VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUỖI HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG, QUAN CHỨC CẤP CAO GIÁO DỤC ASEAN
Với vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023, Việt Nam đã tổ chức thành công chuỗi Hội nghị Bộ trưởng, quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN tại Hà Nội từ 11-14/10.
Các hội nghị chính thức mà 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đã tham gia bao gồm: Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN lần thứ 17; Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN+3 lần thứ 12: Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN-EAS lần thứ 7: Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12; Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN+3 (với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) lần thứ 6 và Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Giáo dục Đông Á ASEAN-EAS (gồm các nước ASEAN+3 và các đối tác Mỹ, Úc, Niu Di Lân, Nga, Ấn Độ) lần thứ 6.
Nỗ lực hiện thực hóa những ưu tiên trên nguyên tắc hợp tác và đoàn kết
Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 diễn ra ngày 13/10, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cam kết sẽ cố gắng hết sức để hiện thực hóa những ưu tiên và định hướng lớn của giáo dục ASEAN trong giai đoạn tới.
Đại diện Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chủ trì, cùng các bộ ngành, địa phương thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động được thống nhất tại hội nghị này, phù hợp với tinh thần của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đến năm 2025, góp phần để Việt Nam và ASEAN hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp quốc.
Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN trao đổi về tình hình giáo dục, đào tạo của mỗi nước, chia sẻ bài học thực tiễn, kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp hợp tác, hướng tới phát triển giáo dục bền vững của mỗi quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19. Hội nghị cũng cập nhật tình hình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động giáo dục ASEAN giai đoạn 2021-2025 và thảo luận các vấn đề khác.
Các hội nghị trong ngày 13-14/10 đã lần lượt thông qua ba văn kiện quan trọng. Trong đó, Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN+3 lần thứ 6, các thành viên ASEAN cùng xác định nhu cầu chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục để đảm bảo người dân được trang bị các kỹ năng, năng lực và giá trị phù hợp nhằm giải quyết những thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thế giới việc làm đang thay đổi.
Trong Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục cấp cao ASEAN-EAS Đông Á lần thứ 6 nhấn mạnh lại tầm quan trọng của nỗ lực phối hợp giữa các ngành và đặc biệt khuyến khích tất cả các nước tham gia EAS tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác trong việc thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động phù hợp với trọng tâm là giáo dục toàn diện, công bằng và chất lượng ở bậc Tiểu học, Trung học, giáo dục kỹ thuật-đào tạo nghề và giáo dục đại học.
Hoạt động, sáng kiến của Việt Nam tạo tiền đề tăng chất lượng giáo dục ASEAN
Phó Tổng Thư ký ASEAN - ngài Ekkaphab Phanthavong tham dự chuỗi sự kiện, đặc biệt cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã nỗ lực tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Bộ trưởng, quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN quan trọng này.
Tiến sĩ Roger Y. Chao Jr. - Trưởng Ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao - Ban Thư ký ASEAN đánh giá với tư cách là Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN, Việt Nam không chỉ tạo ra sự đóng góp trong thúc đẩy hợp tác và hợp lực trong lĩnh vực giáo dục giữa các nước thành viên, mà còn đóng góp vào các cuộc đối thoại về giáo dục trong khu vực và trên thế giới. Theo ông, vai trò Chủ tịch của Việt Nam đã và đang góp phần vào đa dạng thành viên các bên liên quan và các tổ chức trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các sáng kiến hợp tác trong giáo dục của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên bình diện toàn cầu.
Kết thúc chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11-14/10, đại diện các nước đánh giá cao việc Việt Nam đảm nhận hiệu quả vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023, dẫn dắt ngành giáo dục ASEAN theo sự chỉ dẫn trong Kế hoạch Công tác ASEAN về Giáo dục giai đoạn 2021-2025 cũng như đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 cùng các Hội nghị liên quan. Các đại biểu cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp đáng kể của các nước thành viên trong cộng đồng ASEAN và của các nước đối tác.
Nguồn: CTV Hải Khánh tổng hợp - Ảnh bìa moet.gov.vn: Bộ trưởng, đại diện phụ trách Giáo dục các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục cấp cao Đông Á ASEAN-EAS lần thứ 6 tại Hà Nội.
Công nhân thoát nước Hà Nội căng mình ứng trực tại 82 điểm ngập úng trong bão số 10
30/09/2025 | 12:23
TIN N.ÓNG QUÊ HƯƠNG: Chuyên gia khí tượng giải thích hiện tượng xoáy lốc trong bão số 10
29/09/2025 | 18:41
Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80
26/09/2025 | 10:20
ADSOM 2025: Việt Nam chung tay vì an ninh, ổn định khu vực
26/09/2025 | 10:10
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất: Nâng cao tính nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội
25/09/2025 | 19:08
Hà Nội có mưa to đến rất to vào trưa mai 25/9 do siêu bão Ragasa
24/09/2025 | 21:43
Quan hệ Việt Nam-Đức: Nửa thế kỷ đồng hành hướng tới động lực mới
22/09/2025 | 21:07

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *