BDA NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU NHẬN BẰNG KHEN CỦA UBNN TP HỒ CHÍ MINH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/01/2023 | 15:34
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
BDA NGÀY QUỐC TỔ VIỆT NAM TOÀN CẦU NHẬN BẰNG KHEN CỦA UBNN TP HỒ CHÍ MINH

Ngày 7.1.2023, BDA Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã vinh dự nhận được bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là niềm vinh dự lớn lao và là sự ghi nhận đối với các nhà trí thức, khoa học, doanh nhân kiều bào và chuyên gia quốc tế trong ICI/Ban dự án từ gần 50 quốc gia.

Chúng tôi xin trân trọng biết ơn các cơ quan ban ngành của TPHCM, Việt Nam và các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các cán bộ tận tâm của UBNNVNVNONN TPHCM đã dành cho Ban dự án kiều bào phúc phận này.

Trong gần chục năm qua, chúng tôi, các nhà trí thức, khoa học, bà con kiều bào và cả các chuyên gia quốc tế đã chỉ biết làm và làm, có nhiều lúc đã phải nuốt nước mắt vào trong, cũng chưa từng màng đến phần thưởng. Và một chuyên gia nói rằng “Chúng ta cống hiến không để được vinh danh nhưng vinh danh chính là sự ghi nhận cống hiến”. Được các cấp các ngành và lãnh đạo kiều bào các nước động viên, thúc đẩy làm báo cáo thành tích, nên đây là lần đầu tiên Ban dự án đã mạnh dạn làm báo cáo thành tích, để rồi một số lãnh đạo tâm đức đã nói rằng “nhiều thành tích thế này mà tại sao đến giờ mới báo cáo, như thế này đáng lẽ các anh chị phải được khen thưởng của các cấp trung ương từ lâu rồi...”. Chúng tôi cũng vô cùng cảm động khi cán bộ TPHCM nhắn tin bảo gửi hồ sơ văn bản bổ sung, cảm thấy chạnh lòng thật lâu chúng tôi đã không gửi và hai các bộ tâm đức đã gọi thuyết phục động viên chúng tôi. Giờ thì chúng tôi đã hiểu vì sao nhiều kiều bào và bạn bè quốc tế hướng về TPHCM đến vậy. 

** Trong 7 năm qua, Ban dự án đã nỗ lực phối hợp với cộng đồng, hội đoàn kiều bào các nước, các cơ quan ban ngành của Việt Nam và chính quyền các nước sở tại, kết nối liên văn hoá và lan tỏa giá trị văn hoá và phẩm hạnh Việt ở nước ngoài (2015-nay): An vị tượng Vua Hùng ở 12 quốc gia/4 châu lục; Tổ chức Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu (kết nối trực tiếp và trực tuyến gần 50 quốc gia/5 châu lục); Tổ chức các cuộc hội thảo/toạ đàm liên văn hóa, khoa học quốc tế (thỉnh nguyện thư vì hoà bình gửi các cơ quan quốc tế);Đào tạo ký giả quốc tế (150 ký giả/30 quốc gia); Tổ chức các cuộc thi viết về quê cha đất Tổ (hàng trăm bài dự thi của kiều bào và bạn bè quốc tế từ 29 quốc gia/5 châu lục); Tổ chức cuộc thi Những ngôi sao phương đông tương lai (gần 1500 thí sinh đến từ 17 quốc gia và quốc gia liên kết tham dự); Cấp học bổng cho các sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn (gần 100 học bổng); Cùng các đơn vị sứ giả quyên góp hàng tỷ VND hỗ trợ  các chương trình thiện nguyện xã hội như ủng hộ đồng bào bão lụt, giải cứu nông sản, đồng bào, kiều bào và bạn bè quốc tế bị covid, ủng hộ quỹ vacxin VN...

Một lần nữa, xin biết ơn Tổ tiên, xin biết ơn đồng bào, kiều bào và các cơ quan ban ngành Việt Nam và bạn bè quốc tế đã dìu dắt, yêu thương, thể tất và giúp đỡ Ban dự án có được những thành quả như ngày hôm nay. Xin kính chúc các Quý nhân và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, và luôn hết lòng vì cộng đồng, dân tộc, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.



 

Trân trọng!
ICI/VAGLOBAL

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >