3.10.2021: KỶ NIỆM 31 NĂM THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/10/2021 | 23:52
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
3.10.2021: KỶ NIỆM 31 NĂM THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC

Ngày 3.10 là ngày thống nhất nước Đức, do đó là ngày lễ quan trọng nhất. Việc CHDC Đức gia nhập phạm vi áp dụng của Luật Cơ bản theo Điều 23 Hiến pháp, ngày 29 tháng 9 năm 1990. Đây là điều kiện pháp lý tiên quyết cho sự thống nhất. Quá trình thống nhất chính thức kết thúc một tuần sau đó vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, khi CHDC Đức chính thức gia nhập Cộng hòa Liên bang. Và hôm nay, mồng 3 tháng 10 năm 2021, nước Đức sẽ kỷ niệm ngày lễ quốc khánh lần thứ 31.

CHDC Đức không còn tồn tại từ ngày 3.10.1990. Đây không chỉ là một bước ngoặt đối với Đức mà còn là sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh và châu Âu đã cùng nhau phát triển. Sau 45 năm chia cắt, sự thống nhất của nhà nước Đức được khôi phục. Đồng thời, Berlin là thủ đô của nước Đức thống nhất.

Sau khi Bức tường sụp đổ, ngày 9 tháng 11, được coi là ngày lễ quốc gia.

Ngày 3 tháng 10 được ấn định trong một cuộc họp đặc biệt của Quốc Hội vào ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi Thủ tướng CHDC Đức lúc bấy giờ và chính trị gia CDU Lothar de Maizière, bắt đầu lúc 9 giờ tối. Sau một cuộc tranh luận sôi nổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bà Sabine Bergmann-Pohl, đã công bố kết quả cuộc bỏ phiếu lúc 2h30 sáng ngày 23/8: “Quốc Hội tuyên bố việc CHDC Đức gia nhập khu vực áp dụng Luật Cơ bản của Cộng hòa Liên bang Đức theo Điều 23 hiến pháp có hiệu lực từ ngày 3 tháng 10 năm 1990. 363 phiếu bầu đã được bỏ ra. Không có phiếu bầu không hợp lệ nào được bỏ. 294 nghị sĩ đã bỏ phiếu đồng ý. 62 nghị sĩ bỏ phiếu không và bảy nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ đây là một sự kiện lịch sử thực sự. Chúng tôi chắc chắn đã không đưa ra quyết định dễ dàng cho bản thân, nhưng chúng tôi đưa ra quyết định hôm nay dựa trên trách nhiệm của chúng tôi trước công dân CHDC Đức do ý chí bỏ phiếu của họ. Tôi cảm ơn tất cả những người đã làm cho kết quả này có thể thực hiện được nhờ sự đồng thuận giữa các bên".

Vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, "Cờ thống nhất", lá cờ chính thức lớn nhất của liên bang, lần đầu tiên được treo trước tòa nhà Reichstag ở Berlin. Vào Ngày thống nhất nước Đức, các cơ quan cao nhất của liên bang và các lĩnh vực kinh doanh của họ cũng như các tập đoàn, tổ chức và cơ sở theo luật công chịu sự giám sát của các cơ quan liên bang sẽ được gắn cờ trên toàn quốc. Lễ kỷ niệm vào ngày 3 tháng 10 nhằm thúc đẩy cảm giác đoàn kết giữa những người Đức sau nhiều thập kỷ xa cách và củng cố sự đoàn kết dân tộc.

Vào ngày 3.10.1990, Hiệp ước Thống nhất, mà CHDC Đức cũ gia nhập Cộng hòa Liên bang Đức, có hiệu lực - sau 45 năm sự chia cắt của nước Đức kết thúc. 

Cả một thế hệ đã lớn lên từ đó không còn ký ức gì về sự chia cắt đất nước. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội: Ở các Bang mới, có ít người hài lòng hơn với hệ thống chính trị của Cộng hòa Liên bang - và tỷ lệ này đang tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao hơn ở phía đông - nhưng nhiều người trẻ tuổi đã tìm việc ở các bang liên bang cũ (tây Đức) cách đây vài năm xu hướng lại đang quay trở lại. 

Các bà mẹ sau sinh vẫn đi làm thường phổ biến hơn ở các Bang mới - ở đây là các Bang cũ (Tây Đức) đang dần dần bắt kịp với việc mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em như dưới thời đông Đức./.

Nguồn: Morgenpost.de – CTV Đặng Tuấn biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >