TRAO QUÀ ĐẾN TẬN GIA ĐÌNH NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI VÌ LŨ LỤT VÀ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.

Đăng bởi:
07/11/2016 | 23:33
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TRAO QUÀ ĐẾN TẬN GIA ĐÌNH NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI VÌ LŨ LỤT VÀ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.

Tin mới cập nhật:

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN NGUY HIỂM MANG QUÀ CỨU TRỢ CỦA BÀ CON KIỀU BÀO ĐỨC TỚI VÙNG SÂU XA HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, NGHỆ AN. IMG_3716 Vì thời tiết xấu, mưa to và lũ về nên đoàn công tác của kiều bào Đức phải chia làm hai mũi để kịp phát quà tới tận tay bà con bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. IMG_3713 Mũi đi bộ sẽ đến xã Lượng Minh. Mũi đi xuồng, vất vả và nguy hiểm hơn đến các bản người dân tộc xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An. IMG_3712 Mong mưa lũ bớt đi để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ nghĩa tình của kiều bào Đức và trở về an toàn tiếp tục chuyến đi cứu trợ cho 3 tỉnh miền Trung còn lại. Nguồn tin và ảnh do Mai Phương, Pham Manh Cuong từ đoàn công tác gửi về. ----------------------------------------------------

Mặc dù thời tiết xấu, nhưng khi đến xã Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An đoàn công tác đại diện cho cộng đồng người Việt tại CHLB Đức vẫn đến tận nhà cụ Nguyễn Thị Truật - gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ ông vừa mất 1 tháng, cụ bà Truật năm nay 74 tuổi, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, các con bị tàn tật. Trước hoàn cảnh đó, sau khi thăm hỏi, đoàn đã biếu gia đình cụ 5 triệu VNĐ. Tổ chức từ thiện SenVang Berlin cũng biếu gia đình cụ 1 triệu VNĐ.

IMG_3686

Từ Thanh Hà đoàn công tác di chuyển trong mưa và trong đêm đến huyện Tương Dương, huyện miền núi tỉnh Nghệ An, một trong những huyện bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa qua. Tại đây ngày mai đoàn sẽ trực tiếp phát quà cho bà con.

IMG_3683

Nguồn tin và ảnh do Pham Manh Cuong đi cùng đoàn cung cấp.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >