900.000 LIỀU VẮC-XIN SẼ TIÊM VÀO GIỮA THÁNG 12 CHO NHÓM “ƯU TIÊN” TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/12/2020 | 13:25
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
900.000 LIỀU VẮC-XIN SẼ TIÊM VÀO GIỮA THÁNG 12 CHO NHÓM “ƯU TIÊN” TẠI BERLIN

Ủy ban Tiêm chủng Thường trực (Stiko) cho biết: Việc xây dựng 6 trung tâm tiêm chủng ở Berlin đã hoàn tất, sẵn sàng để bắt đầu vào giữa tháng 12- Berlin chấp thuận 900.000 liều vắc-xin để tiêm đợt 1.

Nhóm rủi ro dễ bị tổn thương và nhóm “dịch vụ” sẽ được quan tâm ưu tiên hàng đầu. 

Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Nhà nước, 386.884 người Berlin trên 75 tuổi - Sở y tế ước tính con số ít nhất là 107.216 nhân viên của các cơ sở nội trú và ngoại trú, Bs, y tá bệnh viện, nhà dưỡng lão sẽ được tiêm đợt 1… Ngoài ra, có 70.767 người làm việc trong "các lĩnh vực dịch vụ" như siêu thị, và những người cần "để duy trì chức năng nhà nước", chẳng hạn như nhân viên nhà tù, cách sát cũng nằm trong diện “ưu tiên”.

Nguồn: rbb24.de – BBT Viet-bao.de biên dịch

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >