VIRUS BIẾN THỂ TĂNG CAO MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/01/2022 | 20:18
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
VIRUS BIẾN THỂ TĂNG CAO MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Trang tagesschau.de đưa tin tối 19.1.2022, về những ca nhiễm ở một số nước trên thế giới.

1 - Tại Đức: Viện Robert Koch (RKI) báo cáo, thêm 112.323 ca nhiễm corona mới ở Đức (lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người) và 239 ca tử vong. Tỷ lệ mắc bệnh Bảy ngày tăng lên 584,4/100.000 dân.

2 - Tại Pháp, quốc gia có ít cư dân hơn, đã báo cáo khoảng 465.000 ca nhiễm mới và 288 người tử vong đã được ghi nhận trong vòng một ngày - nhiều hơn bao giờ hết kể từ khi bắt đầu đại dịch - Tổng thống Emmanuel Macron không giấu giếm việc ông muốn gây áp lực lên những người chưa được tiêm chủng. Đến nay, khoảng 75% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ.

3 - Ý Tại Ý, Bộ Y tế đã báo cáo khoảng 228.000 ca nhiễm mới và 434 ca tử vong trong vòng một ngày. Điều này dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh trong vòng Bảy ngày là 2060/100.000 dân. Kể từ đầu đại dịch, đã có 141,825 người tử vong, đây là con số cao thứ hai ở châu Âu sau Vương quốc Anh và cao thứ chín trên thế giới. 

4 - Tại Tây Ban Nha, các cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 94.400 trường hợp nhiễm bệnh trong vòng một ngày vào thứ Ba. Tỷ lệ nhiễm bệnh trong bảy là 3.306/ 100.000 dân. Có 80,5% trong tổng số 47 triệu dân của Tây Ban Nha được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ nước này hiện đang suy nghĩ về việc điều trị vi rút corona giống như bệnh cúm, tức là giống như một căn bệnh tái phát.

5 - Tại Vương Quốc Anh, hôm qua, thứ Ba đã chứng kiến khoảng 94.300 trường hợp nhiễm mới và 440 người tử vong trong vòng 1 ngày. Tỷ lệ mắc trong bảy ngày là 981/100.000 dân - Chính phủ hiện muốn rút lại một số biện pháp, chẳng hạn như nghĩa vụ đeo khẩu trang và khuyến cáo làm việc tại nhà. Thủ tướng Boris Johnson ám chỉ các nhà khoa học coi thời kỳ đỉnh cao của làn sóng omicron đã kết thúc. 

6 - Tại Ba Lan, với 38 triệu dân, chỉ có 56,5% dân số được tiêm chủng đầy đủ. 

7 - Tại Áo, với gần 9 triệu dân, sự lây lan của biến thể omicron đang khiến các ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục. Thủ tướng Karl Nehammer cho biết vào buổi trưa rằng có "gần 30.000 ca nhiễm mới". Con số "cao kinh khủng". 

8 - Tại Đan Mạch đã báo cáo lần đầu tiên hơn 31.000 ca nhiễm corona mới trong một ngày vào thứ Ba kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tỷ lệ mắc trong bảy ngày là 3219,9/100.000 dân. Chính phủ đã quyết định nới lỏng một số chính sách corona vào tuần trước, mặc dù số lượng ca nhiễm mới đã tăng mạnh. 

9 - Tại Hoa Kỳ, theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm mới vào thứ Ba nhiều hơn một triệu và 1.896 ca tử vong. Tỷ lệ mắc trong bảy ngày vào thứ Ba là 1.563,2/100.000 dân. Chính phủ Mỹ đặc biệt lo ngại về sự phát triển chậm chạp của tỷ lệ tiêm chủng, mới được khoảng 64%.  Kế hoạch của chính quyền Biden nhằm giới thiệu tiêm chủng bắt buộc trong các công ty lớn hơn và trong lĩnh vực y tế.

Nguồn: tagesschau.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >