giáo dục.
Trong hôm nay và ngày mai, các nhân viên làm việc tại 22 bệnh viện đại học trên toàn quốc được kêu gọi ngừng công việc. Các cuộc đình công cảnh báo tại các bệnh viện này sẽ gây ra những hạn chế rõ rệt đối với bệnh nhân, theo thông báo của công đoàn ver.di. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ cấp cứu vẫn được đảm bảo.
Ngoài ra, các cuộc đình công tại các trường học và nhà trẻ cũng có thể xảy ra. Vào thứ Tư, ver.di còn kêu gọi một ngày đình công cảnh báo tại các cơ sở giáo dục đại học và các trung tâm nghiên cứu ở hơn 60 thành phố nhằm phản đối yêu cầu về mức lương. Sau đó, vào thứ Năm, công đoàn Giáo dục và Khoa học (GEW) sẽ tổ chức một ngày đình công toàn quốc trong lĩnh vực giáo dục. Các đối tượng tham gia bao gồm nhân viên hợp đồng trong các nhà trẻ, trường học, các trường đại học và các cơ quan hành chính quận huyện.
Trong các cuộc đàm phán về lương trong khu vực dịch vụ công, kể từ tháng 12 năm ngoái, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đạt được thỏa thuận. Các công đoàn yêu cầu tăng lương 7%, tối thiểu 300 euro mỗi tháng. Trong khi đó, các nhà tuyển dụng đã từ chối yêu cầu này với lý do là không khả thi về mặt tài chính. Dự kiến, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 các cuộc đình công cảnh báo sẽ tiếp tục diễn ra trong các vòng đàm phán tiếp theo.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de – 29.1.2026
BERLIN BỊ TẤN CÔNG MẠNG: 5,8 TERABYTE DỮ LIỆU BỊ ĐÁNH CẮP – NGƯỜI DÂN CẦN ĐỀ PHÒNG LỪA ĐẢO
05/09/2026 | 23:48
DU HỌC NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG TẠI ALTENBURG: NHỮNG THÁNG NGÀY KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG
05/09/2026 | 01:00
TIN SỐC: ĐANG PHỎNG VẤN ZDF TẠI BERLIN, NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT NGỜ BỊ CHĨA SÚNG
05/09/2026 | 00:35
BÃO MẠNH VỪA QUÉT BERLIN 4.9: GIÓ GIẬT TỚI 80 KM/H, S-BAHN GIÁN ĐOẠN
05/09/2026 | 00:22
ĐỘT KÍCH TẠI LICHTENBERG 3.9: CẢNH SÁT RƠI XUYÊN TRẦN, 9 NGƯỜI BỊ BẮT
05/09/2026 | 00:16
CẢNH BÁO BERLIN: HACKER ĐE DỌA CÔNG KHAI DỮ LIỆU CỦA NGƯỜI DÂN
04/09/2026 | 12:14
KHI NHÀ BÁO NHẦM LẪN GIỮA QUAN ĐIỂM VÀ SỰ THẬT: LÀM SAO ĐỂ LẤY LẠI NIỀM TIN CỦA ĐỘC GIẢ?
04/09/2026 | 11:01
TIN NÓNG BERLIN 4.9: CHÁY NHÀ, TAI NẠN VÀ CÁC VỤ VIỆC ĐÁNG CHÚ Ý TRONG ĐÊM
04/09/2026 | 10:40

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *