CẢNH BÁO: LÀN SÓNG DỊCH THỨ 3 ĐÃ BẮT ĐẦU Ở ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/03/2021 | 09:32
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CẢNH BÁO: LÀN SÓNG DỊCH THỨ 3 ĐÃ BẮT ĐẦU Ở ĐỨC

Viện Robert Koch (RKI) vừa báo cáo, trong vòng 24 giờ: Thêm 14.356 ca nhiễm corona mới và 321 ca tử vong đã được ghi nhận . tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày là 69,1/100.000 dân. Giám đốc RKI Lothar Wieler cảnh báo: "Làn sóng Corona thứ 3 đã bắt đầu"

NewsblogThe RKI báo cáo sự gia tăng mạnh các bệnh nhân nhiễm coronavirus mới.

Chủ tịch RKI Lothar Wieler nói trong một cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo Liên Hợp Quốc (ACANU) tại Geneva sáng nay, 11.3: "Chúng tôi có những dấu hiệu rất rõ ràng về điều này: làn sóng thứ ba đã bắt đầu ở Đức - Tôi rất lo lắng”.

Chủ tịch RKI kêu gọi: Nước Đức đang nới lỏng, nhưng việc áp dụng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vẫn rất cần thiết mặc dù đã tiêm vắc-xin. Hủy du lịch và hạn chế tiếp xúc, cùng Chính phủ dẹp đại dịch.

P/s: Xin bà con đừng ai chủ quan. Hiện nay, biến thể B.1.1.7 đang lan ở nhiều nước trên thế giới và đã vào Đức: “Theo một nghiên cứu của Anh được đăng tải trên tập san British Medical Jourrnal số ra ngày 10/3, biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát hiện ở Anh hồi cuối năm ngoái, hay còn gọi là biến thể B.1.1.7, có khả năng gây tử vong cao hơn từ 30-100% so với các chủng trước” 

BIẾN THỂ VIRUS SARS-CoV-2 PHÁT HIỆN Ở ANH GÂY TỬ VONG CAO HƠN 

Ngun: morgenpost.de – BBT Viet-bao.de biên dch

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >