BÃO ĐANG GÂY RA TÌNH TRẠNG HỖN LOẠN Ở NHIỀU VÙNG NƯỚC ĐỨC: Ít nhất 49 người chết, 70 người mất tích và nhiều nhà bị sập.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/07/2021 | 21:43
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BÃO ĐANG GÂY RA TÌNH TRẠNG HỖN LOẠN Ở NHIỀU VÙNG NƯỚC ĐỨC: Ít nhất 49 người chết, 70 người mất tích và nhiều nhà bị sập.

Tối 15.7, theo berliner-zeitung.de đưa tin, Bernd đang gây ra tình trạng hỗn loạn ở nhiều vùng của Đức. Khối lượng nước khủng khiếp đã tràn vào các đường phố, toàn bộ TP ở Eifel và các phần của North Rhine-Westphalia chìm trong lũ lụt màu nâu... Điều mà hầu hết mọi người ở Đức trước đây không bao giờ ngờ tới.

Theo thông tin từ dpa, ít nhất 49 người đã thiệt mạng sau lũ lụt và mưa liên tục. Có tới 70 người vẫn đang mất tích ở Rhineland-Palatinate. Một số ngôi nhà bị sập, nhiều ngôi nhà không ổn định. Gặp nạn, người dân chạy lên nóc nhà chờ ứng cứu.

Máy bay trực thăng của cảnh sát đang trên đường giải cứu người dân khỏi các nóc nhà. Có rất nhiều người mất tích, Dreyer nói. Vẫn chưa rõ liệu họ có thể tự cứu mình hay không. Việc tiếp cận chúng rất khó khăn vì mạng di động đã bị lỗi.

Do lũ lụt, phần lọc nước bị ảnh hưởng bởi nước sông. Do đó, công ty xử lý nước đã khử trùng nước bằng ozone, tia UV và clo ở "nồng độ cực cao".

Tại Rhineland-Palatinate, thị trấn Schuld nhỏ của Eifel đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Ngôi làng Ahr với khoảng 700 cư dân - gần biên giới bang với Bắc Rhine-Westphalia – bên một con sông nhỏ => Bây giờ Ahr đã biến thành một vùng nước cuồng nộ.

Một phát ngôn viên cảnh sát ở Koblenz nói với hãng tin AFP hôm thứ Năm rằng "Rất nhiều" người đã ở trên các mái nhà, các hoạt động cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Một số lượng lớn nhà không kiên cố, có nguy cơ sập đổ. Thảm họa đã được tuyên bố.

CHÍNH PHỦ SẼ ỨNG CỨU

Thủ tướng Liên bang Angela Merkel (CDU) đã hứa: Chính phủ Liên bang sẽ hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ở Đức. Thủ tướng nói: “Đây là những ngày kinh hoàng đối với người dân vùng lũ. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn. Và họ có thể tin tưởng rằng tất cả các lực lượng trong tiểu bang của chúng tôi - từ cấp liên bang, tiểu bang và địa phương - sẽ làm mọi thứ có thể để cứu sống, ngăn chặn nguy hiểm và giảm bớt khó khăn, ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất". „Thật đau sót khi có những người chết, mất tích"

Khi Thủ tướng Malu Dreyer (SPD) của Rhineland-Palatinate phát biểu vào đầu phiên họp toàn thể ở Mainz hôm nay, thứ Năm, người ta đã hiểu rõ thảm họa nào vừa xảy ra - và vẫn đang xảy ra. "Có người chết, có người mất tích, có rất nhiều người vẫn đang gặp nguy hiểm," -  “Nó thực sự tàn khốc” - Toàn bộ những nơi bị ngập lụt, những ngôi nhà đơn sơ bị cuốn trôi.

Theo thông tin trước đó, tại quận Euskirchen ở phía nam North Rhine-Westphalia, đã có 15 người chết trong trận bão nghiêm trọng. Lúc đầu, huyện không cung cấp thêm thông tin chính xác - ví dụ tại sao chính xác những người chết liên quan đến cơn bão. Tình hình rất nguy cấp ở một số nơi. "Có những cuộc giải cứu đang diễn ra," nó nói.

Đôi khi không có quyền truy cập vào các địa điểm. Thông tin liên lạc trong huyện phần lớn đã thất bại. Đội cứu hỏa khẩn cấp số 112 và chính quyền quận cũng không thể liên lạc được. Thị trấn cổ Bad Münstereifel đã bị tàn phá nặng nề. Giữa trưa, mọi người sững sờ giữa đống đổ nát.

Các làng Schweinheim, Flamersheim và Palmersheim được sơ tán tại Steinbachtalsperre ở North Rhine-Westphalia. Ông Markus Ramers (SPD) cho biết con đập được một chuyên gia phân loại là "rất không ổn định" vào chiều thứ Năm. Cuộc sơ tán đã ảnh hưởng đến 4.500 cư dân. Quận lân cận trước đó đã phủ nhận tin đồn rằng con đập đã bị vỡ.

TỘI PHẠM LỢI DỤNG CƯỚP BÓC

Cảnh sát Stolberg gần Aachen đang nỗ lực làm nhiệm vụ ngăn cản bọn tội phạm đã lợi dụng tình hình lũ lụt để cướp phá các cửa hàng, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết hôm thứ Năm. Theo đó, có 3 trường hợp được các nhân chứng cho biết có người vào cửa hàng bị ngập nước. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm tại một cửa hàng trang sức.

Khi các cảnh sát đến hiện trường vụ án khác - một siêu thị và một hiệu thuốc - một số người lạ đã bỏ chạy. Ban đầu không rõ liệu có thứ gì bị đánh cắp hay không. Hàng trăm cảnh sát hiện đang ở Stolberg để bảo vệ những ngôi nhà và cửa hàng bỏ hoang khỏi bị cướp bóc.

BÃO ẢNH HƯỚNG ĐẾN BERLIN

Tại Berlin và Brandenburg có thể sẽ có dông và mưa lớn trong những ngày tới. Như đã thông báo vào thứ Năm, sẽ có mưa rào và có thể có dông mạnh kèm theo mưa đá trong ngày. Ngoài ra, các nhà khí tượng học cũng không loại trừ những cơn gió giật mạnh lên tới 100 km / h. Nhiệt độ tối đa là 28 độ. DWD dự báo vào thứ Sáu và thứ Bảy, Ở ở Berlin và Brandenburg có khả năng xảy ra giông bão lớn với mưa lớn vào các buổi chiều và buổi tối, một nhà khí tượng học của DWD ở Potsdam cho biết hôm thứ Năm. Không thể loại trừ khả năng sẽ có “sấm sét nguy hiểm”. 

TIN TỪ BỈ:

Tại nước láng giềng Bỉ, các con sông ở vùng Wallonia (miền Nam) bị vỡ bờ. Nhật báo Le Soir đưa tin gần 1.800 người phải đi sơ tán tại thị trấn Chaudfontaine. Tại miền Đông nước Bỉ, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy thêm 4 thi thể, nâng số nạn nhân tử vong do lũ lụt lên 6 người. (Nguồn TTX VN)

Nguồn: berliner-zeitung.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >