BUÔNG XẢ ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Đăng bởi:
05/08/2015 | 09:08
Chuyên mục: Món ngon
0 bình luận
BUÔNG XẢ ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Trong cuộc sống, hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn vất vả và những lo âu, để tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát tâm hồn khỏi những lo âu phiền muộn.

Để có được sự yên bình trong tâm hồn, bạn đừng nên giữ thù hằn, hãy học cách bỏ qua và tha thứ, nuôi dưỡng sự thù hằn bất bình sẽ hại chính bản thân bạn. Và cũng đừng ghen tỵ với người khác, hãy chấp nhận những cái mà bạn không thể thay đổi được.

Mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ phải đối diện với biết bao những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống mà những điều này vượt quá tầm kiểm soát của bạn. Cho nên bạn hãy học cách làm quen và chấp nhận một cách vui vẻ. Học cách kiên nhẫn và khoan dung nội tâm và độ lượng đối với mọi người và mọi tình huống. Đừng quá tham lam ôm đồm, nên tập buông xả về tình cảm và tinh thần. Cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người với một ít hỷ xả và một ít từ bi.

Bậc cổ đức đã nói: Đừng hủy hoại ngày hôm nay bằng suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua. Ngày hôm qua...Nó qua rồi!

Vì vậy bạn hãy để cho quá khứ qua đi, quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm. Do đó bạn không cần phải gợi lên những ký ức đau buồn và chôn vùi chính mình trong đó. Những thứ đó đã cướp đi sự thanh thản trong tâm hồn của bạn.

Hãy mỉm cười với cuộc sống, hạnh phúc và bình yên sẽ đến với bạn.

Nguồn: Bông Vô Ưu Trắng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >