BIỂU TÌNH CHỐNG PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC TỪ MỸ LAN RỘNG SANG ĐỨC.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/06/2020 | 22:36
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BIỂU TÌNH CHỐNG PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC TỪ MỸ LAN RỘNG SANG ĐỨC.

Chưa bao giờ cái chết của một người da đen lại dấy lên làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng tới mức này.

Hôm nay, 06.06.2020, tại CHLB Đức các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã diễn ra tại hơn 20 thành phố lớn như Berlin, Hamburg, München... với sự tham gia của hàng chục ngàn người, bất chấp quy định giãn cách phòng lây lan Corona Virus.

- Tại Berlin: đăng kí 1.500 người tham gia nhưng 15.000 người đã có mặt tại Alexanderplatz. Cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hoà với khẩu hiệu “Chống phân biệt chủng tộc”, “Hoà bình ,nhân quyền và sự thật “, “Chúng ta không thể im lặng “.

Dòng người san sát nhau tại Ubahn Alex - (Ảnh Magnar Hirschberger)

Trên trang Twitter của Cục cảnh sát thành phố Berlin đưa tin: “Cuộc biểu tình diễn ra trong hoà bình nhưng người tham gia đã không chấp hành được quy tắc phòng dịch Corona 1,5m.”

Ảnh Mỹ Hà Phan, Berlin

Ảnh Magnar Hirschberger

Khoảng 18 giờ có nhiều cảnh sát bị tấn công bằng chai và bằng đá! Một số người bị thương và bị cô lập trong đám biểu tình, nhiều vụ bắt giữ khác nhau đã xảy ra. Một nhiếp ảnh gia báo chí bị thương và đã được gọi xe cấp cứu.

- Tại Hamburg: Hơn 14.000 người tham gia biểu tình, làm hệ thống giao thông tê liệt, đa số Sbahn ,Ubahn phải đóng cửa. Người biểu tình có sử dụng pháo hoa và làm một công an bị thương. Cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hoà với khẩu hiệu “Phiên bản im lặng “.

- Tại Frankfurt: Hơn 8.000 người đã tham gia biểu tình.

- Tại München: Hơn 25.000 người tham gia biểu tình .

- Tại Stuttgart và Düsseldorf cũng có hàng ngàn người tham gia biểu tình vô tổ chức.

*** Cùng ngày, một số nước trên thế giới cũng diễn ra biểu tình chống phân biệt chủng tộc mặc cho dịch Corona Virus vẫn đang trong giai đoạn lây lan căng thẳng:

- Ở Úc hàng chục ngàn người xuống đường. Riêng thành phố Sydney đã có hơn 20.000 người tham gia biểu tình.

- Ở thành phố Brisbane (Úc) có khoảng 30.000 người tham gia.

- Ở Nepal hàng trăm người tụ tập trước đại sứ quán Mỹ

- Ở London và Paris, mặc lệnh cấm tụ tập, hàng ngàn người vẫn xuống phố và biểu tình.

Mặc dù hầu hết các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hoà nhưng sau tất cả, không ai biết nạn dịch Corona Virus sẽ tiếp tục “đồng hành” cùng chúng ta tới khi nào.

Nguồn tin: Mỹ Hà Phan - Ảnh bìa Magnar Hirschberger

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >