18.1.2015 Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp Cao Đức Phát đến thăm và giao lưu với doanh nghiệp Việt kiều tại TTTM Đồng Xuân Berlin  

Đăng bởi:
19/01/2015 | 01:13
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
18.1.2015 Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp Cao Đức Phát đến thăm và giao lưu với doanh nghiệp Việt kiều tại TTTM Đồng Xuân Berlin   

Nhân chuyến thăm và làm việc với Ban lãnh đạo CHLB Đức và Châu Âu, Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp Cao Đức Phát cùng đoàn cán .bộ đã đến thăm và giao lưu với doanh nghiệp Việt kiều tại TTTM Đồng Xuân Berlin vào chiều ngày 18.1.2015.

15

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đại sứ nước ta, ông Nguyễn Thiện Bình Tham tán Thương mại, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ nhất, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức, các doanh nghiệp Việt Kiều tại Berlin cùng các phóng viên TTX Việt Nam, Viet-bao.de, Thoibao.de đã tới dự.

3

Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp Cao Đức Phát cùng đoàn cán bộ Đi thăm khu chợ, qua các gian hàng của buôn bán của các doanh nghiệp và dừng lại ở của hàng Á Châu 24 của anh Nguyễn Văn Minh, nơi nhập khẩu nhiều mặt hàng mà bộ trưởng cùng đoàn cán bộ quan tâm…

6

Buổi chuyện trò thân mật cởi mở cùng Bộ trưởng cùng đoàn công tác Bộ nông nghiệp diễn ra tại văn phòng của ông Nguyễn Văn Hiền Tổng Giám đốc TTTM Đồng Xuân. Các doanh nghiệp Việt Kiều đã thẳng thắn phát biểu những suy nghĩ của mình với mong muốn hàng Việt Nam phải đảm bảo chất lượng để xuất khẩu sang Đức và Châu Âu.

11 (2)

14 (2)

13 (2)

16 (2)

Các anh chị cũng báo cáo để ngài Bộ trưởng và đoàn công tác Bộ nông nghiệp biết, hiện nay, tại thị trường Đức và Châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là làm nghề hàng ăn, rất cần các mặt hàng thực phẩm như gạo, tôm, cá, măng, bún, phở, mỳ, cà fe, chè và nhiều mặt hàng khác… Bởi món ăn Việt được người dân nước sở tại và bạn bè Quốc tế ưa chuộng.

7

„Chúng tôi rất yêu và luôn hướng về quê hương, nhưng cơ bản chúng tôi cần quan tâm là Chất Lượng sản phẩm, nếu hàng Việt Nam mà không đảm bảo, chúng tôi đành phải nhập khẩu tại các nước Châu Á khác như Thailan Lào, Cawmpuchia... Mong Bộ trưởng và các cán bộ lưu ý và làm cầu nối, tìm giới thiệu các doanh nghiệp có uy tín tại Việt Nam, để chúng tôi tin tưởng hợp tác “ – Tất cả các ý kiến của các anh chị doanh nghiệp Việt kiều đều có chung một ý kiến như thế.

14

„Buổi giao lưu hôm nay rất có kết quả và ý nghĩa, cám ơn bà Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh và các cán bộ sứ quán đã cho chúng tôi có buổi gặp gỡ chân tình như hôm nay. Mong cơ quan Đại sứ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, để các doanh nghiệp Việt kiều chúng tôi, có nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi, thêm hiểu và gần gũi với quê hương. Chúc Bộ trưởng cùng đoàn công tác Bộ nông nghiệp có chuyến công tác thu được kết quả tốt đẹp“. Ông Nguyễn Văn Hiền Tổng Giám đốc TTTM Đồng Xuân đã phát biểu.

17 (3)

Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp Cao Đức Phát, ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng viện Chính sách chiến lược, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ Trưởng Vụ kế hoạch và bà Hồng Hạnh, Trưởng phòng hợp tác Quốc tế, lắng nghe và ghi nhận các ý kiến phát biểu của anh chị em doanh nghiệp Việt kiều và hứa sẽ là cầu nối, cùng một mong muốn hàng Việt Nam xuất khẩu thật nhiều sang thị trường Đức và Eu.

17 (2)

Tiếp tục chuyện trò, dự một bữa cơm thân mật tại nhà hàng Việt Phố, tặng nhau những bài hát ca ngợi quê hương và cùng nhau nâng ly: Chúc mừng năm mới với nhiều thành công trên mọi mặt.

Mời bấm vào đây để xem chùm ảnh liên quan

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >