CAN PHẠM ĐẦU TIÊN ĐÃ BỊ BẮT TRONG VỤ BÊ BỐI KHẨU TRANG TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/03/2021 | 22:06
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CAN PHẠM ĐẦU TIÊN ĐÃ BỊ BẮT TRONG VỤ BÊ BỐI KHẨU TRANG TẠI ĐỨC

Theo Viện Công tố München, can phạm đầu tiên đã bị bắt trong vụ bê bối môi giới bán khẩu trang. Viện công tố chưa cho biết danh tính người bị bắt để điều tra. Một phần tài sản của can phạm đã bị tịch thu.

Trong vụ bê bối về khẩu trang, các nhà chức trách đang tiến hành điều tra một số nhân vật, trong đó có nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp bang Bayern Alfred Sauter (CSU) cũng như đại biểu quốc hội Georg Nüßlein nay đã ra khỏi Đảng CSU. Những chính khách này bị tình nghi là đã nhận tiền môi giới để ký hợp đồng bán khẩu trang cho nhà nước.

Viện Công tố cho biết, lệnh bắt giam đã tiến hành không phải là đối với ông Sauter hoặc Nüßlein. Những người khác có liên quan tới vụ này là hai thương gia và một cố vấn thuế.

Ngoài ra, nguyên đại biểu quốc hội của Đảng CDU Mark Hauptmann (tại Thüringen) cũng nằm trong diện bị điều tra. Viện Công tố Thüringen đang tiến hành điều tra ông Hauptmann vì bị tình nghi là ăn hối lộ trong vụ buôn bán khẩu trang. Nhà ở của ông, văn phòng làm việc của ông tại quốc hội liên bang cũng như nhiều trụ sở cấp huyện của Đảng CDU thuộc vùng Südthüringen cũng bị khám xét.

Nguồn: Nguyễn Đức Thắng biên dịch từ báo Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >