CẢNH BÁO: VIRUS COVID-19 ĐÃ VÀO CHÂU ÂU VÀ NƯỚC ĐỨC, NẾU THẤY MÌNH KHÓ THỞ, NHIỄM BỆNH THÌ PHẢI LÀM GÌ?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/02/2020 | 01:14
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
CẢNH BÁO: VIRUS COVID-19 ĐÃ VÀO CHÂU ÂU VÀ NƯỚC ĐỨC, NẾU THẤY MÌNH KHÓ THỞ, NHIỄM BỆNH THÌ PHẢI LÀM GÌ?

Thưa toàn thể bà con, chỉ trong vài ngày, Italy đã bị chết 7 người, phong tỏa 11 thành phố, hủy các sự kiện lớn nhỏ + đường sắt từ Áo sang Ý cắt hoàn toàn, hôm nay thì Đức có 1 trường hợp dương tính và 1 đang theo dõi + Tính đến 25/2, châu Âu đã có 11 quốc gia có dịch, bao gồm: Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Nga, Áo và Croatia.... Không gieo hoang mang, nhưng cũng không chủ quan được.

** Tin báo Đức vừa cập nhật: 23 giờ 42 phút (25.2.2020): Bệnh nhân 47 tuổi mới nhập viện ở Düsseldorf đang trong tình trạng nguy kịch đang phải phải thở bằng máy...
 
** Tin cập nhật từ báo Đức hôm nay 25.2.2020: Người đàn ông 25 tuổi sống ở Göppingen (gần Stuttgart) đến Mailand chơi rồi bị nhiễm từ đây (Thuộc bang Baden-Württemberg, sau khi trở về từ Mailand (Italia) thấy có những triệu chứng cúm. Anh lập tức được đưa vào bệnh viện cách ly. Người nhà của bệnh nhân được khuyến cáo không rời khỏi nhà, và thường xuyên thông báo tình trạng sức khỏe cho bác sĩ).
 
VÌ VẬY, BBT Viet-bao.de kêu gọi bà con cộng đồng phải bình tĩnh chuẩn bị ngay từ bây giờ:
 
1- Các Hội đoàn, CLB và cá nhân nên hủy sự kiện, tránh tụ tập đông người:
 
2- Những người sang phép tự giác cách ly ít nhất 14 ngày, kể cả người nhà cũng hạn chế tiếp xúc.
 
3 – Ai nghi rằng bị dính Vỉrus thì nên gọi 112 hoặc (030)-9028-2828 (từ 8-20 giờ) chứ nhất định không được tự tiện đi phương tiện công cộng hoặc đi Taxi hay Uber vào bệnh viện, để tránh lây lan sang người khác như kiểu Ý hoặc Hàn Quốc..
 
4 - Phải bình tĩnh, chuẩn bị cả tinh thần lẫn đồ dự phòng: Đồ ăn, thuốc sát trùng, khẩu trang v.v
 
*** Cũng hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Manne Lucha đã hủy kỳ nghỉ phép và triệu tập các chuyên gia y học vào ngày mai (26.02) để bàn biện pháp đối phó. Đồng thời ông Bộ trưởng cũng kêu gọi tất cả công dân, hãy tuân thủ hướng dẫn của Viện dịch tễ Robert-Koch: Những ai trở về từ khu vực đang có dịch Covid-19, trong 14 ngày đầu, tránh giao tiếp. Nếu có biểu hiện cúm như ho, sổ mũi, sốt... lập tức gọi ngay cho bác sĩ.
 
Kính mong bà con ủng hộ ý kiến của BBT Viet-bao.de và chia sẻ cho nhiều người cùng biết, vì sức khỏe, sự sống của toàn nhân loại trên thế giới.

Kính chúc quý anh chị luôn bình tâm, đoàn kết, cùng nhau vượt qua bệnh dịch khủng khiếp này.
 

Nguy quá, tính đến hết ngày 25.2.2020, Ý đã 7 ca tử vong...
 
Berlin 23 giờ 59 phút, 25.2.2020
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan